Hàn Quốc ghi nhận ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc mới trên ngưỡng 300.000 ca

10:36' - 14/03/2022
BNEWS Hàn Quốc đã có ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 theo ngày ở mức trên 300.000 ca, chủ yếu do lây nhiễm biến thể Omicron.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố sáng 14/3 cho biết nước này đã có thêm 309.790 ca mắc mới COVID-19, chủ yếu là lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên thành 6.866.222 ca.

 

Số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận theo ngày ở Hàn Quốc đã lên mức cao nhất từ trước tới nay là 383.664 ca vào ngày 12/3 vừa qua, chỉ 3 ngày sau khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 300.000 ca vào ngày 9/3 (ngày bầu cử tổng thống).

Theo KDCA, tổng số ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua tại Hàn Quốc là 10.595 người - tăng 200 người so với ngày 13/3.

Nước này đã ghi nhận số ca tử vong theo ngày ở mức cao nhất từ trước đến nay vào ngày 11/3 vừa qua, với 229 người (trong đó 65,5% là các trường hợp ở độ tuổi 80; 21,4% ở độ tuổi 70; 18 người ở độ tuổi 60; 7,8% ở độ tuổi 50 và 1,7% ở độ tuổi 40), trong đó có tới 51% số ca tử vong là người chưa tiêm chủng.

Trong ngày 14/3, số bệnh nhân COVID-19 ở tình trạng nguy kịch tại Hàn Quốc cũng đạt mức cao kỷ lục là 1.158 người, tăng 84 trường hợp so với ngày hôm trước.

Hàn Quốc đã chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 tăng theo cấp số nhân kể từ đầu năm nay, với số liệu hằng ngày tăng vọt từ 4 chữ số lên 5 chữ số vào cuối tháng 1 vừa qua (chỉ trong 13 ngày tăng từ 100.000 ca lên 200.000 ca và 8 ngày để vượt ngưỡng 300.000 ca).

Phát biểu tại cuộc họp ngày 11/3 vừa qua, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum dự báo rằng làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron sẽ lên đến đỉnh điểm trong vòng 10 ngày tới, với quy mô lây nhiễm sẽ có thể đạt tối đa 370.000 ca/ngày.

Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy nhanh sửa đổi hệ thống y tế để ứng phó với sự gia tăng ca mắc nguy kịch và ca tử vong do COVID-19.

Các cơ quan y tế Hàn Quốc đã chuyển trọng tâm sang điều trị các trường hợp nghiêm trọng và ngăn ngừa tử vong, chấm dứt chương trình truy vết nghiêm ngặt vốn được coi là một chiến lược ngăn chặn thành công trong những ngày đầu của đại dịch.

Cũng bắt đầu từ tuần này, các ca mắc COVID-19 ở thể trung bình có thể được điều trị tại giường bệnh dành cho bệnh nhân thông thường.

Các ca bệnh là người trên 60 tuổi sẽ được cơ sở y tế kê thuốc ngay lập tức. Học sinh và nhân viên nhà trường nếu không có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vẫn có thể đến trường, ngay cả khi các thành viên trong gia đình họ đang mắc COVID-19.

Đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã hoàn thành mũi vaccine nhắc lại cho 32,1 triệu người (tương đương 62,6% dân số).

Số người được tiêm chủng đầy đủ là 44,43 triệu người, khoảng 86,6% dân số. Để kiềm chế sự gia tăng số ca mắc COVID-19 hằng ngày, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi vào cuối tháng này, đồng thời triển khai tiêm mũi vaccine thứ 3 ngừa COVID-19 từ ngày 14/3 cho thanh thiếu niên (từ 12-17 tuổi) đã hoàn thành phác đồ tiêm chủng hai liều trước đó tối thiểu 3 tháng.

Phát biểu trong một cuộc họp về các biện pháp ứng phó đại dịch COVID-19 ngày 14/3, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Jeon Hae-cheol nêu rõ sự an toàn của vaccine COVID-19 đối với trẻ em đã được chứng minh ở nhiều nước trên thế giới, trong khi số bệnh nhi COVID-19 dưới 11 tuổi hiện đã chiếm hơn 15% tổng số ca bệnh tại Hàn Quốc.

Theo Bộ trưởng Jeon Hae-cheol, việc tiêm chủng cho nhóm tuổi này sẽ bắt đầu được triển khai vào ngày 31/3 tới tại 1.200 phòng khám trên toàn quốc. Các bậc phụ huynh có thể đặt trước lịch tiêm cho con kể từ ngày 24/3.

Tháng 2 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNtech cho trẻ em từ 5-11 tuổi trong bối cảnh các trường học chuẩn bị mở cửa trở lại vào đầu tháng Ba./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục