Hoạt động bán tháo đẩy Phố Wall lao dốc phiên 20/9

08:03' - 21/09/2021
BNEWS Những lo ngại về khả năng “lây lan” từ nguy cơ sụp đổ của “gã khổng lồ” bất động sản Evergrande của Trung Quốc đã gây áp lực giảm lớn đối với các chỉ số chính của Phố Wall.

Phiên 20/9 chứng kiến hoạt động bán tháo mạnh mẽ tại Phố Wall, với các chỉ số S&P 500 và Nasdaq ghi nhận các mức giảm theo phần trăm trong ngày lớn nhất kể từ tháng Năm, trước những lo ngại về khả năng “lây lan” từ nguy cơ sụp đổ của “gã khổng lồ” bất động sản Evergrande của Trung Quốc.


Chỉ số công nghệ Nasdaq cũng có thời điểm chạm mức thấp nhất trong khoảng một tháng qua, nhưng sau đó các chỉ số đã thu hẹp đà giảm trước khi đóng phiên.
Cụ thể, khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 614,41 điểm, hay 1,78%, xuống 33.970,47 điểm. Đây là mức giảm theo phần trăm trong ngày lớn nhất của chỉ số này kể từ tháng Bảy.
Trong khi đó, chỉ số S&P 500 để mất 75,26 điểm, hay 1,70%, xuống 4.357,73 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 330,07 điểm, hay 2,19%, và đóng phiên với 14.713,90 điểm.
Một loạt các "ông lớn" như Microsoft Corp, Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Apple Inc, Facebook Inc và Tesla Inc là những cổ phiếu gây áp lực giảm lớn nhất đối với các chỉ số Nasdaq và S&P 500.
Cả 11 lĩnh vực lớn cấu thành chỉ số S&P 500 đều giảm điểm, trong đó các lĩnh vực nhạy cảm về kinh tế giảm mạnh nhất, như năng lượng giảm 3% và ngân hàng giảm 2,9%, khi những lo ngại về khả năng vỡ nợ của tập đoàn Evergrande dường như đang chi phối thị trường nói chung.
Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng lo lắng trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tại cuộc họp này, Fed được dự đoán sẽ đề cập đến việc chuẩn bị giảm chương trình mua tài sản, dù tuyên bố chính thức về kế hoạch này được cho là sẽ được trì hoãn đến các cuộc họp vào tháng 11 hoặc tháng 12.
Tại thị trường Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index giảm 0,16% xuống 1.350,48 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,25% lên 358,87 điểm./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục