Hàn Quốc: Đồng won tiếp tục chịu áp lực mất giá mạnh

10:03' - 24/05/2026
BNEWS Áp lực lên đồng won gia tăng sau khi xung đột Trung Đông kéo dài khiến giá dầu quốc tế và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng tăng mạnh.
Đồng won Hàn Quốc đang chịu áp lực mất giá mạnh khi làn sóng rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài kết hợp với xu hướng đồng USD tăng giá toàn cầu, đẩy tỷ giá USD/won tiến sát mốc 1.520 won/USD. Đây được xem là tỷ giá cao bất thường kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Theo thị trường ngoại hối Hàn Quốc ngày 24/5, tỷ giá won/USD giao dịch ở mức 1.517,4 won/USD, tăng 11,3 won so với phiên trước. Trong phiên, tỷ giá có lúc lên tới 1.519,4 won. Đây là phiên thứ 18 trong năm nay đồng won giao dịch trên mốc 1.500 won/USD; tính theo mức cao trong ngày, thị trường đã ghi nhận tới 24 lần vượt mốc này. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính 2008–2009, tỷ giá chỉ vượt 1.500 won trong tổng cộng 14 phiên giao dịch.

Áp lực lên đồng won gia tăng sau khi xung đột Trung Đông kéo dài khiến giá dầu quốc tế và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng tăng mạnh, kích hoạt tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn và củng cố sức mạnh của đồng USD.

Một yếu tố quan trọng khác là dòng vốn ngoại rút khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Tính đến ngày 22/5, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cổ phiếu KOSPI trong 12 phiên liên tiếp với quy mô hơn 50 nghìn tỷ won (khoảng 33 tỷ USD), tương đương gần 90% tổng lượng bán ròng của cả quý I/2026.

Giới chức Hàn Quốc cho rằng chính làn sóng chốt lời này đã khiến đồng won suy yếu mạnh hơn nhiều đồng tiền châu Á khác. Bộ Tài chính Hàn Quốc nhận định, ngoài tác động chung từ USD mạnh lên toàn cầu, việc nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi chứng khoán Hàn Quốc là nguyên nhân trực tiếp đẩy tỷ giá tăng nhanh.

Trong khi đó, chỉ số USD, thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt đã tăng từ 97,8 điểm lên 99,4 điểm chỉ trong 10 ngày qua.

Áp lực từ Mỹ cũng ngày càng lớn hơn khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm có thời điểm vượt 5,2%, mức cao nhất kể từ năm 2007. Các quan chức Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng liên tiếp phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ, làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể tiếp tục duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Song song với đó, giá dầu leo thang tiếp tục phủ bóng lên triển vọng của đồng won. Ngân hàng HSBC mới đây nâng dự báo giá dầu Brent trung bình năm nay từ 80 USD/thùng lên 95 USD/thùng và cảnh báo trong kịch bản chiến sự kéo dài, giá dầu có thể tăng lên 110–120 USD/thùng.

Do Hàn Quốc phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng, giá dầu tăng đồng nghĩa nhu cầu thanh toán bằng USD sẽ tăng mạnh hơn, tạo thêm áp lực lên tỷ giá và lạm phát trong nước.

Trước diễn biến này, Bộ Tài chính và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) đã phát tín hiệu can thiệp bằng tuyên bố sẽ “hành động quyết liệt nếu cần thiết”, đồng thời cảnh báo biến động tỷ giá hiện tại đang vượt quá yếu tố cơ bản của nền kinh tế. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng khả năng đồng won sớm quay trở lại dưới mốc 1.500 won/USD hiện khá hạn chế. Các chuyên gia nhận định nếu chiến sự Trung Đông tiếp tục kéo dài và dòng tiền toàn cầu vẫn ưu tiên tài sản bằng USD, xu hướng giá dầu tăng kết hợp với USD mạnh sẽ còn gây áp lực lên thị trường ngoại hối Hàn Quốc trong thời gian tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục