Hạn hán đe dọa vụ ngô thứ hai của Brazil

  • Diệu Hương/vnanet.vn

BNEWS Khô hạn kéo dài tại miền Trung Brazil có nguy cơ làm giảm năng suất vụ ngô thứ hai, nguồn cung chiếm khoảng 3/4 tổng sản lượng ngô của nước này.

Ngày 14/7, Trung tâm Giám sát và Cảnh báo Thiên tai Quốc gia Brazil (Cemaden) cảnh báo tình trạng khô hạn tại các khu vực miền Trung Brazil có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ ngô thứ hai trong năm, một trong những vụ mùa nông nghiệp quan trọng nhất của nước này.

Thu hoạch đỗ tương, ngũ cốc tại trang trại ở Formosa, Goias, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Cemaden, lượng mưa suy giảm và nhiệt độ tăng cao tại khu vực Trung-Tây và Đông Nam Brazil đang tạo ra những điều kiện bất lợi cho cây ngô trong giai đoạn phát triển cuối vụ.

Tình trạng thiếu độ ẩm kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành hạt, làm giảm năng suất tại các bang sản xuất lớn như Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul và Minas Gerais.

Brazil hiện là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu ngô hàng đầu thế giới. Theo Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE), sản lượng ngô năm 2026 được dự báo đạt khoảng 138,2 triệu tấn, trong đó vụ ngô thứ hai chiếm khoảng 108,5 triệu tấn.

Con số này thấp hơn mức kỷ lục 141,7 triệu tấn của năm 2025, khi điều kiện thời tiết thuận lợi giúp tăng năng suất tại nhiều vùng trồng trọng điểm.

Năm 2025, nền kinh tế số một Mỹ Latinh xuất khẩu khoảng 41 triệu tấn ngô, mang về kim ngạch ước gần 10 tỷ USD, trong đó Iran, Trung Quốc, Việt Nam và một số thị trường Trung Đông là những khách hàng quan trọng.

Vụ ngô thứ hai trong năm, được gieo sau khi thu hoạch đậu tương, hiện đóng góp khoảng 3/4 tổng sản lượng ngô của Brazil và là nguồn cung quan trọng cho ngành chăn nuôi, công nghiệp chế biến thực phẩm và thị trường xuất khẩu.

Cemaden cảnh báo khả năng xuất hiện trở lại của hiện tượng El Niño trong nửa cuối năm 2026 có thể làm gia tăng các đợt nắng nóng và thiếu mưa tại miền Trung Brazil, gây thêm áp lực đối với sản xuất nông nghiệp.

Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn, buộc ngành nông nghiệp Brazil phải tăng cường áp dụng công nghệ tưới tiêu, điều chỉnh lịch gieo trồng và phát triển các mô hình sản xuất thích ứng.

Cemaden cho biết tiếp tục theo dõi lượng mưa, độ ẩm đất và tình trạng cây trồng để đưa ra cảnh báo sớm, hỗ trợ nông dân và cơ quan quản lý hạn chế thiệt hại do hạn hán.

Diệu Hương/vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục