Hàng gian thẩm lậu qua biên giới diễn biến phức tạp

18:07' - 21/10/2019
BNEWS Để đẩy lùi hàng lậu,Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ buôn lậu, hàng giả, nhất là những điểm nóng về hàng hóa nhập lậu đi qua.

Mặc dù các cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhưng nhiều loại hàng gian, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp vẫn thẩm lậu qua biên giới với nhiều diễn biến phức tạp.

26.000 bao thuốc lá điếu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Tây Ninh có 240 km đường biên giới giáp với Campuchia, 6 cửa khẩu ( Mộc Bài, Xa Mát, Phước Tân, Chàng Riệc, Kà Tum, Tống Lê Chân) và 20 chợ biên giới.

Hoạt động buôn bán và lượng người qua lại biên giới ngày càng lớn, trong đó hàng hóa hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại qua biên giới cũng ngày càng gia tăng.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh cho biết, tính đến hết tháng 9, tổng số xuất, nhập cảnh đạt 1.793.909 lượt người, giảm 1,02% so cùng kỳ; trong đó xuất, nhập cảnh vùng biên giới đạt 453.096 lượt người, tăng 0,45% so cùng kỳ.

Đáng lưu ý, hàng hóa luôn chuyển qua biên giới chủ yếu là khoai mì tươi, mì lát khô, đậu nành hạt, đậu xanh hạt, hạt điều thô, bắp hạt, mía cây, trái cây tươi, thuốc lá; các loại gỗ hương, căm xe, mật, đỏ, lim, sao, cao su, điều…
Theo thống kê, tính đến hết tháng 9, cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu qua các cửa khẩu 196.417 lượt phương tiện vận tải.
Các lực lượng đã thực hiện xử lý tế đối với các thực phẩm bị nhiễm độc, nhiễm khuẩn, các hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư trong thực phẩm, tái xuất 4 lần gồm 67 kg lạp xưởng, thuốc đông y, bánh ngọt không rõ nguồn gốc.

Cùng đó, phát hiện và xử lý 390 vụ vi phạm với 175 đối tượng tham gia; trong đó có 241 vụ việc hàng hóa vắng chủ.
Theo ông Lê Anh Tuấn, do đặc điểm tình hình đường biên giới tương đối dài với nhiều cửa khẩu, đường mòn trải dài trên toàn tuyến trong khi đó lực lượng trực tiếp kiểm soát việc phòng ngừa, đấu tranh các hành vi xâm phạm hoạt động thương mại biên giới, buôn lậu ít nên còn khó khăn trong  kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, phương tiện qua lại biên giới.

“Do lực lượng mỏng, phương tiện phục vụ kiểm tra kiểm soát còn thiếu, trang thiết bị kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm thương mại biên giới”, ông Lê Anh Tuấn chia sẻ.

Đội quản lý thị trường đáng tiến hành kiểm tra lô hàng vi phạm. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Ông Châu Thanh Long - quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, các đối tượng buôn lậu thường xuyên lợi dụng việc trao đổi, mua bán hàng hóa của cư dân biên giới, thương nhân, hộ kinh doanh để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Các phương thức thường được áp dụng như chia nhỏ hàng lậu vận chuyển theo các đường mòn qua lại biên giới hai bên cánh gà các cửa khẩu trong và ngoài địa bàn hoạt động hải quan; cất giấu trong hành lý của hành khách hồi hương, cất trên các phương tiện vận tải có thiết kế phụ…
Để đẩy lùi hàng lậu, gian lận thương mại qua khu vực biên giới từ nay đến cuối năm, ông Lê Anh Tuấn cho biết, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ buôn lậu, hàng giả, nhất là những điểm nóng về hàng hóa nhập lậu đi qua.

Theo đó, ngành Hải quan hoàn thành kế hoạch công tác kiểm soát hải quan, tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống ma túy tại các địa bàn trọng điểm; thực hiện hiệu quả hệ thống thông quan hàng hóa tự động.

Lực lượng Công an thực hiện đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm hoạt động thương mại biên giới, thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ, áp giá, găm hàng, gây bất ổn thị trường.

Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng trên các tuyến và địa bàn trọng điểm, khu vực cửa khẩu, nơi tập trung hàng lậu, hàng cấm để kịp thời phát hiện và triệt phá những đường dây, băng nhóm hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đặc biệt, UBND các huyện biên giới tập trung tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, cư dân biên giới tham gia hoạt động thương mại biên giới đúng quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục