Hạn hán nghiêm trọng làm hơn 10.000 hộ dân Phú Yên thiếu nước sinh hoạt

10:33' - 19/08/2019
BNEWS Do nắng hạn kéo dài, mực nước các sông suối, hồ đập, giếng đào của người dân tỉnh Phú Yên bị cạn kiệt làm hơn 10.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, đặc biệt là các huyện miền núi, ven biển.
Để khắc phục thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn, tỉnh Phú Yên chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình diễn biến khu vực thiếu nguồn nước sinh hoạt, vận động người dân chia sẻ nguồn nước, đảm bảo các gia đình trong các thôn, buôn đều có đủ nước sinh hoạt trong thòi điểm nắng hạn kéo dài. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Người dân xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa đào giếng sâu 20m tìm kiếm nguồn nước. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Do giếng đào của gia đình đã khô cạn, bà Dương Thị Hồng, 70 tuổi, thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa hàng ngày vẫn phải đi xin từng gàu nước sinh hoạt về dùng. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Do giếng đào của gia đình đã khô cạn, bà Dương Thị Hồng, 70 tuổi, thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa hàng ngày vẫn phải đi xin từng gàu nước sinh hoạt về dùng. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Người dân xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa đào giếng tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Người dân xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa gặp khó khăn do nước sinh hoạt từ các giếng đào đã cạn kiệt. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục