BNEWS Hồ Tây đã được trả lại vẻ phong quang, sạch sẽ sau khi các tàu và nhà nổi ở bến thủy nội địa được di dời về bến mới.
Sau nhiều lần Hà Nội ra thông báo di dời tàu và nhà nổi ở bến thủy nội địa Hồ Tây chưa thành công, thì lần này với quyết tâm cao Hà Nội đang kiên quyết giải tỏa, di dời các phương tiện đường thủy ở khu vực này về bến mới, để trả lại vẻ phong quang, sạch đẹp cho Hồ Tây.
Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đang nỗ lực giải quyết hài hòa cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan vừa bảo đảm được cảnh quan môi trường, xanh, sạch đẹp, vừa đảm bảo môi trường kinh doanh thông thoáng để doanh nghiệp phát triển.
Đến thời điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh trên mặt nước tại khu vực bến thủy nội địa Hồ Tây ngừng kinh doanh theo chỉ đạo của UBND thành phố.
Một số tàu đã tự di dời về khu vực Đầm Bẩy (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) theo thông báo. Tuy nhiên, một số tàu vẫn chưa di dời theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.
Mặc dù, trước đó ngày 17/2, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng đã ký công văn số 35/KH - UBND thông báo về việc tháo dỡ, di dời các phương tiện thủy nội địa, cầu dẫn, sàn nổi trên Hồ Tây trước ngày 10/3/2017.
Tìm hiểu sự việc chậm di dời, ông Cao Ngọc Lâm, Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại và Dịch vụ Tây Hồ cho biết: “Doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng cho chúng tôi biết các tiêu chí điều kiện doanh nghiệp cần đáp ứng để kinh doanh hoạt động trở lại.
Nếu không được hoạt động thì xin thành phố xem xét sớm hỗ trợ bồi thường để công ty tái cơ cấu sản xuất; xem xét tài sản của doanh nghiệp đã đầu tư và hiện đang kinh doanh trên Hồ Tây theo giá trị thực tế hiện tại; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi ngành nghề kinh doanh; hỗ trợ cho người lao động."
Phụ trách điều hành kinh doanh Công ty Cổ phần Sông Potomac Nguyễn Minh Thu cũng chia sẻ: “Công ty Potomac đồng thuận, chấp hành chủ trương của thành phố.
Tuy nhiên, nguyện vọng đang kinh doanh trên mặt nước Hồ Tây đã hơn 10 năm đầu tư vốn của cả gia đình vào con tàu mà không được nhận được đền bù, hỗ trợ nào thì chúng tôi chỉ còn nước phá sản, thất nghiệp”.
Luật sư Hoàng Văn Hướng, Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng cũng cho rằng, đa số các doanh nghiệp đang hoạt động theo một số giấy phép đang còn hiệu lực.
Theo ông Hướng, nếu ngừng kinh doanh thì quyền lợi, trách nhiệm đền bù với tài sản của doanh nghiệp, tàu bè, cầu tàu, tất cả thiết bị liên quan đến hoạt động trên mặt nước là điều tất yếu.
Theo ghi nhận, việc hoạt động kinh doanh mặt nước tại bến thủy nội địa Hồ Tây trước đây khá lộn xộn như: vấn đề môi trường, phóng chống cháy nổ, thu thuế...
Chính vì vậy, UBND thành phố Hà Nội đã đưa ra quyết định thiết lập lại trật tự khu vực này bằng việc di dời các phương tiện đường thủy nội địa và nhà nổi về khu vực Đầm Bảy (phường Nhật Tân).
Từ đó, trên cơ sở rà soát, đánh giá của cơ quan chuyên môn liên quan và việc bổ sung hoàn thiện hồ sơ của doanh nghiệp, thành phố sẽ xem xét có cho kinh doanh tiếp hay không.
Còn đối với những đơn vị không đủ điều kiện kinh doanh, Hà Nội sẽ cương quyết loại bỏ, đồng thời xem xét các văn bản pháp lý liên quan để xác định có đền bù hay không theo đúng quy định pháp luật.
Việc di dời các phương tiện đường thủy khỏi bến thủy nội địa Hồ Tây không phải thời điểm này mới được đề cập tới. Bởi vào ngày 17/3/2016, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng về việc đầu tư xây dựng và quản lý bến thủy nội địa Hồ Tây.
Trong văn bản nêu rõ: Sau khi nghe UBND quận Tây Hồ báo cáo về thực trạng quản lý phương tiện thủy trên Hồ Tây và việc đầu tư xây dựng mới bến thủy nội địa tại khu vực Đầm Bẩy (Phường Nhật Tân) để di chuyển, quản lý các phương tiện thủy nội địa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kết luận: Kiên quyết loại bỏ các phương tiện thủy không bảo đảm đủ điều kiện hoạt động, kinh doanh trên Hồ Tây.
Tiếp theo đó, ngày 7/2/2017, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục có Thông báo số 38/TB-UBND thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về kết quả kiểm tra toàn diện hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh tại khu vực Hồ Tây và giải quyết những kiến nghị liên quan của doanh nghiệp.
Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đang triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư, xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, quản lý, khai thác khu vực Hồ Tây thành một điểm du lịch, văn hóa tiên tiến, có điều kiện kinh doanh dịch vụ, văn hóa, vui chơi giải trí và có hệ thống xử lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ người dân Thủ đô, cũng như du khách trong và ngoài nước./.>>>Nhiều phương tiện và nhà nổi vẫn ngang nhiên neo đậu tại bến thủy nội địa Hồ Tây-Hà Nội
>>>Xử lý rác thải, sình lầy tại khu vực bến thủy nội địa Hồ Tây
- Từ khóa:
- hà nội
- di dời tàu
- di dời nhà nổi hồ tây
- hồ tây
Tin liên quan
Đã chốt thời hạn di chuyển phương tiện thủy nội địa trên Hồ Tây về Đầm Bẩy
Từ nay đến trước ngày 10/3, quận Tây Hồ sẽ di chuyển toàn bộ các phương tiện thủy nội địa và các phương tiện nổi tạm thời về khu vực tập kết tại khu vực Đầm Bẩy (Nhật Tân).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuẩn bị ‘hạ tầng mềm’ cho nhân lực đường sắt
Trường Đại học Giao thông vận tải ra mắt Thư viện số đường sắt với hơn 300 tài liệu, phục vụ đào tạo, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đáp ứng nhu cầu 35.000 nhân lực giai đoạn 2025-2030.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 8 tháng: Thêm cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Những kết quả tích cực của các chỉ số kinh tế không chỉ củng cố nền tảng ngắn hạn mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế về chặng đường phát triển dài hạn phía trước.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài cuối: Hợp tác bén rễ trên những vườn cây
Không có đường biên trực tiếp với Lào, nhưng Đắk Lắk đang triển khai các thỏa thuận hợp tác với Champasak, Attapeu, Salavan và Sekong.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài 1: Từ đường biên đến hành lang phát triển
Ngày 17/8/2026, Lâm Đồng và Mondulkiri ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Chín ngày sau, Đắk Lắk và Mondulkiri ký Bản ghi nhớ hợp tác cho cùng giai đoạn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài cuối: Nâng chất lượng tăng trưởng từ công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sau 23 năm, Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút 166 dự án với hơn 13 tỷ USD, nay xây Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược 52,92ha tập trung AI, bán dẫn để nâng năng suất, giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 2: Định hình những cực tăng trưởng mới
Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, bài toán của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức và kết nối chúng hiệu quả hơn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 1: TP. Hồ Chí Minh đi đầu kiến tạo thể chế phát triển
Sau 40 năm Đổi mới, TP.HCM tiên phong "xé rào" thể chế, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Luật Phát triển đô thị, mở đường hình thành siêu đô thị tích hợp cùng Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế biển hiện đại trên vùng cách mạng kiên trung
Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài cuối - Những "điểm chạm" nối hai cực công nghiệp
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” – câu nói ấy có lẽ cũng đúng với hành trình thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.












