Hàn Quốc giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ chốt

15:05' - 30/05/2023
BNEWS Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc vừa quyết định áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với tám mặt hàng thực phẩm nhập khẩu chủ chốt.

Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc vừa quyết định áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với tám mặt hàng thực phẩm nhập khẩu chủ chốt để giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình trong bối cảnh giá tiêu dùng tăng cao.

 
Theo kế hoạch được thông qua tại cuộc họp nội các, Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với 45.000 tấn thịt lợn và 10.000 tấn cá thu bắt đầu từ đầu tháng 6/2023, Bộ Kinh tế và Tài chính cho biết.
Theo Bộ trên, năm nay tốc độ tăng giá tiêu dùng nói chung đã chậm lại. Tuy nhiên, một số sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và chăn nuôi đã tăng giá do thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn và giá cả toàn cầu tăng cao.
Trong tháng 4/2023, giá thịt lợn và cá thu trong nước tăng lần lượt 4,2% và 13,5%.
Bộ trên cho rằng giá thịt lợn tăng là do các hoạt động ngoài trời của người Hàn Quốc ngày càng tăng. Sản lượng cá thu từ Na Uy giảm cũng làm tăng giá trong nước.
Chính sách mới sẽ được áp dụng đến hết tháng 12/2023 đối với thịt lợn và tháng 8/2023 đối với cá thu.
Các mặt hàng nhập khẩu chủ chốt khác sẽ được hưởng lợi từ chính sách mới bao gồm đường, sẽ được hưởng mức thuế bằng 0 với 105.000 tấn. Nước này cũng sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với tất cả đường thô nhập khẩu trong bối cảnh giá toàn cầu tăng cao.
Giá tiêu dùng của Hàn Quốc trong tháng 4/2023 đã tăng với tốc độ chậm nhất trong hơn một năm do giá dầu toàn cầu giảm, dữ liệu công bố hồi đầu tháng này cho thấy. Giá tiêu dùng, thước đo chính của lạm phát, trong tháng 4/2023 đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước so với mức tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 3/2023.
Tuy nhiên, lạm phát vẫn trên 2% - mục tiêu lạm phát của ngân hàng trung ương trong trung hạn - vào tháng 4/2023 và là tháng thứ 25 liên tiếp lạm phát tăng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục