Hàn Quốc: Seoul đề xuất hai phương án tăng giá cước phương tiện công cộng

08:16' - 26/01/2023
BNEWS Chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) cho biết sẽ cân nhắc bổ sung phương án tăng giá vé phương tiện công cộng trong nội đô thêm 400 won (0,32 USD), bên cạnh đề xuất tăng 300 won trước đó.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn các quan chức chính quyền thành phố cho biết Seoul có kế hoạch tổ chức một phiên điều trần công khai vào tháng tới để thảo luận về việc tăng giá cước tàu điện ngầm và xe bus từ tháng Tư tới, sau gần 8 năm giữ nguyên giá cước.
Theo đó, thành phố sẽ chuẩn bị hai phương án tăng giá vé là 300 won hoặc 400 won để lắng nghe ý kiến của những người tham gia phiên điều trần, bao gồm các chuyên gia, thành viên hội đồng thành phố và người dân.
 
Trước đó, chính quyền Seoul vào tháng trước đã đưa ra đề xuất tăng giá vé tàu điện ngầm và vé xe bus thành phố thêm 300 won để bù đắp tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng tăng hiện nay.
Với đề xuất tăng 300 won, giá vé tàu điện ngầm và xe bus nội đô sẽ tăng từ mức 1.250 won và 1.200 won hiện tại lên tương ứng là 1.550 won và 1.500 won. Nếu thanh toán bằng tiền mặt, giá vé tàu điện ngầm và xe bus sẽ lần lượt là 1.650 won và 1.600 won.
Một quan chức chính quyền thành phố cho biết “Nếu dựa trên tình hình thực tế, giá vé xe bus và tàu điện ngầm nên được đề xuất tăng ở mức lần lượt là 500 won và 700 won. Tuy nhiên, sau khi tính đến gánh nặng kinh tế đối với người dân, chúng tôi đã đề xuất hai phương án là tăng 300 won hoặc 400 won. Việc tăng giá vé quá mức dường như thực sự khó khăn”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục