Hậu Giang đồng loạt kiểm tra gần 450 cơ sở kinh doanh
Trong đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra không báo trước để đảm bảo sự công tâm, khách quan và không có sự đối phó của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Theo khuyến cáo cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang, với hoạt động tinh vi của các đối tượng sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, người tiêu dùng cần thận trọng chọn lựa cơ sở buôn bán uy tín, có thương hiệu rõ ràng. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu phát hiện vấn đề khác thường, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo quyền lợi cho tiêu dùng.
Ông Lâm Văn Lợi, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Hưng Hòa (thành phố Vị Thanh) cho biết, công ty chuyên phân phối sản phẩm thuộc ngành công nghệ thực phẩm, do vậy khi chọn đối tác để liên kết, chúng tôi luôn ưu tiên lựa chọn những công ty lớn, thương hiệu uy tín để cung ứng cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Bởi việc đảm bảo chất lượng hàng hóa còn là yếu tố đạo đức trong kinh doanh mà các doanh nghiệp hướng tới. Tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý mua hàng của người dân và hoạt động của các cơ sở kinh doanh làm ăn chân chính, do vậy những đợt kiểm tra như thế này cần duy trì thường xuyên để xóa sạch tình trạng mua bán, sản xuất hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Ông Trần Văn Huyến, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh: UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra không báo trước để đảm bảo sự công tâm, khách quan và không có sự đối phó của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đây là công việc cấp bách, cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, đảm bảo về sức khỏe, tính mạng, đồng tiền bỏ ra mua đúng sản phẩm chất lượng như mong muốn; đồng thời, giúp bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Thời gian tới, các đơn vị chức năng và địa phương sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát không chỉ đối với các doanh nghiệp phân phối sản phẩm mà kiểm tra cả hoạt động bán lẻ hàng hóa từ đầu vào đến đầu ra. Song song đó, ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân cùng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyên môn trong công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thị trường có biến động về cung – cầu, giá cả để thu lợi bất chính và các hành vi gian lận thương mại khác. Trước đó, Tỉnh ủy Hậu Giang đã yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý vi phạm trên lĩnh vực nông, lâm sản, thủy sản, sản xuất, buôn bán giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả; kiểm dịch gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.- Từ khóa :
- chống buôn lậu
- Hậu Giang chống buôn lậu
- buôn lậu
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng cường chống buôn lậu, hàng giả trên toàn tuyến miền Trung
22:43' - 18/06/2025
Chi cục tập trung áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, đẩy mạnh phân tích dữ liệu đối với các mặt hàng trọng điểm để sàng lọc, kiểm soát chặt chẽ doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro.
-
Kinh tế Việt Nam
Giao trách nhiệm, dành nguồn lực cho cấp cơ sở khi chống buôn lậu, hàng giả
17:13' - 18/06/2025
Hàng trăm loại sữa giả, thuốc giả đã bị phanh phui; nhiều cửa hàng đột ngột đóng cửa khi lực lượng chức năng vào cuộc đây là những hiện tượng không thể xem là cá biệt.
-
Kinh tế Việt Nam
Cao điểm chống buôn lậu: Thái Bình xử lý hơn 130 vụ vi phạm trong tháng có điểm
16:33' - 18/06/2025
Ngày 18/6, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức cuộc họp tổng kết tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.
-
Bình luận
Chống buôn lậu, hàng giả - cuộc “tổng vệ sinh” cần lặp lại mỗi ngày
18:42' - 14/06/2025
Đợt cao điểm lần này mang thông điệp rõ ràng như Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra tại Công điện 65: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Công an Hà Nội đảm bảo an toàn tuyệt đối đêm Giao thừa Tết Nguyên đán
21:15' - 16/02/2026
Với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, Công an thành phố không để bị động, bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Nhân dân và du khách trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ – năm mới.
-
Kinh tế và pháp luật
Hưng Yên khởi tố nhóm đối tượng về hành vi "Cướp tài sản"
17:27' - 16/02/2026
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm đối tượng hung hãn, mang theo vật có hình dạng giống súng xông vào một tiệm cắt tóc tại Hưng Yên để hành hung người và đòi tiền.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố hình sự vụ xe ô tô bị phá hoại khi đỗ bên đường
07:55' - 16/02/2026
Liên quan vụ xe Mercedes GLC200 bị phá hoại khi đỗ bên đường ở Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đơn trình báo của chị Đ.B.N.
-
Kinh tế và pháp luật
Liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm
13:49' - 15/02/2026
Cơ quan chức năng yêu cầu điều trị tích cực cho bệnh nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, tăng cường kiểm tra và tuyên truyền phòng ngừa trong cộng đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xe khách 45 chỗ nhồi nhét 54 người bị xử phạt 67,5 triệu đồng
10:15' - 15/02/2026
Kiểm tra trên tuyến, lực lượng chức năng phát hiện xe 45 chỗ chở 54 người, vượt quy định 9 khách; tài xế và chủ xe bị phạt tổng cộng 67,5 triệu đồng, tạm giữ nhiều giấy tờ liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh
08:10' - 15/02/2026
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
-
Kinh tế và pháp luật
Biển số định danh là gì? Người dân cần biết gì khi đăng ký xe
07:00' - 15/02/2026
Hiện nay, các nội dung liên quan đến biển số định danh được Bộ trưởng Bộ Công an quy định tại Thông tư 79/2024/TT-BCA.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
15:31' - 14/02/2026
Ngày 14/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết đã phối hợp với các lực lượng bắt giữ các đối tượng vận chuyển 10 vạn nhân dân tệ qua biên giới.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam hai kế toán tham ô hơn 27 tỷ đồng
15:30' - 14/02/2026
Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng về tội “Tham ô tài sản”.

Kiểm tra hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại Hưng Hòa (thành phố Vị Thanh). Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN
Kiểm tra kho bảo quản thực phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN