Sun Group và Vietnam Airlines hỗ trợ vận chuyển công dân Việt Nam từ Ukraine về nước

21:26' - 10/03/2022
BNEWS Tập đoàn Sun Group đã quyết định phối hợp với Vietnam Airlines triển khai gấp rút các chuyến bay hỗ trợ đưa công dân Việt Nam cùng thành viên gia đình tại Ukraine về nước để đảm bảo an toàn.

Chiều 10/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Sun Group và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác đồng hành hỗ trợ vận chuyển công dân Việt Nam và thành viên gia đình từ vùng chiến sự Ukraine về nước, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Cục Hàng không Việt Nam.

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm ở Ukraine, Tập đoàn Sun Group đã quyết định phối hợp với Vietnam Airlines triển khai gấp rút các chuyến bay hỗ trợ đưa công dân Việt Nam cùng thành viên gia đình tại Ukraine về nước để đảm bảo an toàn.

 

Theo nội dung ký kết, Sun Group và Vietnam Airlines sẽ ký hợp đồng vận chuyển, phối hợp tổ chức các chuyến bay an toàn, nhanh chóng, hiệu quả đưa người Việt Nam tại Ukraine (hiện đã di chuyển tới Ba Lan, Romania) về Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Toàn bộ chi phí các chuyến bay sẽ được Tập đoàn Sun Group tài trợ với mức giá ưu đãi nhất do Vietnam Airlines cung cấp. Công dân Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine có nhu cầu hồi hương sẽ được vận chuyển về Việt Nam miễn phí, không phải trả bất cứ chi phí nào.

Dự kiến, các chuyến bay sẽ được thực hiện cho tới khi hết nhu cầu công dân Việt Nam và thành viên gia đình trở về nước. Chuyến bay đầu tiên dự kiến sẽ cất cánh từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 12/3 đến Warsaw (Ba Lan) đón người Việt Nam từ Ukraine và sẽ trở về vào ngày 13/3 tới đây.

Đánh giá cao sự hỗ trợ ý nghĩa của Tập đoàn Sun Group và sự tham gia tích cực của Vietnam Airlines, ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: “Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và triển khai hiệu quả công tác bảo hộ quyền và lợi ích của công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định đây là bộ phận không thể tách rời khỏi cộng đồng người Việt ở trong nước.

Việc cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia với Chính phủ trong nhiệm vụ giúp đỡ, bảo hộ đồng bào ở nước ngoài thể hiện tinh thần đoàn kết cao quý của dân tộc ta, tạo nguồn lực quan trọng để triển khai công tác bảo gộ nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hơn, nhất là khi xảy ra các cuộc khủng hoảng lớn, ảnh hưởng tới cuộc sống hàng nghìn người như ở Ukraine hiện nay”.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group chia sẻ: “Sun Group luôn đặt lợi ích của đất nước và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu.

Hơn 2 năm qua, Sun Group đã luôn đồng hành cùng với Chính phủ và các địa phương phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh, tích cực tham gia chương trình “Hộ chiếu vaccine” của Chính phủ.

Được sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao, cùng sự hợp tác chặt chẽ với Vietnam Airlines, Sun Group vinh dự và sẵn sàng chung tay góp sức cùng Chính phủ, Nhà nước, cùng với các doanh nghiệp khác ở Việt Nam trong việc đón những kiều bào từ vùng chiến sự Ukraine về nước”.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines cho biết: Trên cơ sở thành công của chuyến bay đầu tiên, Vietnam Airlines rất vui mừng được phối hợp với Tập đoàn Sun Group để tiếp tục tổ chức các chuyến bay chở công dân ở Ukraine về nước nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản của bà con cũng như thực hiện chính sách bảo hộ công dân rất đúng đắn của Đảng, Chính phủ.

Vietnam Airlines tin rằng với tiềm lực rất mạnh của Sun Group, năng lực vận chuyển của Vietnam Airlines, lễ ký kết này là lời cam kết cho sự đồng hành của các doanh nghiệp, luôn có trách nhiệm, sứ mệnh với đồng bào, với đất nước”.

Cũng chiều 10/3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đã tiếp bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC, kiêm Phó Chủ tịch Hãng Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Tại buổi tiếp, đại diện Tập đoàn FLC đã trao công văn cho Bộ Ngoại giao thông báo việc Tập đoàn sẽ tài trợ toàn bộ các chuyến bay sơ tán người Việt Nam tại Ukraine do Bamboo Airways thực hiện./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục