Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm phiên 3/3

17:24' - 03/03/2020
BNEWS Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 3/3, tiếp nối đà tăng mạnh trên thị trường Phố Wall.
Giới giao dịch hiện đang kỳ vọng về các biện pháp ứng phó đồng bộ trên toàn cầu nhằm chống lại tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm phiên 3/3. Ảnh: EPA/TTXVN
Khép phiên này, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,7% lên 2.992,9 điểm. Chứng khoán Singapore và Mumbai tăng 0,3%. Chứng khoán Đài Bắc và Manila đều tăng hơn 1%, trong khi chứng khoán Wellington, Bangkok và Jakarta tăng hơn 2%. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 1,2% xuống 21.082,73 điểm, còn chỉ số Hang Seng tại Hong Kong phiên này để mất 0,03% xuống đóng phiên ở 26.284,82 điểm.
Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu mới đây đồng loạt đưa ra cam kết hành động để ứng phó với tác động kinh tế của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các bộ trưởng tài chính Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) có kế hoạch tiến hành cuộc họp trong tuần này để thảo luận về các giải pháp phối hợp hành động nhằm đối phó với dịch COVID-19.
Hai sự kiện trên đã tạo "lực đẩy cần thiết" cho các thị trường, giữa lúc dịch bệnh đang lây lan nhanh trên toàn cầu.
Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) ngày 3/3 quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm xuống mức thấp kỷ lục mới 0,5%, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang đe dọa trực tiếp đến nền kinh tế thế giới nói chung và và Australia nói riêng. Cách đây một tuần, thị trường chứng khoán Australia đã “bốc hơi” khoảng 200 tỷ AUD (130 tỷ USD) và đồng AUD rơi xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua.
Tại thị trường trong nước, vào lúc 16 giờ 15 phút, chỉ số VN - Index tăng 6,18 điểm (0,7%), lên 890,61 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 1,91 điểm (1,73%) lên 112,58 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục