Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục phục hồi

17:18' - 14/01/2020
BNEWS Trong phiên 14/1, phần lớn chứng khoán châu Á tăng điểm tiếp nối đà tăng diễn ra trên toàn cầu
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục phục hồi .Anh minh họa: Reuters

Trong phiên giao dịch 14/1, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục đà tăng đã diễn ra trên toàn cầu, khi Mỹ quyết định gỡ "mác" thao túng tiền tệ với Trung Quốc, một dấu hiệu nữa cho thấy căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang hạ nhiệt.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,7%, lên 24.025,17 điểm và chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,43%, lên 2.238,88 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,2%, xuống 28.885,14 điểm và chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,3%, xuống 3.106,82 điểm. Các chỉ số tại Singapore, Đài Bắc, Wellington, Mumbai hay Bangkok cũng tăng điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8/2019 đã cáo buộc Trung Quốc phá giá đồng NDT để có được lợi thế trước các doanh nghiệp và nhà máy của Mỹ. Tuy nhiên, ngay sau khi khép lại phiên giao dịch ngày 13/1, trong báo cáo nửa năm một lần trước Quốc hội, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đồng NDT đã mạnh lên và Trung Quốc không còn duy trì đồng tiền này ở mức giá thấp một cách không hợp lý.

Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ được đưa ra vài ngày trước khi hai bên ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một, một diễn biến đã thúc đẩy đà phục hồi của các thị trường trên toàn cầu. Thông báo này cũng đã gây ra làn sóng bán tháo các tài sản an toàn, khiến đồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng và giá vàng giảm gần 1%, trong khi giá dầu cũng chịu sức ép khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn là mối bận tâm của nhà đầu tư.

Đồng NDT có thời điểm tăng giá hơn 1% trong phiên 14/1, trước khi giảm nhẹ. Đồng tiền này tăng hơn 4% so với mức thấp nhất trong 11 năm hồi tháng 9/2019.

Theo nhà phân tích Stephen Innes, thuộc AxiTrader, đồng NDT được xem là căn cứ rõ ràng nhất để đo lường đánh giá của thị trường về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Ông Innes cho rằng quyết định mới nhất của Mỹ là một dấu hiệu cho thấy sự xuống thang căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Các thị trường ở châu Á cũng nhận được lực đẩy mạnh từ phố Wall, khi cả ba chỉ số chủ lực đều tăng điểm khi chốt phiên trước, với chỉ số Nasdaq và S&P 500 chinh phục mức kỷ lục mới, nhờ thông tin về việc Mỹ quyết định gỡ "mác" thao túng tiền tệ với Trung Quốc.

Bên cạnh việc Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận vào ngày 15/1, các nhà đầu tư cũng đang hướng sự chú ý đến mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp sẽ bắt đầu trong tuần này, với các báo cáo từ các ngân hàng hàng đầu như Citibank, Goldman Sachs và JP Morgan.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/1, chỉ số VN - Index tăng 1,16 điểm lên 967 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 140,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị  4.277,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 155 mã tăng giá, 63 mã đứng giá và 163 mã giảm giá.

HNX - Index tăng 1,06 điểm lên 103,36 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 22,9 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị gần 278 tỷ đồng. Toàn sàn có 61 mã tăng giá, 54 mã đứng giá và 55 mã giảm giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục