Hàn Quốc phạt Tesla 2,2 triệu USD vì quảng cáo sai lệch
Cơ quan giám sát chống độc quyền của Hàn Quốc hôm 3/1 đã quyết định phạt nhà sản xuất ô tô điện Tesla của Mỹ và chi nhánh tại Hàn Quốc của họ 2,85 tỷ won (2,2 triệu USD) vì đưa ra những quảng cáo sai lệch.
Trong thông báo, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (KFTC) cho biết Tesla đã "quảng cáo sai sự thật, phóng đại hoặc lừa đảo" về quãng đường đi được trong một lần sạc, tốc độ sạc và hiệu suất tiêu tốn nhiên liệu của xe điện do hãng sản xuất trên trang chủ tại Hàn Quốc kể từ tháng 8/2019. KFTC cho biết các quảng cáo gợi ý xe Tesla có thể chạy hàng trăm km trong một lần sạc trong mọi điều kiện. Nhưng thực tế, quãng đường này đã bị giảm tới 50,5% trong điều kiện nhiệt độ thấp và xe chạy ở các khu vực trung tâm thành phố. Tesla đã quảng cáo rằng người lái xe có thể sạc 15 hoặc 30 phút để đi được hàng trăm km tại các địa điểm đặt Trạm sạc siêu tốc của mình.Nhưng công ty không đề cập đến loại trạm sạc và điều kiện thử nghiệm nào cho lời quảng cáo trên. Như mẫu trạm sạc V3 có thể nạp điện cho xe nhanh hơn gấp đôi so với V2. Mẫu này mới bắt đầu được lắp đặt tại Hàn Quốc từ tháng 3/2021.
KFTC nói thêm rằng các quảng cáo Tesla đề cập đến chi phí tiết kiệm ước tính đối với tiền điện mà không đề cập đến thời gian tham chiếu và các giải thích bổ sung khác./.Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Tesla sẽ cắt giảm sản xuất ở Thượng Hải từ tháng 1/2023
08:32' - 30/12/2022
Hãng sản xuất xe điện Tesla có kế hoạch cắt giảm lịch trình sản xuất tại nhà máy ở Thượng Hải vào tháng 1/2023, tiếp tục kéo dài thời gian giảm sản xuất.
-
Chứng khoán
Cổ phiếu Tesla hướng đến giai đoạn có hiệu suất tồi tệ nhất
12:41' - 28/12/2022
Đợt bán tháo cổ phiếu Tesla tiếp tục kéo dài trong phiên 27/12 và khiến mã này đóng cửa giảm tới 11,41% xuống 109,1 USD/cổ phiếu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ siết an ninh trước mùa sự kiện lớn
16:33'
Công an thành phố Cần Thơ tập trung triển khai cao điểm với tinh thần tiến công - khí thế bứt phá - hành động quyết liệt, gắn với hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất".
-
Kinh tế và pháp luật
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên phạt thêm 8 năm tù
16:33'
Ngày 12/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ vi phạm quy định đấu thầu liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang bị truy nã) và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế và pháp luật
TP.HCM siết” an ninh cuối năm, bảo vệ bình yên từng tuyến phố
14:05'
Ngày 12/12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
-
Kinh tế và pháp luật
Apple bị điều tra việc độc quyền công nghệ NFC trên iPhone
13:31'
Cuộc điều tra sẽ giúp cơ quan này thu thập thông tin từ các bên tham gia thị trường để xác định xem liệu "quả táo khuyết" có vi phạm các quy định chống độc quyền tại Thụy Sĩ hay không.
-
Kinh tế và pháp luật
Tội phạm giảm, ma túy bị đẩy lùi: Quyết tâm từ An Giang
12:27'
Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các lực lượng chức năng thường xuyên, đột xuất mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kiên quyết không để tỉnh trở thành địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự đối tượng đẩy ngã Cảnh sát giao thông vào đầu xe tải
07:44'
Công an Hà Nội tạm giữ Đặng Từ Thịnh (1977) để điều tra hành vi “giết người” sau khi người này bị cáo buộc ôm, đẩy một CSGT vào đầu xe tải đang chạy nhưng may mắn chiến sĩ tránh kịp.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra vụ vụ đổ thải, chôn lấp gần 2.900 tấn chất thải trái phép
16:29' - 11/12/2025
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa điều tra, làm rõ vụ việc đổ thải, chôn lấp chất thải gần 2.900 tấn trái quy định về bảo vệ môi trường.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Mỹ ngăn chính quyền liên bang điều Vệ binh quốc gia đến Los Angeles
12:53' - 11/12/2025
Ngày 10/12, một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra lệnh ngăn việc Tổng thống Donald Trump triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia tới Los Angeles.
-
Kinh tế và pháp luật
Bolivia: Cảnh sát bắt giữ Tổng thống L.Arce với cáo buộc tham nhũng
12:52' - 11/12/2025
Ngày 10/12, cảnh sát đã bắt giữ cựu Tổng thống Bolivia Luis Arce, người vừa mãn nhiệm vào tháng trước, với cáo buộc biển thủ công quỹ.

Một mẫu ô tô điện Tesla. Ảnh: Reuters