Phát triển tuyến du lịch đường sông Đồng Nai

21:07' - 24/08/2018
BNEWS Ngày 24/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với đại diện các sở, ngành về việc xây dựng và phát triển tuyến du lịch đường sông Đồng Nai.

Theo đó, khi hoàn thành và đi vào sử dụng, tuyến du lịch đường sông Đồng Nai sẽ góp phần kết nối phát triển du lịch theo vùng với Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đầu tư của tuyến du lịch đường sông Đồng Nai là Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Gia Bảo (thành phố Biên Hòa). Tuyến du lịch đường sông này được bắt đầu từ cù lao Ba Xê thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hòa) đến bến đò xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu).

Theo chủ đầu tư, dọc tuyến sẽ có 4 điểm dừng chân gồm điểm du lịch sinh thái kết hợp vui chơi giải trí tại cù lao Ba Xê rộng hơn 30 ha, có thể phục vụ 2 ngàn khách/ngày.

Bến tàu trạm dừng chân tại Công viên Nguyễn Văn Trị gần chợ Biên Hòa (thành phố Biên Hòa) rộng gần 2.500 m2 gồm: Bến tàu, phòng vé, nhà chờ có thể tiếp nhận khoảng 200 khách.

Điểm dừng chân thứ 3 tại xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu), rộng hơn 1 hécta, dự kiến sẽ đầu tư nhà hàng, hồ bơi, các trò chơi.

Trạm dừng chân thứ 4 là Bến tàu Hiếu Liêm tại xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu), dự kiến ngoài nhà hàng, cửa hàng lưu niệm, phòng vé, nhà chờ, sẽ có phòng điều hành dịch vụ du lịch mạo hiểm và tour rừng tự nhiên, hồ Trị An.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp, khi tuyến du lịch đường sông đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển liên kết du lịch vùng. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất, khi tuyến du lịch đường sông của Đồng Nai đi vào khai thác, sẽ hợp tác nối dài tuyến, đưa du khách theo đường sông từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống các điểm du lịch ở Đồng Nai.

Tuyến du lịch sông Đồng Nai sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn, giai đoạn 1 sẽ thực hiện từ cù lao Ba Xê đến bến tàu, trạm dừng chân ở Bửu Long; giai đoạn 2 từ bến tàu, trạm dừng chân ở Bửu Long đến bến đò Hiếu Liêm (Vĩnh Cửu). Giai đoạn 1 sẽ khai trương, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/9/2018.

Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện và đưa vào khai thác tuyến du lịch. Đơn vị này cho rằng, đến thời điểm hiện tại những thủ tục pháp lý gần như hoàn tất, tuy nhiên có một số điểm vướng mắc vẫn chưa thể giải quyết, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Dọc tuyến du lịch đường sông Đồng Nai có 4 điểm dừng chân, song mặt bằng cho những điểm này chỉ được thuê ngắn hạn trong thời gian 5 năm, điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư du lịch do thời gian được phép khai thác quá ngắn, nhiều doanh nghiệp e ngại trong đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ du lịch, gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Về vần đề này, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho biết, theo quy định 4 mặt bằng được nghiên cứu xây dựng thành bến bãi, trạm dừng chân của tuyến du lịch, Trung tâm Phát triển quỹ đất chỉ cho phép thuê mặt bằng với thời hạn 5 năm, sau khi hết thời hạn, đơn vị có thể chuẩn bị hồ sơ thủ tục để UBND tỉnh xem xét nếu đạt yêu cầu có thể được phép gia hạn khai thác trong những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp cho biết, UBND tỉnh sẽ tiến hành rà soát lại quỹ đất công không sử dụng, sau đó lập kế hoạch chung của cả tỉnh để xem xét cho thuê đất với thời gian dài hạn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, thời gian tới chủ đầu tư phải thỏa thuận với các bến tạo điều kiện cho sử dụng tạm thời, đồng thời nhanh chóng hoàn tất thủ tục, hồ sơ gửi Sở Giao thông vận tải để hoàn chỉnh về các thủ tục pháp lý cần thiết cho hoạt động của tuyến du lịch đường sông Đồng Nai./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục