BNEWS Giới chức Hàn Quốc ngày 14/8 đã tạm thời ra lệnh cấm lưu thông trên đường phố tất cả những mẫu xe BMW chưa vượt qua kiểm tra an toàn sau một loạt các vụ cháy động cơ gần đây.
Tháng trước, BMW chi nhánh Hàn Quốc đã bắt đầu thu hồi 106.000 xe được trang bị mô-đun bình làm lạnh khí thải tuần hoàn (EGR), một hệ thống được xác định là "thủ phạm" gây ra những vụ cháy gần đây. Việc thu hồi được BMW áp dụng cho 42 mẫu xe chạy động cơ diesel của họ.
Thông cáo báo chí của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MLIT) cho biết trung bình mỗi ngày có khoảng 7.000 chiếc BMW được kiểm tra. Song tính đến hết ngày 13/8 vẫn có khoảng 27.000 xe chưa được kiểm tra, khiến số xe này sẽ bị ảnh hưởng một khi các lệnh cấm chính thức được thực thi vào nửa đêm ngày 14/8. Một khi lệnh cấm có hiệu lực, người tham gia giao thông bị cấm sử dụng các loại xe có trong danh sách bị thu hồi, trừ khi họ đang dùng chúng để đến nơi kiểm tra. Một quan chức cấp cao của MLIT cho biết nếu vi phạm, người lái xe sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp hỏa hoạn xảy ra. Mới đây, một báo cáo của MLIT trình lên Quốc hội Hàn Quốc cho biết từ đầu năm tới nay có 39 xe BMW đã gặp sự cố cháy nổ ở nước này. Trong năm ngoái, số vụ cháy nổ liên quan đến xe BMW tính từ đầu năm đến tháng 7/2017 là 45 vụ, song con số này vào cùng kỳ năm nay là 71 vụ, tăng 57%. Điểm đáng chú ý là trong đó có hơn một nửa số sự cố Cơ quan Phòng cháy chữa cháy không thể tìm ra nguyên nhân, trong khi tỷ lệ này ở các hãng xe khác chỉ chưa đầy 11%. Do đó, có ý kiến cho rằng cần phải xem xét thêm các nguyên nhân khác, ngoài nguyên nhân được xác định cho tới nay là lỗi hệ thống EGR. BMW đang phải đối mặt với một loạt các hành động pháp lý về vấn đề xe cháy nổ tại Hàn Quốc, và đã cho biết sự cố nêu trên không chỉ xảy ra ở riêng quốc gia châu Á này. Một số bãi đậu xe đã từ chối cho cho các xe BMW đỗ lại, trong khi nhiều tài xế cho biết họ cố gắng tránh tới gần các xe BMW trên đường.Một nhóm các chủ sở hữu xe BMW đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát thành phố Seoul vào đầu tháng này do họ cho rằng nhà sản xuất ô tô của Đức đã phản ứng quá chậm trước sự cố này.
>>>Sự cố cháy nổ liên quan đến xe BMW đã tăng vọt
- Từ khóa:
- bmw
- cháy nổ xe bmw
- hàn quốc
- lỗi hệ thống egr
Tin liên quan
Sự cố cháy nổ liên quan đến xe BMW đã tăng vọt
Mới đây, Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc (MLIT) đã trình báo cáo lên Quốc hội nước này cho biết từ đầu năm tới nay có 34 xe BMW đã gặp sự cố cháy nổ ở Hàn Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.











