Hỏa hoạn thiêu rụi 6 ngôi nhà tại Tân Triều, Hà Nội

13:02' - 04/03/2018
BNEWS Vụ cháy lớn sáng 4/3 tại khu vực chuyên thu mua phế liệu ở đường Tân Triều mới, được lực lượng chức năng Hà Nội dập tắt trưa cùng ngày, song hỏa hoạn đã thiêu rụi 6 ngôi nhà, không thiệt hại về người.
Lực lượng Phòng cháy chữa cháy đang khẩn trương khống chế đám cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy lớn xảy ra vào sáng 4/3 tại khu vực chuyên thu mua phế liệu ở đường Tân Triều mới, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội dập tắt vào trưa cùng ngày, song hỏa hoạn đã thiêu rụi 6 ngôi nhà tại đây, nhưng không gây thiệt hại về người.

Vụ hỏa hoạn trên xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 4/3 tại đường Tân Triều mới, giáp làng nghề Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.

Vào khoảng thời gian này, người dân địa phương phát hiện lửa bùng phát tại một ngôi nhà chuyên thu mua phế liệu ở khu vực này. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa phát triển mạnh.

Người dân địa phương đã tri hô báo cháy, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy cá nhân để dập lửa song bất thành.

Ngọn lửa bùng phát ngày càng dữ dội do khu vực bị cháy là dãy cửa hàng, nhà dân có chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như nhựa, gỗ. Vụ hoả hoạn đã lan rộng sang các nhà dân chung quanh.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 7 (Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội) gấp rút điều động 4 xe chữa cháy, xe chở nước, cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Nhận thấy tình hình đám cháy diễn biến phức tạp, đơn vị tiếp tục tăng cường 3 xe chữa cháy chuyên dụng, đồng thời yêu cầu tăng viện từ Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 8 cùng Đại học Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Tại hiện trường, khoảng 12 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ triển khai thành 3 mũi tiến công, sử dụng vòi rồng phun nước vào ngọn lửa.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức sơ tán người dân và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực xảy ra cháy. Cảnh sát liên tục huy động lực lượng phá dỡ, chống cháy lan.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đến 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã lan rộng ra khoảng 6 ngôi nhà, cửa hàng tại khu vực này, Trong đó có các quán bia Thôn quê, quán Bún chả Nhớ cùng 3 căn nhà được sử dụng làm địa điểm kinh doanh gần đó. Toàn bộ nội thất bên trong của dãy cửa hàng này đều bị phá huỷ hoàn toàn.

Sau những nỗ lực của lực lượng chức năng, đến 12 giờ cùng ngày, "bà hỏa" đã bị khống chế. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phun nước dập tàn.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 7, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 6 ngôi nhà và cửa hàng tại khu vực xảy ra đám cháy ở đường Tân Triều mới, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản từ vụ cháy lớn này đang được làm rõ./.

Xem thêm:

>>>Xe khách Phương Trang cháy trụi trên quốc lộ 27C

>>>Yên Bái khống chế cháy rừng ở Trạm Tấu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục