BNEWS Chính phủ Hàn Quốc ngày 25/5 đã tái khẳng định chủ trương tiếp cận bằng ngoại giao đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
Phát biểu họp báo, người phát ngôn của tổng thống Hàn Quốc Park Su-hyun cho rằng an ninh đã trở thành vấn đề bao trùm sang cả lĩnh vực ngoại giao và Hàn Quốc sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề an ninh thông qua hệ thống mạng lưới với các quốc gia liên quan.
Theo người phát ngôn, cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt và gây sức ép với Bình Nhưỡng, song chính sách của Hàn Quốc với Triều Tiên sẽ được xác định tùy theo tình hình tương lai và trong khuôn khổ hợp tác quốc tế.
Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ định nhà ngoại giao Chung Eui-yong, vốn là cựu nghị sĩ và cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Geneva (Thụy Sĩ) làm Chánh Văn phòng An ninh quốc gia.
Ông Chung Eui-yong kiêm nhiệm Chủ tịch Ủy ban thường trực của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, cơ quan hoạch định chính sách cao nhất về các vấn đề an ninh do Tổng thống đứng đầu.
Theo Tổng thống Moon Jae-in, an ninh và ngoại giao là hai mặt của một vấn đề, và cố vấn an ninh cấp cao nhất cần có khả năng ngoại giao cùng với quan điểm vững chắc trong vấn đề quốc phòng để giải quyết các vấn đề bao hàm các yếu tố an ninh, ngoại giao và kinh tế.
Tổng thống Moon Jae-in đã triệu tập phiên họp đầu tiên với các quan chức an ninh cấp cao trong nội các để thảo luận về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và theo kế hoạch, định kỳ mỗi tuần sẽ có 2 cuộc họp diễn ra vào thứ Hai và thứ Năm. Cũng tại cuộc họp đầu tiên, các cố vấn an ninh đã báo cáo Tổng thống công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Hàn dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 tới./.
>> Triều Tiên cáo buộc Mỹ tiến hành chiến dịch chống Bình Nhưỡng
>> Mỹ tái khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên
Tin liên quan
Hàn Quốc: Việc nối lại các dự án với Triều Tiên phụ thuộc nỗ lực phi hạt nhân hóa
Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố sẽ thúc đẩy nối lại hoạt động của khu công nghiệp chung Kaesang và chương trình du lịch trên núi Kumkang ở Triều Tiên
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.











