BNEWS Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã bàn về dự án cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn để hoàn thiện thủ tục pháp lý, triển khai dự án một cách nhanh và thuận lợi nhất.
Sáng 31/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã làm việc với Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, trao đổi các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào sắp tới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành của hai nước.
Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng đón Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith và đoàn công tác sang thăm, làm việc; khẳng định, luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào; tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ đạt kết quả tốt đẹp.
Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào, Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ đối với Lào suốt thời gian qua, nhất là trong bối cảnh phía Lào phải đối phó với tình hình khó khăn về kinh tế, tài chính. Sự giúp đỡ của Việt Nam thể hiện tình cảm chí tình, chí nghĩa. Mối quan hệ gắn bó, thủy chung, tin cậy đặc biệt Việt Nam – Lào là “có một không hai” trên thế giới.
Cho biết Thủ tướng hai nước sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào sắp tới tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith thông tin về mục đích của chuyến thăm lần này nhằm cùng với Việt Nam rà soát, trao đổi chuẩn bị cho Kỳ họp. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 47 cơ bản đã hoàn tất, một số vấn đề tồn đọng đã được Ủy ban hợp tác hai nước tích cực giải quyết và đi đến thống nhất.
Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith cũng trao đổi về một số dự án hợp tác cụ thể hai nước đang triển khai; chia sẻ kết quả chuyến thăm Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), mong muốn tìm hiểu sâu hơn về mô hình hợp tác này, cũng như kinh nghiệm khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển, hướng tới thành lập Khu công nghiệp Lào - Việt nhằm thu hút đầu tư của Việt Nam vào Lào nhiều hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực về công nghiệp chế biến.
Tại buổi làm việc, hai Phó Thủ tướng đã bàn sâu về các dự án hợp tác giữa hai nước, trong đó có các dự án phát triển hạ tầng giao thông như cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn, thống nhất tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai dự án một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất. Hai Phó Thủ tướng cũng trao đổi về dự án Công viên hữu nghị Việt - Lào tại Lào. Dự kiến dự án thi công khoảng 1 năm, thực hiện theo hình thức chìa khóa trao tay.
Liên quan đến công tác chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết, công tác lễ tân, hậu cần, tuyên truyền được giao cho Bộ Ngoại giao chủ trì. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chịu trách nhiệm thu xếp đầu mối Kỳ họp lần thứ 47, cả về nội dung chương trình và kịch bản. Hai bộ này sẽ phối hợp chặt chẽ với phía bạn Lào để đạt hiệu quả cao nhất.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng cuộc gặp gỡ của hai Thủ tướng với các doanh nghiệp hai nước. Việt Nam sẽ mời các doanh nghiệp, tập đoàn lớn sang dự và doanh nghiệp hai bên sẽ làm việc với nhau.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành có liên quan đến các dự án trực tiếp trao đổi với các bạn Lào để xử lý những vấn đề còn tồn đọng, hoàn thành thủ tục pháp lý cho dự án, đảm bảo đúng thời hạn.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiến nghị Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith chỉ đạo phía Lào phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, trong đó có Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh Hà Tĩnh để thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm như cảng Vũng Áng; các dự án kết nối giao thông đường bộ, đường sắt với cảng biển Vũng Án. Thủ tục làm càng xong sớm càng tốt.
Tin liên quan
Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào chú trọng đảm bảo an sinh cho người dân địa phương
Chiều 27/12, tại huyện Dakcheung, tỉnh Sekong, Lào, đã diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao Khu liên hợp thể thao huyện Dakcheung giữa Tập đoàn Việt Phương và chính quyền tỉnh Sekong.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamSamsung hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn có buổi tiếp ông Park Soon Cheol, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính (CFO) của Samsung Điện tử.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do
Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 2/7, Việt Nam và các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA Việt Nam - EFTA).
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương tăng tốc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu toàn ngành công thương tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được Chính phủ giao, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn.
-
Kinh tế Việt Nam
Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường
Chiều 2/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
-
Kinh tế Việt NamBan hành kế hoạch thực hiện Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành công thương
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa ký Quyết định số 1552/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành công thương giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt NamCải cách thể chế, mở rộng thị trường tạo dư địa tăng trưởng cho ngành nông nghiệp
Động lực mới của ngành nông nghiệp và môi trường sẽ không chỉ đến từ mở rộng sản xuất mà còn từ việc giảm chi phí thể chế, nâng cao chất lượng điều hành...
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương kích hoạt phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Các đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương để tổng hợp báo cáo.
-
Kinh tế Việt NamKhắc phục “thẻ vàng” IUU: Siết chặt xử lý vi phạm thủy sản theo quy định mới
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; bộ ngành về việc thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại Nghị định số 246/2026/NĐ-CP.










