BNEWS Hàn Quốc sẽ mở rộng hợp tác kinh tế với Iran, nước vừa mới hòa nhập vào nền kinh tế thế giới sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ hồi giữa tháng này
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Tài chính Hàn Quốc dự định trong năm nay sẽ tập trung nỗ lực thăm dò các thị trường chưa được khai thác ở nước ngoài như Iran và Cuba trong khi tăng cường xuất khẩu trong bối cảnh thị trường Trung Quốc đang có nhiều dấu hiệu trì trệ và giá dầu toàn cầu giảm nhanh.
Đây là những phương hướng chính trong các chiến lược ngoại thương thuộc kế hoạch kinh tế năm 2016 được đưa ra tại cuộc họp của các bộ trưởng liên quan đến kinh tế dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yoo Il-ho ngày 28/1.
Theo kế hoạch trên, Hàn Quốc sẽ mở rộng hợp tác kinh tế với Iran, nước vừa mới hòa nhập vào nền kinh tế thế giới sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ hồi giữa tháng này.
Ngoài ra, Hàn Quốc cũng chủ trương củng cố quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây do nước này cần các thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn cho hàng xuất khẩu trong bối cảnh thị trường quan trọng hàng đầu là Trung Quốc đang ảm đạm và các nước mới nổi phải vật lộn với tình trạng giá dầu sụt giảm mạnh.
Sau khi các lệnh trừng phạt kinh tế chống Iran được dỡ bỏ, đất nước nhiều dầu mỏ và khí đốt ở vùng Trung Đông này đã trở thành một thị trường hấp dẫn nhất đối với nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc.
Bộ Tài chính Hàn Quốc đang nhanh chóng có những động thái nhằm nắm bắt các cơ hội dành cho những nước đầu tiên tiến vào thị trường hấp dẫn này.
Một cuộc họp về hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Iran sẽ được tổ chức vào tháng 2 tới để thảo luận nhiều vấn đề như các dự án phát triển mỏ dầu và khí ở Iran, các dự án xây dựng nhà máy luyện thép và các kế hoạch hợp tác về y tế và tài chính.
Trong 11 tháng đầu năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 6 tỷ USD, trong khi con số này của năm 2011 là 17 tỷ USD.
Chính phủ Hàn Quốc cũng đang dành sự chú ý đặc biệt đối với Cuba sau khi nước này thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ và bắt đầu mở cửa thị trường. Seoul cho biết sẽ thành lập một ủy ban hợp tác kinh tế nhằm giúp các công ty Hàn Quốc mở rộng sự hiện diện tại Cuba và cử phái đoàn doanh nghiệp tới tham dự một cuộc triển lãm thương mại sẽ được tổ chức tại thủ đô Havana của Cuba vào cuối năm nay.
Ngoài ra, kế hoạch trên còn bao gồm cả các nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại với các đối tác của Hàn Quốc tại Mỹ Latinh và Trung Á, cũng như tận dụng lợi thế mà các hiệp định thương mại tự do đã ký kết với các nước như Trung Quốc đem lại./.
Tin liên quan
Hàn Quốc muốn hợp tác với Iran trong lĩnh vực điện hạt nhân
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi vừa cho biết Hàn Quốc đã bày tỏ mong muốn hợp tác với nước này trong các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiQuốc gia nào được xếp hạng thân thiện nhất thế giới năm 2026?
Đứng đầu bảng xếp hạng quốc gia thân thiện nhất là Iceland với 8,94 điểm trên thang điểm 10, nhờ tỷ lệ việc làm của người sinh ra ở nước ngoài đạt 84,2%.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cảnh báo siết thương mại với các nước "phớt lờ" an ninh Mỹ
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh những căng thẳng ngoại giao gần đây giữa Mỹ và các đồng minh NATO.
-
Kinh tế Thế giớiDòng chảy FDI rẽ hướng: Thách thức lớn cho các nước đang phát triển
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu đang phục hồi với những thay đổi căn bản trong xu hướng đầu tư.
-
Kinh tế Thế giớiCạnh tranh kiểm soát eo biển Hormuz định hình tương lai dòng chảy dầu mỏ
Trong tuần này, Iran đã tìm cách áp đặt quyền kiểm soát đối với Hormuz bằng việc tấn công 3 tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển theo tuyến đường do Mỹ bảo vệ.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc cảnh báo nguy cơ mất lợi thế AI nếu thiếu năng lực sản xuất chip
Nếu chậm mở rộng năng lực sản xuất, Hàn Quốc có thể mất khách hàng và thị trường vào tay các đối thủ.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.











