Hệ thống siêu thị tại Thủ đô Buenos Aires ngừng sử dụng túi nilon

06:02' - 04/01/2017
BNEWS Chính quyền thủ đô Buenos Aires, Argentina ngày 2/1 đã ra thông báo cấm các siêu thị sử dụng túi nilon, trong nỗ lực nhằm bảo vệ môi trường.
Ông Eduardo Macchiavelli, Giám đốc Cơ quan Môi trường thành phố Buenos Aires, cho biết mỗi năm địa phương này sử dụng tới 500 triệu túi nilon, đồng thời khẳng định ngoài những tác hại khủng khiếp đối với môi trường, rác thải nilon còn có thể ngăn dòng nước chảy, gây úng lụt.

Buenos Aires đã khởi động chương trình hạn chế sử dụng túi nilon từ năm 2009 bằng việc buộc người tiêu dùng phải trả tiền túi khi đi siêu thị. Với quy định này, 60% người dân thủ đô Argentina đã có thói quen sử dụng túi thân thiện với môi trường hoặc sử dụng xe kéo khi đi mua hàng ở siêu thị.

Nhằm khuyến khích người dân không sử dụng túi nilon, trong những tháng gần đây, chính quyền thành phố Buenos Aires đã mở nhiều điểm phát miễn phí túi đi chợ sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường như túi cói và túi vải.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục