BNEWS Theo số liệu do Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố ngày 20/10, hàng nghìn công dân nước này sang Campuchia trong những năm gần đây đã không trở về nước.
Theo số liệu do Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố ngày 20/10, hàng nghìn công dân nước này sang Campuchia trong những năm gần đây đã không trở về nước, cho thấy có khả năng số lượng người Hàn Quốc tham gia hoạt động của các trung tâm lừa đảo tại quốc gia Đông Nam Á này cao hơn nhiều so với ước tính chính thức.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết mức độ chênh lệch giữa số công dân Hàn Quốc xuất cảnh sang Campuchia và số người trở về nước là 3.209 người trong năm 2022; 2.662 người hồi năm 2023 và 3.248 người vào năm 2024. Con số này tăng mạnh so với 113 người trong năm 2021. Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, 67.609 người Hàn Quốc đã đến Campuchia, trong khi có 66.745 người trở về nước, tạo ra mức chênh lệch 864 người.
Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều người có thể nhập cảnh vào Campuchia thông qua nước thứ ba. Số lượng lớn người không trở về nước làm dấy lên nghi ngờ rằng số công dân Hàn Quốc tham gia các hoạt động lừa đảo ở Campuchia có thể cao hơn mức ước tính 1.000 người mà chính phủ nước này từng công bố.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc dẫn số liệu của cơ quan xuất nhập cảnh Campuchia, cho hay trong năm ngoái có 192.305 người Hàn Quốc nhập cảnh vào nước này, gần gấp đôi so với 100.820 người được ghi nhận rời Hàn Quốc đi Campuchia trong cùng năm.
Vụ một sinh viên đại học Hàn Quốc được phát hiện bị tra tấn đến chết tại Campuchia hồi tháng 8 vừa qua sau khi bị lừa tuyển dụng việc làm, đã gây ra làn sóng lo ngại trong dư luận Hàn Quốc về tình trạng công dân nước này bị lừa đảo và bóc lột tại nước ngoài. Nghị sĩ Park Chan Dae thuộc đảng Dân chủ cầm quyền ở Hàn Quốc, cho rằng có khả năng sẽ có thêm nhiều công dân Hàn Quốc là nạn nhân của các tổ chức tội phạm tại Campuchia, đồng thời kêu gọi chính phủ nước này điều tra lại một cách toàn diện danh sách những người không trở về nước.
Ngày 18/10 vừa qua, 64 công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia với cáo buộc liên quan tới các vụ lừa đảo trực tuyến, đã được đưa về nước bằng chuyến bay thuê riêng, dưới sự giám sát của cảnh sát Hàn Quốc. Hiện các cơ quan chức năng của nước này đang điều tra và sẽ tiến hành truy tố các đối tượng trên.
Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Hàn Quốc cùng ngày thông báo đã xin lệnh bắt giữ 59 nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị trục xuất khỏi Campuchia, với cáo buộc liên quan đến nhiều vụ lừa đảo.
Thông báo cho biết 64 nghi phạm lừa đảo trực tuyến đã được đưa từ Campuchia về Hàn Quốc hôm 18/10. Ngoài 59 người mà cảnh sát xin lệnh bắt giữ, 4 người đã được trả tự do, trong khi cơ quan công tố đã từ chối yêu cầu của cảnh sát về việc xin lệnh bắt giữ người còn lại.
Tin liên quan
Hàn Quốc bắt kẻ tuyển dụng lừa đảo “việc nhẹ lương cao”
Cảnh sát tỉnh Gyeongsang Bắc ngày 18/10 bắt giữ một nghi phạm cầm đầu đường dây lừa người sang Campuchia làm việc, liên quan vụ sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết hồi tháng 8.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả quy mô lớn
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây sản xuất khoảng 65 tấn khô trâu giả khô bò, tổng doanh thu ước khoảng 21 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia mạnh tay xử lý tình trạng sử dụng lao động trái phép trong ngành nông nghiệp
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công ty cung ứng lao động Soo Soo Siong Pty Ltd (trụ sở tại khu vực Swan Hill) cùng 4 trang trại hoa quả lớn tại bang Victoria.












