BNEWS Theo Liên đoàn Thực phẩm và Thương mại Mỹ (UFCW), tới nay ít nhất 13 công nhân tại các cơ sở giết mổ hay chế biết thịt tại nước này tử vong do mắc COVID-19.
Ngày 23/4, nhà sản xuất thịt lớn của Mỹ Tyson Foods thông báo sẽ tạm đóng cửa một cơ sở sản xuất và chế biến thịt khổng lồ ở bang Washington để các nhân viên xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Đây là cơ sở chế biến thực phẩm mới nhất ở Mỹ ngừng hoạt động trong bối cảnh các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đang trở thành những điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.
Theo Liên đoàn Thực phẩm và Thương mại Mỹ (UFCW), tới nay ít nhất 13 công nhân tại các cơ sở giết mổ hay chế biết thịt tại nước này tử vong do mắc COVID-19. Trong 2 tháng qua, 13 cơ sở chế biến thực phẩm khác nhau với tổng cộng 24.500 nhân viên đã tạm dừng hoạt động sản xuất.
Điều này có thể khiến sản lượng thịt lợn và thịt bò tại Mỹ giảm lần lượt 25% và 10%. Liên đoàn này kêu gọi nhà chức trách bảo vệ tốt hơn các nhân viên làm việc trong các cơ sở giết mổ bằng cách tăng cường xét nghiệm hoặc bắt buộc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội tại các cơ sở.
Trong một tuyên bố, Tyson Foods cho biết cơ sở phải đóng cửa là Tyson Fresh Meats ở Pasco, nơi sản xuất và chế biến thịt bò trong ngày để cung cấp cho 4 triệu người.
Theo Chủ tịch Tyson Fresh Meats Steve Stouffer, công ty đã thực hiện các biện pháp như tạo thêm không gian trong phòng nghỉ và đặt dải phân cách giữa các máy trạm, cũng như kiểm tra thân nhiệt của công nhân và yêu cầu họ đeo khẩu trang, song số ca mắc COVID-19 tăng cao cùng với mối lo ngại cộng đồng đã khiến công ty đưa ra quyết định đóng cửa cơ sở giết mổ trên và xét nghiệm toàn bộ đội ngũ nhân viên.
Công nhân sẽ được trả lương và được yêu cầu tự cách ly trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, vốn sẽ quyết định việc có mở cửa trở lại cơ sở này hay không. Tuy nhiên, ông Stouffer thừa nhận việc đóng cửa cơ sở này đồng nghĩa giảm nguồn cung cấp thực phẩm và đẩy nông dân chăn nuôi lâm vào cảnh không có đầu ra tiêu thụ, nhấn mạnh “đây là một tình huống phức tạp trên toàn chuỗi cung ứng”.
Một số cơ sở giết mổ gia súc tại Mỹ đã đóng cửa sau khi virus SARS-CoV-2 bùng phát trong đội ngũ công nhân, trong đó có cơ sở chế biến thịt lợn lớn của công ty Smithfield Foods ở Nam Dakota, cung ứng 4%-5% sản lượng thịt lợn của cả nước. Đã có 238 trong số 7.000 nhân viên của Smithfield nhiễm bệnh, chiếm đến 55% tổng số ca bệnh của bang này.
Nhà sản xuất thịt lớn như JBS cũng đã đóng cửa 2 cơ sở giết mổ gia súc ở Pennsylvania và Colorado, trong khi Tyson Foods đóng cửa một cơ sở chế biến thịt lợn ở Iowa và dự tính đóng cửa một cơ sở khác ở bang Indiana để nhân viên xét nghiệm virus SARS-CoV-2.
Hiện vẫn chưa rõ liệu các nhà máy trên đóng cửa có dẫn tới tình trạng thiếu hụt thịt hay không, song một báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố cùng ngày cảnh báo các biện pháp hạn chế thương mại tạm thời ở cấp độ quốc gia có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm trên khắp thế giới./.
>>Doanh nghiệp bàn giải pháp quản trị nhân sự trong và sau dịch
Tin liên quan
Tiêu thụ nhiên liệu của Mỹ giảm 1/3 do nền kinh tế ngưng trệ vì dịch COVID-19
Tiêu thụ xăng dầu của Mỹ đã giảm 1/3 kể từ khi nền kinh tế bị phong tỏa trong tháng 3/2020 , song có nhiều dấu hiệu cho thấy sự ổn định trong tuần qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNHải Phòng thúc đẩy lắp đặt và sự dụng điện mặt trời mái nhà
Công ty Điện lực Hải Phòng đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà, vừa giúp khách hàng giảm chi phí điện, vừa giảm áp lực phụ tải và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh.
-
Chuyển động DNDoanh nghiệp đề xuất tích hợp luật vào chip quản lý UAV
Tập đoàn CT Group đã đề xuất chế tạo chip, trong đó tích hợp toàn bộ các quy định của pháp luật vào chip vi xử lý để quản lý các thiết bị bay không người lái (UAV/Drone) xâm nhập khu vực sân bay.
-
Chuyển động DNViệt Nam - Nhật Bản: Kết nối nguồn lực, thúc đẩy những mô hình đổi mới sáng tạo mới
Diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản tại Hà Nội mở ra cơ hội kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ.
-
Chuyển động DNCâu chuyện giảm phát thải tại tập đoàn TH
Tập đoàn TH vừa công bố 11 sản phẩm thuộc các dòng TH true NUT, TH true OAT và TH true MILK TOPKID đạt trạng thái trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14068-1:2023.
-
Chuyển động DN11 sản phẩm của TH đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế
Tập đoàn TH có 11 sản phẩm sữa và đồ uống đạt trạng thái trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14068-1:2023, với nguyên tắc giảm phát thải trước, bù trừ sau.
-
Chuyển động DNKorean Air và Asiana Airlines chính thức thông qua sáp nhập
Korean Air và Asiana Airlines ngày 12/8 chính thức thông qua các nghị quyết về sáp nhập, mở đường hoàn tất thương vụ hợp nhất hai hãng hàng không lớn của Hàn Quốc vào cuối năm nay.
-
Chuyển động DNVietnam Airlines và Australia tăng cường phát triển công nghệ và mở rộng thị trường
Lễ ký kết diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Australia tăng cường hợp tác về khoa học, đổi mới sáng tạo, giáo dục.
-
Chuyển động DNIndonesia tặng chặng bay nội địa cho du khách quốc tế
Garuda Indonesia tặng chặng bay nội địa cho du khách quốc tế mua vé khứ hồi, nhằm khuyến khích khám phá thêm các điểm đến ngoài Bali và Jakarta.
-
Chuyển động DNVietjet tăng 82.000 chỗ phục vụ cao điểm 2/9
Vietjet đã chủ động bố trí đội tàu bay, nguồn lực khai thác và tăng cường nhân sự tại các sân bay, sẵn sàng phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm.










