BNEWS Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi cả Triều Tiên và Mỹ bình tĩnh giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa Triều Tiên bằng phương thức hòa bình
Ngày 14/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi cả Triều Tiên và Mỹ hành động một cách hợp lý và hòa bình, nhấn mạnh rằng các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên phải được giải quyết bằng phương thức hòa bình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Moon Jae-in đưa ra phát biểu trên trong một cuộc họp hàng tuần với các trợ lý cấp cao tại Phủ Tổng thống. Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh "lợi ích quốc gia của Hàn Quốc phải được đặt trước tất cả những thứ khác. Lợi ích quốc gia của Hàn Quốc là hòa bình”.
Theo đó, Tổng thống Moon yêu cầu Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích và đe dọa, đồng thời bày tỏ tin tưởng Mỹ sẽ phản ứng bình tĩnh và trách nhiệm hơn với tình hình đang diễn ra dựa trên nền tảng chung của 2 nước.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày tuyên bố sẵn sàng cùng Mỹ đáp trả Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thực hiện lời đe dọa bắn tên lửa vào vùng biển gần đảo Guam của Mỹ.
Trong một báo cáo trình Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc, bộ trên đưa ra các phương án có thể được thực hiện, bao gồm chứng tỏ hỏa lực của riêng Hàn Quốc hay của chung hai nước, tăng cường các cuộc tập trận đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như triển khai thêm các loại khí tài quân sự chiến lược của Mỹ.
Bộ trên cũng cho biết quân đội Hàn Quốc đang duy trì khả năng sẵn sàng tự vệ trong khi vẫn theo dõi chặt chẽ mọi dấu hiệu về các hành động của Triều Tiên.
Đánh giá về chương trình tên lửa của Triều Tiên, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk nhận định Bình Nhưỡng sẽ cần ít nhất 2 hoặc 3 năm nữa để làm chủ công nghệ đưa tên lửa trở về khí quyển Trái Đất, tuy nhiên khả năng thu nhỏ các đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên đang tiến bộ một cách nhanh chóng.
Trả lời kênh truyền hình KBS, Thứ trưởng Suh cho biết: "Cả Mỹ và Hàn Quốc đều không tin rằng Triều Tiên đã làm chủ công nghệ đưa tên lửa đã phóng trở về khí quyển trái đất trong lĩnh vực kỹ thuật vật liệu ... dù đúng là nước này đang tiếp cận mục tiêu đó".
Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cũng nhận định Triều Tiên sẽ tiếp tục các hoạt động khiêu khích, bao gồm cả việc thử vũ khí hạt nhân, nhưng chưa có nguy cơ diễn ra xung đột quân sự thực tế.
Mối quan ngại về việc Triều Tiên đã tiến rất gần tới mục tiêu đưa lãnh thổ của Mỹ vào tầm bắn của vũ khí hạt nhân làm dấy lên căng thẳng trong vài tháng gần đây. Đặc biệt trong tuần qua, cuộc "khẩu chiến" giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bình Nhưỡng trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.
Hôm 9/8, Triều Tiên tuyên bố đang nghiên cứu kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương bằng tên lửa chiến lược tầm trung Hwasong-12, sau khi Tổng thống Mỹ cảnh báo cứng rắn rằng Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “hỏa lực và cơn thịnh nộ” liên quan chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng./.
Tin liên quan
Tên lửa của Triều Tiên có thể đe dọa Mỹ và đồng minh như thế nào?
Hiện năng lực của lực lượng tên lửa Triều Tiên không chỉ đe dọa tới các đồng minh khu vực, các căn cứ quân sự Mỹ tại Guam mà còn có thể đe dọa tới nhiều bang trong lãnh thổ Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết vấn đề nợ công đang ngày càng gia tăng mà cần thực hiện các điều chỉnh tài khóa khác.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị IMF - WB cảnh báo nguy cơ tái diễn các cú sốc tài chính tại châu Á
Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines kêu gọi các quốc gia châu Á cần nhìn lại bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối thập niên 1990 để phòng ngừa các cú sốc tương tự lặp lại.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga có thể ít tác động đến giá bán lẻ Mỹ
Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga của Mỹ có quy mô quá hạn chế để có thể tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/10/2026
Rủi ro lạm phát, chính sách lãi suất của Fed, áp lực chi phí năng lượng và nguy cơ nợ công là những vấn đề kinh tế thế giới đáng chú ý ngày 13/10.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tựa cho sức bền của kinh tế Trung Quốc
Trong làn sóng bùng nổ AI trên toàn thế giới, Trung Quốc đã khẳng định vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiHàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua
Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.












