Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại châu Á-Thái Bình Dương tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hà Nội

18:41' - 29/11/2017
BNEWS Ngày 29/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đoàn Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại châu Á - Thái Bình Dương (OAV) thăm và làm việc tại Hà Nội.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp đoàn Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại châu Á - Thái Bình Dương (OAV) do ông Timo Prekop, thành viên Hội đồng quản trị dẫn đầu đang trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh - TTXVN

Đoàn Hiệp hội doanh nghiệp Đức do ông Timo Prekop, Thành viên Hội đồng quản trị dẫn đầu chuyến thăm và làm việc.

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Timo Prekop khẳng định, dựa trên mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp đã có giữa hai nước Việt Nam - Đức, các doanh nghiệp Đức thời gian qua đã tích cực hoạt động đầu tư tại Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Ông Timo Prekop cho biết thêm, các thành viên Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại châu Á - Thái Bình Dương tập trung tìm kiếm các cơ hội hợp tác về phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông, năng lượng, bảo vệ môi trường cũng như đào tạo nguồn nhân lực...

Trong quá trình tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Đức nói chung và các thành viên Hiệp hội nói riêng luôn kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ từ UBND thành phố Hà Nội.

Hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong kế hoạch phát triển sắp tới, Hà Nội xác định tập trung vào ba khâu đột phá: Phát triển cơ sở hạ tầng; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và Cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp, như: Đầu tư cải tạo nước sạch theo tiêu chuẩn châu Âu; chương trình trồng 1 triệu cây xanh nhằm cải thiện mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường; khảo sát xây dựng hệ thống quan trắc môi trường; quy hoạch và nâng cấp các cơ sở y tế thông qua việc nâng cao cơ sở vật chất và trang bị nhân lực chất lượng cao.

Thành phố kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vốn, công nghệ xử lý nguồn rác thải bằng công nghệ đốt phát điện, xây dựng nhà vệ sinh công cộng hiện đại, làm sạch ao hồ trên địa bàn Thủ đô.

Chính quyền Hà Nội đang phấn đấu tiến tới thay thế hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng, hạ ngầm hệ thống đường dây điện… với mục tiêu nâng cao chất lượng sống người dân.

Để thực hiện các nhiệm vụ này, Hà Nội ưu tiên cho việc tham quan, khảo sát để ứng dụng các công nghệ hàng đầu châu Âu, trong đó có Cộng hòa Liên bang Đức. Một số công nghệ cao cấp của Đức đã được áp dụng tại Hà Nội trong các lĩnh vực: Y tế, cắt tỉa cây xanh, xử lý nước thải…

Quá trình trao đổi các đoàn doanh nghiệp, lãnh đạo Hà Nội với các tỉnh, thành phố của Đức diễn ra thường xuyên, tích cực.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai bên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, thời gian tới, thành phố sẽ chú trọng tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp châu Âu, đặc biệt là từ Đức.

Chính quyền thành phố Hà Nội nỗ lực kết nối, tạo mọi điều kiện cho các hợp tác song phương, góp phần phát huy, củng cố mối quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức./.

Xem thêm:

>>>Phải coi chính sách bảo hiểm xã hội là trụ cột của an sinh xã hội

>>>Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 của Hà Nội giảm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục