Hàng không Séc muốn tăng tuyến tới New Delhi, Bangkok và Hà Nội

08:22' - 21/09/2018
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Séc, sân bay Praha đang muốn phát triển thêm các tuyến bay tới châu Á, ngoài Hongkong còn hướng tới kết nối trực tiếp với New Delhi, Bangkok và Hà Nội.

Trong 7 tháng đầu năm 2018, sân bay Praha, CH Séc, đã đón hơn 108.000 lượt khách trên các đường bay đến từ Trung Quốc, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 3 năm, tổng số đã có hơn 400.000 lượt hành khách Trung quốc đến Séc qua các tuyến bay này.

Phát ngôn viên của Sân bay Quốc tế Vaclav Havel (Praha), ông Roman Pacvoň, cho biết, năm 2017 đã có 180.000 lượt khách qua Praha, vượt trội so với con số 12.000 của năm 2015 khi mới thiết lập đường bay. Hiện đã có 4 đường bay trực tiếp từ Trung Quốc, tới đây có thể thêm Hongkong.

Kết nối hàng không thường xuên trực triếp giữa Praha và Trung Quốc được bắt đầu từ tháng 9/2015 của hãng Hàng không Hải Nam qua Bắc Kinh. Một năm sau, các chuyến bay của China Eastern Airline ở Thượng Hải cũng được bổ sung vào lịch bay, trong đó có kết nối điểm dừng ở thành phố Tây An và một tuyến đến Thành Đô do hãng Sichuan Airlines đảm nhiệm. Hiện nay, một tuần đã có 9 chuyến bay theo cả hai chiều.

Tuyến bay trực tiếp giữa Seoul và Praha cũng đang theo chiều hướng tăng trưởng cao. Năm 2017, hơn 200.000 lượt hành khách đã được vận chuyển qua tuyến này trên các chuyến bay của Czech Airline và Korean Air, tăng 6.5% so với cùng kỳ năm trước.

Bắt đầu từ cuối tháng 10/2018, Hàng không Hàn Quốc sẽ vận chuyển hành khách bằng máy bay Boeing 787 Dreamliner khổng lồ.

Theo phóng viên TTXVN tại Séc, sân bay Praha đang muốn phát triển thêm các tuyến bay tới châu Á, ngoài Hongkong còn hướng tới kết nối trực tiếp với New Delhi, Bangkok và Hà Nội. Trong 6 tháng đầu năm 2018, sân bay Praha đã khai thác được 7,43 triệu lượt hành khách, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2017. Mục tiêu trong năm nay kỳ vọng sẽ đạt được mức kỷ lục với 17 triệu lượt hành khách./.

>>> Xuất khẩu của Séc sang Việt Nam tăng đột biến

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục