Hình dung về bức tranh kinh tế-xã hội Hàn Quốc vào năm 2070
Theo báo The Korea Herald, những thay đổi đã diễn ra ở quốc gia châu Á này trong những thập kỷ gần đây với tốc độ mà không quốc gia nào có thể theo kịp: từ nghèo đói đến thịnh vượng, từ tàn tích của sự chiếm đóng thuộc địa và nội chiến đến trở thành một siêu cường văn hóa đang lên trên trường quốc tế.
Nhưng với cùng một tốc độ chóng mặt, Hàn Quốc đang dẫn dắt thế giới đến một tương lai mà phần lớn người dân sẽ sống trên 90 tuổi và ngày càng ít người làm việc để duy trì nền kinh tế.
Theo dự báo của Cơ quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc (KOSIS), vào năm 2070, nước này sẽ có dân số 37,6 triệu người, ít hơn khoảng 27% so với hiện nay. Số ca tử vong sẽ ở mức 702.000 và vượt xa số ca sinh ở mức 196.000. Tuổi trung vị của dân số sẽ là 62,2 - đây là độ tuổi mà chia dân số thành hai nhóm với số lượng bằng nhau. Đây là chỉ số biểu thị sự phân bố tuổi của dân số mỗi quốc gia. Dưới đây sẽ là viễn cảnh về Hàn Quốc vào năm 2070.
Đất nước của người già
Vào năm 2070, dân số Hàn Quốc sẽ chủ yếu là người cao tuổi. Những người từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm 46,4%, trở thành nhóm nhân khẩu học lớn nhất. Hiện nay, nhóm tuổi này chiếm 18,4% dân số. Hơn nữa, tỷ lệ người từ 85 tuổi trở lên sẽ chiếm 21,8% tổng số, tăng từ mức 4,5% hiện tại.
Nhóm tuổi từ 15-64, hiện được định nghĩa là dân số trong độ tuổi lao động, chiếm 70,5% và cho đến nay chiếm phần lớn nhất của dân số Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhóm này được dự đoán sẽ giảm xuống dưới 50%.
Một yếu tố quan trọng đẩy nhanh tình trạng già hóa là tuổi thọ của người Hàn Quốc tiếp tục được cải thiện, được hỗ trợ bởi hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng mạnh mẽ, dễ tiếp cận và giá cả phải chăng của đất nước. Những người sinh năm 2070 sẽ có tuổi thọ trung bình là 91,2 tuổi, tăng hơn nhiều so với mức 84,3 tuổi hiện nay.
Tuổi thọ cao hơn như vậy, cùng với số ca sinh liên tục giảm, sẽ biến hồ sơ nhân khẩu học của “xứ sở Kim chi” thành một kim tự tháp ngược với dân số già lớn hơn và ít người trẻ hơn. Tuổi trung bình của người Hàn Quốc sống vào năm 2070 được dự đoán là 62,2 tuổi, tăng đáng kể so với mức 45,6 tuổi hiện nay, khiến đất nước này thực sự trở thành "vùng đất của người già".
Nhiều người sống một mình
47 năm sau tính từ thời điểm này, gia đình hạt nhân điển hình của thập niên 1990 - một gia đình bốn người bao gồm bố mẹ và hai con sẽ khó tìm hơn. Số hộ gia đình độc thân dự kiến sẽ đạt gần 10 triệu vào năm 2050, tăng so với mức 7,3 triệu trong năm 2023.
Số lượng người già sống một mình cũng sẽ đồng thời tăng lên. Số hộ gia đình độc thân bao gồm những người từ 65 tuổi trở lên dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi từ 1,9 triệu hiện tại lên 4,6 triệu vào năm 2050.
Mặc dù dữ liệu của KOSIS về các hộ gia đình độc thân không đưa ra dự báo cho năm 2070, nhưng dường như một phần lớn hơn rất nhiều người Hàn Quốc còn sống vào năm 2070 sẽ là những người cô độc.
Xu hướng sụt giảm hôn nhân
Mỗi năm, số đám cưới ở Hàn Quốc ngày càng ít đi. Năm 2021, các cuộc hôn nhân ở Hàn Quốc đã giảm 9,8% so với cùng kỳ xuống còn 192.507 đám cưới.
Dữ liệu của KOSIS cho thấy năm 2021 đánh dấu con số đám cưới thấp nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu tổng hợp dữ liệu này vào năm 1970. Quá trình sụt giảm đã tiếp diễn trong suốt 1 thập kỷ qua tính từ mức 329.087 đám cưới vào năm 2011. Trong khi đó, số vụ ly hôn lên tới 102.000 vào năm 2021.
Xu hướng kết hôn giảm đã tác động đáng kể đến tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc. Số trẻ em trung bình mà một phụ nữ dự kiến sẽ sinh trong chu kỳ sinh nở đã giảm mạnh từ 1,65 năm 1993 xuống còn 0,78 vào năm 2022.
Đa dạng hơn về văn hóa?
Để đảo ngược tình trạng dân số đang sụt giảm và chống lại tình trạng khủng hoảng già hóa nhanh chóng đang là vấn đề vô cùng cấp thiết với Hàn Quốc. Đây là lý do tại sao việc nhận thêm người nhập cư đang được coi là đáp án hữu hiệu nhất cho quốc gia này.
Dữ liệu mới nhất của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy số lượng cư dân có quốc tịch nước ngoài tại đây là 2,13 triệu người tính đến tháng 11/2021. Con số này đã giảm nhẹ trong hai năm liên tiếp.
Đối với “dân số đa văn hóa”, dùng để chỉ những người thuộc các gia đình bao gồm cha hoặc mẹ là công dân Hàn Quốc và người còn lại mang quốc tịch nước ngoài, và con cái của họ là 385.219 người tính đến cuối năm 2021, tăng từ mức 229.241 người của năm 2015.
Liệu dòng người từ nước ngoài có đủ bù đắp cho sự suy giảm dân số tự nhiên của Hàn Quốc và Hàn Quốc sẽ là một quốc gia đa sắc tộc hơn vào năm 2070? Có rất nhiều cuộc thảo luận về việc liệu Hàn Quốc cuối cùng có thoát khỏi chính sách kiểm soát nhập cư chặt chẽ và mở cửa chào đón nhiều cư dân nước ngoài hơn hay không.
Nhà nghiên cứu tại Viện Lao động Hàn Quốc Lee Kyo-yong cho biết, Hàn Quốc đang chuyển đổi nhanh sang một xã hội già hóa cùng với tỷ lệ sinh thấp đã làm tăng nhu cầu đối với lực lượng lao động nước ngoài. Trước thực trạng hiện nay, Hàn Quốc có thể cần nhanh chóng điều chỉnh phù hợp chính sách nhập cư để đáp ứng nhu cầu của người nhập cư về mặt giáo dục và giảm bớt các điều kiện để giúp người nước ngoài có thể được phép cư trú./.
- Từ khóa :
- Hàn Quốc
- kinh tế Hàn Quốc
- dân số Hàn Quốc
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu giảm, lãi suất tăng khiến kinh tế Hàn Quốc giảm tốc
21:38' - 08/03/2023
Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 8/3 cho biết, kinh tế Hàn Quốc tiếp tục giảm tốc do xuất khẩu đi xuống và lãi suất tăng nhanh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ: Ấn Độ tuyên bố không thỏa hiệp về nông nghiệp
18:57'
Ngày 7/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố New Delhi sẽ không thỏa hiệp về lĩnh vực nông nghiệp "ngay cả khi phải trả giá đắt".
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng thuế quan bước sang giai đoạn mới
18:44'
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại đang cản trở đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc chính thức chịu mức thuế đối ứng 15% từ ngày 7/8
18:40'
Từ 13 giờ ngày 7/8 theo giờ Seoul, thuế đối ứng của Chính phủ Mỹ chính thức có hiệu lực. Theo đó, tất cả hàng hóa xuất khẩu từ Hàn Quốc sang Mỹ sẽ bị áp mức thuế đối ứng 15%.
-
Kinh tế Thế giới
Washington bắt đầu áp mức thuế cao hơn với hàng chục đối tác thương mại
17:14'
Kể từ ngày 7/8, các mức thuế cao hơn của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ hàng chục nền kinh tế chính thức có hiệu lực.
-
Kinh tế Thế giới
Các mức thuế quan đối ứng của Mỹ bắt đầu có hiệu lực
13:15'
Các mức thuế quan cao hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dao động từ 10% đến 50% đối với hàng chục đối tác thương mại, đã có hiệu lực vào ngày 7/8.
-
Kinh tế Thế giới
Mức thuế 50% của Mỹ và rủi ro hàng tỷ USD cho kinh tế Ấn Độ
09:44'
Các chuyên gia kinh tế đã dự báo những mức thuế nhập khẩu được công bố trước đó có khả năng chỉ gây ra tác động "tiêu cực không đáng kể" đến tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ
-
Kinh tế Thế giới
Brazil kiện Mỹ lên WTO vì bị áp thuế cao
09:44'
Ngày 6/8, Bộ Ngoại giao Brazil công bố Chính phủ Brazil đã chính thức đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để phản đối các mức thuế mới mà Mỹ áp đặt đối với hàng hóa xuất xứ từ nước này.
-
Kinh tế Thế giới
Ukraine rút khỏi hàng loạt thỏa thuận với Nga và Belarus
08:12'
Chính phủ Ukraine đã ủng hộ dự luật rút khỏi một số thỏa thuận với Nga, Belarus và các nước trong khối Cộng đồng các quốc gia độc lập.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% với chip bán dẫn
08:11'
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 6/8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế khoảng 100% đối với chip bán dẫn nhập khẩu vào nước này.