BNEWS Đã 45 năm kể từ ngày một người đàn ông đi dạo trên Đại lộ số Sáu của thành phố New York (Mỹ) trên tay cầm một thiết bị "nhìn giống như viên gạch", dài 25cm và có trọng lượng gần 1kg.
Ngày 3/4/1973, một người đàn ông đi dạo trên Đại lộ số Sáu của thành phố New York (Mỹ), trên tay ông cầm một thiết bị "nhìn giống như viên gạch", dài 25cm và có trọng lượng gần 1kg. Không ai tưởng tượng được rằng thiết bị thô kệch đó có giá gần 4.000 USD, và là sự khởi đầu cho cuộc cách mạng thay đổi cuộc sống con người.
Chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới có tên Motorola DynaTAC. Người đầu tiên sử dụng, cũng là người sáng chế ra điện thoại này là Tiến sĩ Martin Cooper - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển của hãng viễn thông Motorola.
Vào ngày hôm đó (ngày 3/4/1973), trên đường phố, trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên, ông đã dùng chiếc điện thoại không dây của mình để thực hiện cuộc gọi đến cho Joel Engel - đối thủ lớn nhất của ông, khi đó là trưởng phòng nghiên cứu một công ty thuộc Tập đoàn viễn thông AT&T.
"Joel, Marty đây, tôi đang gọi cho anh từ một chiếc điện thoại di động, một chiếc điện thoại cầm tay di động thực sự!" - Đó là câu nói lịch sử giúp cho Motorola giành chiến thắng trước AT&T trong cuộc đua nghiên cứu, phát triển thiết bị viễn thông không dây, cũng như giúp Cooper trở thành "cha đẻ" của điện thoại di động, mặc dù lúc đó, Joel Engel cũng đang phát triển một thiết bị không dây tương tự.
Sự ra đời của điện thoại di động đã mở ra kỷ nguyên mới trong lĩnh vực viễn thông, làm thay đổi về căn bản hoạt động của thiết bị truyền thông khi thực hiện cuộc gọi đến một cá nhân xác định, thay vì đến một địa điểm. Đây chính là bước ngoặt, giúp điện thoại di động dần trở thành một thiết bị không thể thiếu đối với phần lớn người dân trên Trái Đất, thậm chí nó đã gần như đã thay thế điện thoại cố định.
Motorola đã đầu tư 100 triệu USD để nghiên cứu và khoảng 3.500 USD để chế tạo chiếc DynaTAC đầu tiên. Tuy nhiên, phải tới 10 năm sau đó, thiết bị này mới được phát triển thương mại và bán ra thị trường với giá bán lẻ lên đến gần 4.000 USD.
Thời bấy giờ, khối pin của điện thoại Motorola năng gấp 4-5 lần điện thoại ngày nay. Pin chỉ có thể duy trì được 20 phút đàm thoại, và mất tới 10 giờ để nạp đầy trở lại.
Bước tiến của Motorola cũng giúp ngăn cản sự độc quyền về dịch vụ di động của tập đoàn khổng lồ AT&T, là động lực và cơ hội cho những đối thủ cạnh tranh khác cùng tham gia thúc đẩy phát triển lĩnh vực mới mẻ này.
Những chiếc điện thoại di động ngày nay đã phát triển vượt xa cả giấc mơ của những người "sinh" ra chúng. Điện thoại di động ngày càng phổ biến và trở nên không thể thiếu trong cuộc sống con người, ở bên cạnh con người mọi lúc, mọi nơi.
Điện thoại di động cũng là đối tượng cho những nghiên cứu cải tiến, phát minh không ngừng nghỉ của con người. Qua đó, chúng liên tục được thay đổi, nâng cấp cả về công nghệ cũng như kiểu dáng. Điện thoại ngày càng nhỏ hơn, đẹp hơn, tiện dụng hơn, thông minh hơn. Từ những chức năng cơ bản như nghe, gọi, nhắn tin, truy cập mạng Internet, các thương hiệu sản xuất di động hàng đầu như Nokia, Blackberry, Samsung, LG, Motorola… lần lượt cho ra đời điện thoại tích hợp chụp ảnh, GPS, email, sử dụng hệ điều hành thông minh, đáp ứng không chỉ nhu cầu liên lạc mà cả học tập, làm việc và giải trí của con người...
Một sự kiện quan trọng của lĩnh vực công nghệ này diễn ra vào năm 2007, khi hãng Apple “trình làng” chiếc điện thoại Iphone đầu tiên với màn hình cảm ứng siêu nhạy, đánh dấu sự sáng tạo đột phá về kiểu dáng, giúp người sử dụng có thể thao tác dễ dàng trên điện thoại chỉ bằng việc “lướt” nhẹ các ngón tay. Mặc dù màn hình cảm ứng đã từng được sử dụng từ năm 1993, nhưng Iphone mới là sự kiện tạo nên một cơn sốt chưa từng có, chính thức khởi đầu cho cuộc cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc dòng điện thoại thông minh đã cuốn hút cả thế giới trong hơn 10 năm qua và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Không chỉ có kiểu dáng hay cấu hình, nhu cầu về hạ tầng và công nghệ với các trạm điện thoại vệ tinh, các ứng dụng nền cho điện thoại cũng khiến cuộc đua giữa các hãng điện thoại hay tập đoàn truyền thông ngày càng khốc liệt và không thể lường trước. Trong cuộc cạnh tranh này, chắc chắn người tiêu dùng sẽ tiếp tục được chứng kiến những đột phá ngày càng hữu dụng hơn, tiện lợi hơn, mà trong tương lai gần, có lẽ sẽ là những chiếc smartphone có thể uốn cong hay gập, mở thành nhiều phần, vốn đang được nhiều công ty đầu tư nghiên cứu.
Trái Đất của chúng ta hiện có hơn 7,6 tỷ người, thì có hơn 5 tỷ người đang sử dụng điện thoại di động cá nhân. Với thiết bị hữu ích này, chúng ta có cả thế giới thu nhỏ trong lòng bàn tay./.
Tin liên quan
Thế giới di động đặt kỳ vọng doanh thu cao từ mở rộng ngành hàng
Chiều ngày 16/3, Công ty cổ phần đầu tư Thế gới di động (mã: MWG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngGiữ hồn tiếng sáo Bru Vân Kiều giữa đại ngàn Trường Sơn
Giữa đại ngàn Trường Sơn, tiếng sáo của đồng bào Bru Vân Kiều (xã Trường Sơn, Quảng Trị) vẫn ngân vang qua nhiều thế hệ như nhịp cầu kết nối con người với cội nguồn, núi rừng và đời sống tâm linh.
-
Đời sống
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải giai đoạn 2023-2025 duy trì ổn định ở mức 20-25 điểm. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng liên tiếp là ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường.
-
Đời sốngĐại học Công nghệ Giao thông Vận tải công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT) công bố ngưỡng điểm sàn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15-20 điểm tùy ngành đào tạo.
-
Đời sốngGiọt máu hồng ngày hè: Khi người trẻ viết hành trình nhân ái
Ngày 15/7, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tổ chức phát động Ngày hội “Những giọt máu hồng hè” năm 2026.
-
Đời sốngĐiểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội những năm gần đây thế nào?
Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội giai đoạn 2023-2025 duy trì ở mức cao. Ngành Luật Kinh tế liên tục dẫn đầu với mức điểm chuẩn thuộc nhóm cao nhất trong khối ngành luật cả nước.
-
Đời sống
Điểm sàn xét tuyển Đại học Luật Hà Nội năm 2026
Trường Đại học Luật Hà Nội vừa công bố ngưỡng điểm sàn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật là 20 điểm.
-
Đời sống
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội giai đoạn 2023-2025 duy trì ở mức rất cao. Các ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Toán học thuộc nhóm có điểm chuẩn dẫn đầu cả nước.
-
Đời sống
Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm 2026. Điểm sàn dao động từ 18-22 điểm, trong đó một số ngành sư phạm có mức cao nhất là 22 điểm.
-
Đời sốngĐồng Tháp thu nhận gần 5.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ
Triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ.








