Hình ảnh Tp. Hồ Chí Minh ngày đầu siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội
Từ 0 giờ ngày 23/8, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện triệt để giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở đó”. Lực lượng chức năng thành phố với sự tăng cường lực lượng của quân đội, công an đã siết chặt việc đi lại của người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ nay đến ngày 6/9, trừ một số trường hợp theo quy định.
Ghi nhận trong sáng 23/8, phần lớn các tuyến đường trung tâm thành phố rất vắng vẻ, lượng phương tiện lưu thông không nhiều. Điển hình như các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3), Xa Lộ Hà Nội (thành phố Thủ Đức), Trường Chinh, Cộng Hòa (quận Tân Bình), Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân (Quận 11), Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân (Quận 1), Nguyễn Văn Đậu, Phan Văn Trị, Lê Quang Định (quận Bình Thạnh),..vắng phương tiện qua lại, chủ yếu là lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Một số đường như Lê Quý Đôn, Nguyễn Thiện Thuật, Cao Thắng (Quận 3)…có rào chắn cứng không cho phương tiện qua lại.
Trên địa bàn Quận 12, các chốt kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến đường như Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Văn Quá, Dương Thị Mười, Tô Ký… Trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua Quận 12 và huyện Hóc Môn, lượng phương tiện chủ yếu là xe tải. Tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện, xử phạt một số người không thuộc diện được phép ra đường.
Tương tự, chốt kiểm soát tại ngã tư An Sương (địa bàn giáp ranh Quận 12 và quận Tân Bình), lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các phương tiện cả chiều từ trung tâm Thành phố về hướng huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, Quận 12. Một cán bộ Công an tại đây cho biết, sáng nay, hầu hết người qua chốt là nhân viên y tế, người dân đi tiêm vaccine; một số người là shipper (shipper không được hoạt động trên địa bàn Quận 12) chưa nắm được thông tin nên lực lượng chức năng đã yêu cầu quay lại. Ở chốt kiểm soát trên ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng Tám, Cảnh sát Giao thông đã hỗ trợ đưa hai người và phương tiện về tận nhà khi gặp sự cố hỏng xe sau khi đi tiêm vaccine.
Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông theo hướng dẫn của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhóm đối tượng được phép ra đường bắt buộc có giấy đi đường do các cơ quan chức năng cấp và dấu hiệu nhận diện theo quy định.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng ngoài ngành duy trì hoạt động tại các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để kiểm soát việc di chuyển của người dân; đồng thời phân công các Tổ Tuần tra kiểm soát tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 12-CT/TU. Những trường hợp không thực hiện quy định về các biện pháp phòng, chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Cùng ngày, hơn 300 chiến sỹ Cảnh sát Cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên đã được tăng cường làm nhiệm vụ tại 12 chốt cửa ngõ Thành phố, phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát Hình sự. Mỗi chốt sẽ gồm 30 cán bộ chiến sỹ, chia làm ba ca thực hiện nhiệm vụ khép kín 24/24 giờ; mỗi ca gồm 8 đồng chí Cảnh sát cơ động, một đồng chí thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm chốt trưởng và một cán bộ thuộc Cục Cảnh sát Hình sự.
Để thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp nhằm sớm kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 15/9, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện ra Quyết định về việc thực hiện giãn cách xã hội triệt để, nghiêm ngặt, tăng cường, nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 312 phường, xã, thị trấn; giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện. Thực hiện “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng, chống dịch”, người dân là “chiến sỹ” trong phòng, chống dịch. Qua đó, kêu gọi, vận động, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở đó”./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thêm gần 3.000 nhân lực y tế chi viện Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam
22:05' - 22/08/2021
Theo Bộ Y tế, đến trưa 21/8 có thêm 3.000 các lực lượng y tế đã và sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai trong đầu tuần tới để đồng hành phòng, chống dịch COVID-19.
-
Kinh tế & Xã hội
TP Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị về tăng cường giãn cách xã hội và chống dịch COVID-19
21:49' - 22/08/2021
Chiều 22/8, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
-
Kinh tế & Xã hội
TP Hồ Chí Minh sẽ xét nghiệm diện rộng COVID-19 trong 2 tuần siết chặt giãn cách xã hội
20:47' - 22/08/2021
Ngày 22/8, Sở Y tế Tp Hồ Chí Minh có công văn khẩn gửi UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn hướng dẫn chăm sóc y tế cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội từ 23/8.
-
Kinh tế & Xã hội
TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà
19:25' - 22/08/2021
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hướng dẫn cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 (test nhanh) tại hẻm 466 đường Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Nghị quyết 57: Nắm bắt cơ hội đột phá từ ngoại giao khoa học và công nghệ
21:49' - 16/02/2025
Hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
-
Kinh tế Việt Nam
Ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách
16:07' - 16/02/2025
Năm 2025, Bộ Giao thông vận tải được giao 81.218 tỷ đồng, gồm: 71.284 tỷ đồng từ nguồn vốn năm 2025 và 9.394 tỷ đồng từ nguồn vượt thu tiết kiệm chi năm 2022.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất giải pháp để công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng
16:06' - 16/02/2025
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các bộ, ngành và địa phương cần thúc đẩy đầu tư tư nhân và công nghiệp chế biến, chế tạo.
-
Kinh tế Việt Nam
Tinh gọn bộ máy: Nhanh chóng kiện toàn, triển khai công tác theo mô hình tổ chức mới
11:12' - 16/02/2025
Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, thảo luận ở tổ ngày 13/2 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết chủ trương tinh gọn bộ máy nhà nước là điều người dân mong đợi từ lâu.
-
Kinh tế Việt Nam
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong triển khai các dự án đường sắt, đường đô thị
19:36' - 15/02/2025
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh cho biết sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để rút ngắn thời gian sẽ giảm từ 3-5 năm trong triển khai các dự án đường sắt, đường đô thị.
-
Kinh tế Việt Nam
Khơi thông nguồn lực đầu tư để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8%
17:32' - 15/02/2025
Chiều 15/2, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đi sau thì phải đi tắt, đón đầu về khoa học công nghệ
16:29' - 15/02/2025
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta đi sau thì phải biết đi tắt, đón đầu khoa học công nghệ. Thế giới phát triển, mình không biết người ta đi đến đâu, đi theo người ta thì lúc nào cũng “lũn cũn” đi sau.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất hàng trăm trường hợp thuộc vùng Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được mua nhà ở xã hội
15:40' - 15/02/2025
Ngày 15/2, Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai cho biết đã cơ bản hoàn thành việc xét tái định cư cho các trường hợp vùng Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn qua thành phố Biên Hòa).
-
Kinh tế Việt Nam
Bên lề Quốc hội: Cần có cơ chế đặc biệt thu hút nguồn nhân lực cho dự án điện hạt nhân
14:19' - 15/02/2025
Bên lề Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu khẳng định việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận rất cần thiết trong bối cảnh từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.