Hàn Quốc ghi nhận chỉ số khó khăn kinh tế ở mức cao nhất trong 21 năm qua

17:45' - 20/06/2022
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đã ghi nhận Chỉ số khó khăn về kinh tế (EMI) vào tháng 5/2022 (bao gồm tỷ lệ tăng giá tiêu dùng và tỷ lệ thất nghiệp) ở mức cao nhất trong 21 năm qua.

Ngày 20/6, Cơ quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc (KS) công bố số liệu cho thấy EMI của nước này trong tháng 5 vừa qua ở mức 8,4 và là mức cao nhất kể từ tháng 5/2001.

 

Nếu theo đúng dự báo của Chính phủ Hàn Quốc, EMI năm 2022 của quốc gia này sẽ ở mức 7,8 (mức cao nhất kể từ năm 2008, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu).

Cũng trong tháng 5/2022, tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng là 5,4%, còn tỷ lệ thất nghiệp là 3%. Đây là kết quả của việc giá cả tăng vọt khi tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng cùng kỳ ở mức cao nhất kể từ tháng 8/2008.

Giá nguyên liệu thô cũng đã tăng mạnh trong năm 2022 do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine.

Cụ thể, các sản phẩm công nghiệp (như thực phẩm chế biến và xăng dầu) ghi nhận mức tăng 2,86%. Chỉ số giá sinh hoạt tăng 6,7% và cũng là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7/2008.

Trái lại, với 3%, tỷ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc trong tháng 5 vừa qua ở mức thấp nhất kể từ năm 2013. Chỉ số này đã cho thấy sự cải thiện so với một tháng trước đó.

Nguyên nhân chủ yếu là do Chính phủ Hàn Quốc đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, tích cực khôi phục cuộc sống hằng ngày cho người dân và thực hiện các dự án tạo việc làm cho người lao động.

Mặc dù vậy, “Định hướng chính sách kinh tế mới của chính phủ” dưới thời chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol dự báo xu thế lạm phát cao tại nước này vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới.

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc nâng dự báo lạm phát giá tiêu dùng trong năm 2022 lên 4,7%, trong khi hạ dự báo tỷ lệ thất nghiệp xuống mức 3,1%, thấp hơn so với mức 3,7% năm 2021.

Cùng ngày, kết thúc phiên trên Sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa ở mức 2.391,03 điểm, giảm 49,9 điểm, tương đương 2,04%, so với phiên hôm 17/6 vừa qua. Đây là ngày thứ hai liên tiếp chỉ số KOSPI chốt phiên ở mốc thấp kỷ lục, chính thức rơi khỏi ngưỡng 2.400 điểm kể từ ngày 4/11/2020.

Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ ở Hàn Quốc cũng giảm 28,77 điểm (tương đương 3,6%) và chốt phiên ở mức 769,92 điểm, thấp nhất kể từ đầu năm 2022.

Khối lượng giao dịch ở Hàn Quốc ngày 20/6 duy trì ở mức vừa phải với khoảng 583 triệu cổ phiếu trị giá khoảng 9.000 tỷ won (7 tỷ USD), với số mã giảm nhiều hơn số mã tăng.

Người nước ngoài đã bán ròng 662 tỷ won, trong khi các tổ chức mua 446 tỷ won và các nhà đầu tư bán lẻ mua 183 tỷ won.

Nhà phân tích Park Gwang-nam của Công ty chứng khoán Mirae Asset Securities cho biết quyết định tăng mạnh lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã làm suy yếu tâm lý nhà đầu tư nói chung./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục