Hòa Bình và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ký hợp tác toàn diện

12:46' - 25/03/2022
BNEWS Ngày 25/3, UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VietNam Airlines) tổ chức HN trực tuyến ký kết biên bản thỏa thuận Chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 - 2026.

Ngày 25/3, UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VietNam Airlines) tổ chức Hội nghị trực tuyến ký kết biên bản thỏa thuận Chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 - 2026.

Theo đó, nội dung hợp tác sẽ tập trung vào việc phối hợp quảng bá các tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh Hòa Bình, tăng cường truyền thông, tuyên truyền quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch của hai bên trên các phương tiện thông tin quảng cáo của nhau; hợp tác hoặc hỗ trợ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá thị trường du lịch – hàng không trong nước và nước ngoài do mỗi bên tổ chức, các sự kiện du lịch quy mô lớn tại địa phương; nghiên cứu các giải pháp kích cầu du lịch nội địa hàng năm…

Hai bên phối hợp tổ chức hoặc tham gia các sự kiện giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, đầu tư, thương mại mang tầm quốc gia và khu vực. Hỗ trợ các đoàn công tác của tỉnh đi quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch trong và ngoài nước

Tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn thông tin nhanh về mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới, cũng như tiềm năng phát triển du lịch khi tỉnh có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và lưu giữ được bản sắc văn hóa truyền thống, đặc sắc của các dân tộc.

Hiện tỉnh Hòa Bình đã thu hút được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên cả nước đến triển khai các dự án đầu tư. Sự hợp tác toàn diện giữa 2 bên sẽ góp phần giúp tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra là: Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh đây là hợp tác rất quan trọng để khai thác tiềm năng, thế mạnh giữa 2 bên, góp phần giúp kinh tế tỉnh Hòa Bình không ngừng phát triển trong thời gian tới và cũng giúp VietNam Airlines ngày càng bay cao, vươn xa, đặc biệt là về doanh số và lợi nhuận.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khẳng định, tỉnh Hòa Bình có rất nhiều tiềm năng lớn để phát triển, sự hợp tác của 2 bên mở ra cơ hội để phát triển ngày càng bền chặt và tốt đẹp.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, VietNam Airlines sẽ đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, hàng không của cả 2 bên và 2 bên sẽ nghiên cứu khai thác sản phẩm tuyến du lịch trọng điểm, hợp tác tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao, ẩm thực, lễ hội… Hãng hàng không quốc gia Việt Nam sẽ có trách nhiệm cao nhất, cam kết sẽ thực hiện thành công mục tiêu hợp tác của 2 bên…

Chương trình hợp tác nhằm phối hợp đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch, đầu tư thương mại, hàng không, điểm đến, khôi phục ngành dịch vụ hàng không nói chung, ngành du lịch nói riêng sau ảnh hưởng của dịch COVID-19. Xây dựng chính sách hỗ trợ và ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau một cách hiệu quả. Tăng cường quảng bá hình ảnh, khẳng định vai trò hợp tác giữa 2 bên, hướng tới mục tiêu là đối tác toàn diện của nhau trong quá trình hoạt động và phát triển./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục