BNEWS Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã kết thúc phiên xét xử luận tội đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 25/2, song đã hơn một tháng trôi qua, tòa vẫn chưa ấn định được ngày công bố phán quyết cuối cùng.
Các cuộc biểu tình phản đối và ủng hộ luận tội đang lan rộng trong 2 ngày cuối tuần qua ở Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, cả đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền và đảng Dân chủ (DP) đối lập chính ở Hàn Quốc đều đã thúc giục Tòa án Hiến pháp nước này nhanh chóng ấn định ngày công bố phán quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Trong phát biểu ngày 30/3, Chủ tịch DP, ông Lee Jae Myung lưu ý việc tuyên án bị trì hoãn, lo lắng của công chúng ngày càng tăng và tiếng nói phản đối Tòa án Hiến pháp ngày càng lớn hơn. DP cho rằng để giải quyết tình trạng hỗn loạn hiện nay, Tòa án Hiến pháp phải kết thúc phiên tòa luận tội trong tuần này.
Cả đảng cầm quyền và đảng đối lập đều thúc giục Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon nhanh chóng nhưng mục tiêu của hai bên lại hoàn toàn khác nhau. DP nhấn mạnh rằng Thẩm phán Ma Eun Hyeok, ứng cử viên cho chức thẩm phán Tòa án Hiến pháp, phải được bổ nhiệm trước ngày 18/4 tới khi Thẩm phán Moon Hyung Bae và Thẩm phán Lee Mi Seon đến thời điểm nghỉ hưu. Đảng DP lo ngại nếu tòa án Hiến pháp không đưa ra phán quyết trước thời điểm 2 thẩm phán nghỉ hưu thì tiến trình tuyên án sẽ tiếp tục bị trì hoàn. Đại diện của DP tại Quốc hội, nghị sĩ Park Chan Dae cảnh báo nếu ứng cử viên Ma Eun Hyeok không được bổ nhiệm ngay đầu tháng 4 tới, DP sẽ đưa ra “một quyết định quan trọng”. Một lãnh đạo của DP cho biết đảng này dự kiến yêu cầu triệu tập phiên họp toàn thể của Quốc hội vào ngày 2 hoặc 3/4 và tiến hành luận tội quyền Tổng thống Han Duck Soo và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính Choi Sang Mok. Nếu việc bổ nhiệm thẩm phán Ma bị trì hoãn, DP sẽ liên tục luận tội làm vô hiệu hóa hoạt động chính phủ. Cùng với đó, DP, vốn đang chiếm đa số tại Quốc hội, có kế hoạch tổ chức một cuộc họp của Ủy ban Lập pháp và Tư pháp Quốc hội vào ngày 31/3 để thảo luận về dự luật cho phép tự động bắt đầu nhiệm kỳ của một thẩm phán Tòa án Hiến pháp nếu họ không được bổ nhiệm trong vòng 7 ngày; cùng với đó DP cũng chủ trương thông qua dự luật tự động kéo dài nhiệm kỳ của Thẩm phán Moon Hyung Bae và Thẩm phán Lee Mi Seon.Trong khi đó, PPP có quan điểm rằng Tòa án Hiến pháp không nên trì hoãn phiên tòa luận tội trong khi chờ ứng cử viên Ma Eun Hyeok được bổ nhiệm. Lãnh đạo PPP Kwon Seong-dong cho rằng kế hoạch thúc đẩy thông qua việc sửa đổi luật Tòa án Hiến pháp, trong đó tùy tiện kéo dài nhiệm kỳ của một thẩm phán Tòa án Hiến pháp sắp nghỉ hưu và bắt đầu nhiệm kỳ của ứng cử viên Ma Eun Hyeok, sẽ bị coi là nhằm lật đổ Hiến pháp.Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã kết thúc phiên xét xử luận tội đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 25/2, song đã hơn một tháng trôi qua, tòa vẫn chưa ấn định được ngày công bố phán quyết cuối cùng.Tin cùng chuyên mục
-
Phân tích - Dự báoKinh tế Việt Nam qua góc nhìn quốc tế: Cơ hội thoát bẫy gia công
Kinh tế Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển dịch mạnh mẽ từ một trung tâm gia công chi phí thấp sang "cứ điểm" sản xuất công nghệ giá trị cao hàng đầu châu Á.
-
Phân tích - Dự báoKhủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 có thể vẫn là "nỗi ám ảnh"
Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ tham dự hội nghị chuyên đề thường niên của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), hội nghị Sintra, ở Bồ Đào Nha trong tuần này.
-
Phân tích - Dự báoXu hướng mới của ngành năng lượng Mặt Trời Trung Quốc
Các doanh nghiệp quang điện Trung Quốc đẩy mạnh tích hợp AI với năng lượng Mặt Trời và lưu trữ, chuyển từ bán thiết bị sang cung cấp giải pháp hệ thống năng lượng thông minh.
-
Phân tích - Dự báoMoody's nâng triển vọng của Malaysia nhờ tăng trưởng liên quan AI
Ngày 19/6, Moody’s Ratings đã nâng nhẹ dự báo xếp hạng tín nhiệm của Malaysia lên A3 với triển vọng ổn định, nhờ xuất khẩu các mặt hàng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Phân tích - Dự báoKhẳng định vai trò của Việt Nam trong kết nối ASEAN-Nga
Ngày 18/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, diễn ra từ ngày 17-18/6 tại thành phố Kazan, LB Nga.
-
Phân tích - Dự báoThái Lan đặt mục tiêu trở thành trung tâm hàng không khu vực vào năm 2029
Thái Lan đang đẩy nhanh các dự án nâng cấp hạ tầng hàng không với mục tiêu trở thành trung tâm hàng không (aviation hub) của khu vực vào năm 2029.
-
Phân tích - Dự báoDiễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Đối thoại chính đảng bổ sung cho các cơ chế chính thức của khu vực
Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá đối thoại giữa các chính đảng Đông Nam Á là cơ chế bổ sung quan trọng cho ASEAN, góp phần xây dựng lòng tin chính trị và hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.
-
Phân tích - Dự báoNhững động lực mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho kinh tế Việt Nam
Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều bất định, nền kinh tế Việt Nam đang cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý khi hàng loạt động lực tăng trưởng tiếp tục được củng cố.
-
Phân tích - Dự báoAFF 2026: Việt Nam khẳng định vai trò kiến tạo tương lai ASEAN
AFF 2026 cùng chuỗi thăm Việt Nam của 4 Thủ tướng ASEAN đã tạo dấu ấn ngoại giao nổi bật, khẳng định vai trò chủ động kiến tạo của Việt Nam trong định hình tương lai khu vực.









