Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm phiên 20/4

17:50' - 20/04/2020
BNEWS Chốt phiên 20/4, chỉ số Nikkei 225 để mất 228,14 điểm, chỉ số Hang Seng giảm 49,98 điểm, xuống 4.330,02 điểm, còn chỉ số Kospi giảm 16,17 điểm, xuống 1.898,6 điểm.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm phiên 20/4. Ảnh minh họa: TTXVN

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm phiên 20/4, khi nhà đầu tư thận trọng chờ đợi các báo cáo lợi nhuận và số liệu kinh tế trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,2%, sau 5 phiên tăng liên tiếp.  

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong chốt phiên giảm 0,21%, hay 49,98 điểm, xuống 4.330,02 điểm, dù tốc độ lây nhiễm COVID-19 trên toàn cầu chậm hơn. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,5%, hay 14,06 điểm, lên 2.852,55 điểm. 

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,84%, hay 16,17 điểm, xuống còn 1.898,6 điểm, khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lợi nhuận quý I/2020 sẽ được công bố trong tuần này và những dấu hiệu cho thấy sự lây lan của dịch COVID-19 trên toàn cầu chậm lại. 

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản để mất 1,15%, hay 228,14 điểm, xuống 19.669,12 điểm, khi các nhà đầu tư chốt lời sau thị thị trường tăng điểm trong tuần trước, trong bối cảnh có những lo ngại gia tăng về tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp. 

Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 19/4 cho biết, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đang tiến gần đến một thỏa thuận về gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ. 

Mỹ hiện là nước dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19, với hơn 750.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 40.500 ca tử vong.

Chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ đã phục hồi 30% từ mức thấp trong tháng Ba, một phần nhờ các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Trong tuần này, số liệu về chỉ số nhà quản lý mua hàng trên toàn cầu trong tháng Tư sẽ được công bố, trong khi đây được xem là một trong những chỉ số kinh tế được quan tâm nhất.

Ngày 20/4, Nhật Bản đã công bố số liệu cho thấy, xuất khẩu của nước này trong tháng Ba giảm gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thị trường Việt Nam đóng cửa phiên 20/4, chỉ số VN-Index tăng 5,37 điểm (0,68%), lên 794,97 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,78 điểm (0,71%) xuống 109,68 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục