Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm

17:09' - 15/01/2020
BNEWS Chiều 15/1, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm, giữa lúc các nhà đầu tư tập trung chú ý tới thỏa thuận thương mại “Giai đoạn một” mà Mỹ và Trung Quốc sắp ký kết.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm chiều 15/1. Ảnh: Reuters
Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,5% xuống 23.916,58 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong mất 0,6%, xuống còn 28.706,06 điểm và chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải sụt 0,5%, xuống 3.090,04 điểm. Thị trường chứng khoán Seoul và Singapore giảm 0,4%, trong khi các thị trường Mumbai, Đài Bắc, Bangkok, Jakarta và Manila đều giảm điểm, chỉ có thị trường Sydney và Wellington tăng điểm.
Các nhà đầu tư đã có được tâm trạng lạc quan khi căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc kinh tế thế giới là Mỹ và Trung Quốc đang dần hạ nhiệt. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo hai bên sẽ chưa thể xúc tiến các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại giai đoạn hai trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay.
Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Myron Brilliant ngày 13/1 nhận định thỏa thuận thương mại giai đoạn một dự kiến được Mỹ và Trung Quốc ký trong ngày 15/1 sẽ ngừng làm tình hình hai nước trở nên xấu đi, song chưa chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai bên. Ông Brilliant cảnh báo các thách thức lớn vẫn tồn tại.
Tại thị trường trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 15/1, chỉ số VN - Index tăng nhẹ 0,56 điểm lên 967,56 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 150 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 3.139,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 125 mã tăng giá, 70 mã đứng giá và 188 mã giảm giá.
HNX - Index giảm 0,17 điểm xuống 103,19 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 24,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 306,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 41 mã tăng giá, 64 mã đứng giá và 73 mã giảm giá.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục