BNEWS Đại diện các doanh nghiệp lữ hành chia sẻ, thời gian gần đây, xu hướng thị trường khách nhóm đã có những thay đổi đáng kể.
Gần đến kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các doanh nghiệp lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin lượng khách hàng đăng ký mua tour tập trung vào những điểm đến ở Phan Thiết, Phú Quốc và biển đảo miền Trung; đồng thời ghi nhận thêm xu hướng du lịch của khách hàng vào những tháng cuối năm 2018 và đầu năm 2019, trong đó phân khúc tour du lịch theo khách nhóm (hành trình tự chọn) đang được quan tâm.
* Du lịch biển đảo hút khách
Theo bà Đoàn Thị Thanh Trà - Giám đốc Tiếp thị truyền thông Công ty lữ hành Saigontourist, dịp lễ 2/9, hệ thống lữ hành Saigontourist trên toàn quốc phục vụ khoảng 21.000 lượt du khách tham gia các đường tour trong và ngoài nước, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các điểm đến tại miền Trung, miền Bắc, Phú Quốc và Đà Lạt tiếp tục hấp dẫn du khách. Đối với tour du lịch nước ngoài, trong dịp này, Saigontourist ghi nhận nhiều khách đăng ký các tour đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)…
Hiện tour trong nước đi bằng đường bộ và tour Đông Nam Á vẫn tiếp tục nhận khách cho đến gần ngày khởi hành.
Nhằm mang đến cho du khách những tour tuyến mới, lạ hơn, Công ty Du lịch Vietravel giới thiệu đến khách hàng một số tour như: Tham quan Khu Du lịch Sông Chày – Hang Tối (bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Quảng Bình); khám phá liên tuyến Vinh - Lào - Đông Bắc Thái Lan - Quảng Bình; chinh phục “bãi tắm đôi” Hòn Nội (Nha Trang); Vinpearl Nam Hội An… Hay tour du lịch nước ngoài mới như: Charter bay thẳng đến Bhutan, bay thẳng đến Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn (Trung Quốc), khám phá vùng Đông Bắc Thái Lan, liên tuyến Brunei - Dubai - Abu Dhabi…
Cũng theo doanh nghiệp này, dịp lễ 2/9, các tour tuyến nội địa du lịch biển miền Trung (Đà Nẵng, Hội An) và miền Bắc (Hà Nội, Đông Bắc, Tây Bắc) vẫn thu hút khách nhất do chi phí hợp lý (chỉ từ 3.990.000 đồng/khách).
Dự kiến dịp lễ năm nay, Vietravel sẽ phục vụ khoảng hơn 17.250 khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; trong đó du lịch nước ngoài chiếm xấp xỉ 60%.
* Xu hướng du lịch theo khách nhóm
Bên cạnh giới thiệu điểm đến mới cho du khách, đại diện các doanh nghiệp lữ hành chia sẻ thêm, thời gian gần đây, xu hướng thị trường khách nhóm đã có những thay đổi đáng kể.
Theo ông Nguyễn Minh Mẫn - Giám đốc Marketing Công ty Du lịch TST Tourist, manh nha từ năm 2017 đến năm 2018, thị trường du lịch đã chứng kiến một sự thay đổi đột phá của nhu cầu du lịch theo nhóm gia đình với hành trình tự chọn, có số lượng dưới 15 khách.
Vì vậy, bên cạnh các dòng sản phẩm tour mới, tour truyền thống, một số doanh nghiệp lữ hành đã chủ động thiết kế tour để phục vụ đối tượng khách hàng này.
Ông Nguyễn Minh Mẫn cho biết thêm, dự báo số lượng tour khách nhóm sẽ tiếp tục phát triển trong những tháng cuối năm 2018 và đầu năm 2019, nhất là tour trăng mật dành cho vợ chồng trẻ, nhóm khách gia đình nhỏ từ 3-4 người, nhóm gia đình lớn từ 6 – 15 người thích khám phá thiên nhiên, văn hóa, lịch sử…
Còn theo đại diện Công ty Du lịch Việt, sau Lễ Quốc khánh 2/9, trong những tháng cuối năm 2018 xu hướng khách đăng ký đi các tour về mùa hoa như: Hoa tam giác mạch; hoa dã quỳ, hoa cải trắng thuộc tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên…
Ngoài ra, tuyến tour đến Phú Quốc cũng được khách hàng quan tâm nhiều hơn vì đây là thời điểm đẹp của nơi này.
Nắm bắt thêm xu hướng du lịch theo khách nhóm tự túc ngày càng nhiều, Công ty Du lịch Việt đã mở các gói dịch vụ tự túc bao gồm khách sạn và vé máy bay cho các điểm đến đang “hot” hiện nay như: Phú Quốc, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Yên, Sapa… hoặc các tuyến ngắn ngày như Phan Thiết, Vũng Tàu, Nha Trang…
Đặc biệt, các tour này chỉ tập trung vào các dịch vụ cao cấp nhằm mang đến cho khách hàng sự thoải mái, tiện nghi nhất.
Ghi nhận từ đại diện Công ty Vietravel, phân khúc thị trường du lịch khách nhóm tự túc hầu hết tập trung vào đối tượng người trẻ thích tự do khám phá, làm chủ hành trình của mình, kết hợp thăm thân nhân, công việc.
Do vậy, doanh nghiệp này đã thành lập bộ phận dịch vụ du lịch tự chọn Free & Easy để đáp ứng nhu cầu du khách.
Theo đó, hình thức du lịch kết hợp giữa dịch vụ di chuyển và lưu trú nhằm mang đến cho du khách những hành trình tiết kiệm nhất, hạn chế được nhiều chi phí phát sinh khi du lịch theo nhóm.
Ở góc độ nhà quản lý, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ sớm hoàn thành chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030; tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp lữ hành để khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch hiện có.
Thêm vào đó, xu hướng du khách tự tổ chức tour ngày càng phổ biến, do vậy Sở Du lịch thành phố cũng sẽ nghiên cứu thêm những dòng sản phẩm du lịch dành cho đối tượng này, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan, trải nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh./.
Tin liên quan
Phát triển tuyến du lịch đường sông Đồng Nai
Ngày 24/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với đại diện các sở, ngành về việc xây dựng và phát triển tuyến du lịch đường sông Đồng Nai.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốVinSpace công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX
Công ty Cổ phần VinSpace, công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup, vừa ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX (Mỹ).
-
Kinh tế sốCao Bằng tập trung gỡ khó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Xuất nhập khẩu hàng hóa qua tỉnh Cao Bằng 7 tháng năm 2026 tiếp tục gặp khó khăn, khi tổng kim ngạch chỉ đạt 942,3 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước và mới bằng 54% kế hoạch UBND tỉnh giao.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Để dữ liệu trở thành tài sản của ngành năng lượng
Việc ứng dụng công nghệ số vào xử lý dữ liệu địa chấn rất lớn trong tìm kiếm thăm dò dầu khí sẽ tạo ra "tài sản" quan trọng của ngành năng lượng.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Bộ Tài chính tạo nền tảng phát triển kinh tế số
Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW phải gắn chặt với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ-TW: Doanh nghiệp năng lượng tăng tốc chuyển đổi số để bứt phá tăng trưởng
Nhiều tập đoàn năng lượng nhà nước như Petrovietnam hay Petrolimex đang tăng tốc chuyển đổi số để đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bứt phá tăng trưởng.








