Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên 18/11

17:33' - 18/11/2020
BNEWS Chốt phiên 18/11, chỉ số Hang Seng tăng 129,2 điểm, lên 26.544,29 điểm, chỉ số Shanghai Composite tăng 7,41 điểm, lên 3.347,3 điểm, còn chỉ số Kospi tăng 6,49 điểm, lên 2.545,64 điểm.

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên 18/11, nhưng các nhà đầu tư thận trọng khi số ca mắc COVID-19 gia tăng trên toàn cầu, đe dọa đến đà phục hồi kinh tế còn chưa chắc chắn, dù có những hy vọng về vắc-xin phòng ngừa. 


Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,49%, hay 129,2 điểm, lên 26.544,29 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,22%, hay 7,41 điểm, lên 3.347,3 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,26%, hay 6,49 điểm, lên 2.545,64 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,1%, hay 286,48 điểm, xuống 25.728,14 điểm.
Dù tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn, các nhà phân tích cho rằng dịch sẽ vẫn tiếp tục gây lo ngại, còn Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cảnh báo về những tháng đầy thách thức sắp tới.
Việc ông Joe Biden được truyền thông Mỹ công bố là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và thông tin các cuộc thử nghiệm cho thấy hai loại vắc-xin tiềm năng có hiệu quả cao trong việc phòng ngừa COVID-19 đã góp phần đưa các thị trường toàn cầu bứt lên mạnh mẽ sau khi lao dốc trong tháng 10.
Những bước đột phá của Pfizer và BioNTech, và Moderna một tuần sau đó trong việc nghiên cứu vắc-xin đã mang đến hy vọng rằng cuộc sống có thể bắt đầu trở lại bình thường từ đầu năm tới, đặc biệt là tạo động lực cho cổ phiếu vận tải và du lịch.
Giám đốc Pfizer, Albert Bourla, ngày 17/11 đã làm gia tăng sự lạc quan hơn nữa khi ông nói vắc-xin mà hãng dược này nghiên cứu đã đạt được yêu cầu quan trọng về an toàn và có thể xin cấp phép sử dụng khẩn cấp.
Nhà phân tích Tapas Strickland thuộc National Australia Bank cho rằng sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro có thể vẫn được duy trì khi có những thông tin đáng khích lệ về vắc-xin trong những ngày tới. Các kết quả thử nghiệm của Oxford/AstraZeneca sắp được công bố và nếu cũng cho hiệu quả tương tự như các vắc-xin tiềm năng khác sẽ là điều đáng chú ý với các thỏa thuận cung ứng của AstraZeneca.
Tuy nhiên, sự gia tăng số ca mắc COVID-19 tại Mỹ và châu Âu cũng như các nơi khác như Nhật Bản và Hàn Quốc đang gây lo ngại.
Các nhà giao dịch đang gia tăng lo ngại rằng các nghị sỹ Mỹ sẽ không nhất trí được về gói kích thích mới mà nền kinh tế lớn nhất thế giới đang rất cần khi có những dấu hiệu chậm lại trước làn sóng lây nhiễm mới.
Nhiều tháng đàm phán trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 3/11 đã không đạt được bước đột phá, và các nghị sỹ đảng Cộng hòa không có dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ đối với những đề nghị từ đảng Dân chủ về gói kích thích trị giá nhiều nghìn tỷ USD.
Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 18/11 chỉ số VN-Index tăng 4,63 điểm (0,48%) lên 973,53 điểm, HNX-Index tăng 0,22 điểm (0,15%) lên 146,8 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục