Hàn Quốc: Nhiều trường đại học khủng hoảng tuyển sinh
Một số trường đại học và giới chuyên gia giáo dục của Hàn Quốc ngày 19/11 công bố báo cáo cho biết nhiều trường đại học ở nước này, đặc biệt là ở các tỉnh, đang phải đóng cửa các khoa và chuyên ngành ít hấp dẫn, vì khó khăn trong việc tuyển sinh do tình trạng dân số trong độ tuổi đi học giảm mạnh.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của Cục Thống kê Hàn Quốc cho biết, theo ước tính, dân số trong độ tuổi đi học (từ 6 - 21 tuổi) ở nước này đã giảm xuống còn 7,15 triệu người trong năm nay, chỉ chiếm 13,8% tổng dân số. Con số này giảm đều đặn từ năm 1984 khi nhóm dân số trong độ tuổi đi học đạt 13,84 triệu người, tương đương 34,3% tổng dân số. Theo dự tính, con số này sẽ giảm mạnh xuống còn 3,77 triệu người, hay 8,9% dân số, vào năm 2060.
Việc suy giảm nghiêm trọng dân số trong độ tuổi đi học đã tác động rõ ràng đến giáo dục đại học. Tính đến tháng 4 năm nay, số lượng sinh viên tại các trường đại học và sau đại học ở Hàn Quốc đã giảm xuống còn 3 triệu sinh viên, giảm tới 18% trong một thập kỷ qua.
Trong bối cảnh số lượng tuyển sinh giảm do dân số trong độ tuổi đi học thu hẹp, một số trường đại học đang phải nỗ lực tìm kiếm các chiến lược để tồn tại, chẳng hạn như mở thêm các khoa hoặc chuyên ngành mới phù hợp xu thế, có nhu cầu tuyển dụng lao động cao hoặc sáp nhập các chuyên ngành hiện có, thậm chí đóng cửa hoàn toàn nhiều khoa/chuyên ngành không còn hấp dẫn.
Chẳng hạn như Đại học Daegu sẽ không còn tuyển sinh viên năm nhất vào khoa xã hội học kể từ năm 2025 theo chính sách sửa đổi của trường. Xã hội học là một trong 6 khoa tại Đại học Daegu sẽ ngừng tuyển sinh vào năm tới. Năm 2024, chỉ có 14 sinh viên đăng ký vào khoa xã hội học của Đại học Daegu, thấp hơn nhiều so với khả năng đào tạo 31 sinh viên của khoa, khiến khoa phải đóng cửa sau 45 năm kể từ khi thành lập trường vào năm 1979.
Tương tự, Đại học Quốc gia Busan đã công bố kế hoạch đóng cửa dần các khoa tiếng Pháp và tiếng Đức trực thuộc khoa giáo dục. Một lãnh đạo của Đại học Quốc gia Busan cho biết do dân số trong độ tuổi đi học ngày càng giảm và nhu cầu ngôn ngữ thay đổi trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), Đại học Busan đã quyết định loại bỏ các khoa này nhằm tái cấu trúc ngành đào tạo.
Không chỉ vì số lượng tuyển sinh giảm, một số cơ sở giáo dục phải đóng cửa hoàn toàn vì khó khăn về tài chính. Trường Cao đẳng Du lịch Kangwon đã tự nguyện đóng cửa vào tháng 2 năm nay, trở thành trường cao đẳng thứ 2 đóng cửa sau trường Cao đẳng Tương lai Daegu vào năm 2018.
Trong bối cảnh khủng hoảng tuyển sinh, các trường đại học cũng đang tìm kiếm giải pháp bằng cách tạo ra các chuyên ngành có nhu cầu cao hoặc sáp nhập các chuyên ngành hiện có.
Theo Giáo sư Park Joo Ho thuộc Khoa Giáo dục của Đại học Hanyang, việc tái cơ cấu này là một phần của chiến lược sinh tồn nhằm đảm bảo nguồn lực cho sinh viên của các trường đại học tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Giáo sư Park Joo Ho cho rằng vì mỗi chuyên ngành đều có giá trị giáo dục, nên chính phủ cần vào cuộc để hỗ trợ và duy trì các chuyên ngành này ở mức độ bền vững.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Một số đại học ở Australia tạm dừng tuyển sinh viên quốc tế
10:01' - 18/11/2024
Một số đại học tại Australia đã tuyển sinh cho năm 2025, trong khi một số khác tạm dừng nhận đơn đăng ký của sinh viên quốc tế trước chính sách giới hạn sinh viên quốc tế của Chính phủ.
-
Kinh tế & Xã hội
Việt Nam có 17 cơ sở đào tạo trong Bảng xếp hạng đại học châu Á
16:23' - 07/11/2024
Tổ chức Quacquarelli Symonds vừa công bố kết quả Bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học châu Á 2025 (QS AUR 2025).
-
Phân tích - Dự báo
“Cơn bão” tài chính bủa vây các trường đại học Australia
06:30' - 30/10/2024
Kế hoạch áp đặt giới hạn trần 145.000 sinh viên quốc tế mới của Chính phủ Australia dự kiến sẽ được luật hóa vào cuối năm nay, dẫn đến việc các trường đại học của nước này đối mặt nguy cơ thất thu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Bộ Công Thương ứng phó áp thấp nhiệt đới, cảnh báo mưa lũ và sạt lở đất
15:58'
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ban hành Công điện 6111/CĐ-BCT ngày 17/8/2025 về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
-
Kinh tế & Xã hội
Chuyên cơ IL-14 chở Bác Hồ đang khẩn trương lắp ráp tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam
15:41'
Ngày 16/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), phóng viên chứng kiến đơn vị chuyên môn dùng cần cẩu lắp ráp chuyên cơ IL-14 từng chở Bác Hồ, gấp rút hoàn thiện để trưng bày.
-
Kinh tế & Xã hội
Gỡ khó để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt
14:49'
Sau 1,5 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy, mô hình được vận hành thông suốt, không có những vấn đề vướng mắc phát sinh lớn, đạt được mục tiêu đề ra.
-
Kinh tế & Xã hội
Cận cảnh Trung tâm Triển lãm lớn nhất Đông Nam Á trước ngày khánh thành
14:47'
Có mặt tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ở Hà Nội ngày giữa tháng 8, phóng viên ghi nhận không khí thi công khẩn trương, tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để khánh thành vào 19/8/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Khởi công 8 công trình giáo dục - đào tạo chào mừng 80 năm Quốc khánh
14:40'
Vào ngày 19/8 tới, có 8 dự án trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo sẽ được khởi công, khởi động, nằm trong 250 công trình trình trọng điểm cấp quốc gia đồng loạt khởi công, khánh thành.
-
Kinh tế & Xã hội
MU – Arsenal: Cuộc hẹn nảy lửa ở “Nhà hát của những giấc mơ”
13:02'
Kỳ nghỉ hè đã khép lại, giai đoạn chuẩn bị cũng hoàn tất, và cả MU lẫn Arsenal đều đã chào đón những tân binh đáng chú ý. Giờ là lúc hai đội bước vào mùa giải mới với khát khao khởi đầu suôn sẻ.
-
Kinh tế & Xã hội
Xem trực tiếp ngoại hạng Anh ở đâu, trên kênh nào?
12:44'
Bnews. Tại Việt Nam, K+ là tiếp tục đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026.
-
Kinh tế & Xã hội
Trả lại màu xanh trong cho sông Tô Lịch
11:56'
Hướng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, UBND thành phố Hà Nội quyết tâm hồi sinh lại dòng chảy xanh - sạch - đẹp cho sông Tô Lịch trước ngày 2/9/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Sôi động du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
10:54'
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cả nước lên kế hoạch du lịch, nghỉ dưỡng.