BNEWS Giá dầu giảm trong phiên 20/10, do hoạt động chốt lời sau khi thị trường phục hồi vào phiên trước, với giá dầu kỳ hạn của Mỹ đạt đến mức cao kỷ lục 15 tháng.
Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ giao dịch ở mức 51,26 USD/thùng vào lúc 13 giờ 48 phút theo giờ Việt Nam, giảm 34 xu Mỹ so với mức chốt phiên trước. Trong khi đó, giá dầu Brent giảm 26 xu Mỹ, xuống 52,41 USD/thùng.
Theo ngân hàng ANZ, giá dầu tiếp tục tăng nhờ hy vọng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ hạn chế nguồn cung và các nguồn dự trữ thấp hơn dự kiến. Hầu hết các nhà phân tích nhận định giá dầu sẽ tăng.
Theo ông Jonathan Chan ở Phillip Futures (Singapore), sức ép đầu cơ có thể là yếu tố đẩy giá dầu lên.
Nhà phân tích về hàng hóa của Reuters, Wang Tao, cho rằng giá dầu của Mỹ sẽ vượt ra khỏi vùng kháng cự 51,67-52,11 USD/thùng và hướng tới mức 52,78 USD/thùng, còn giá dầu Brent có thể ổn định quanh ngưỡng hỗ trợ 52,49 USD/thùng và dò ngưỡng kháng cự 53,45 USD/thùng.
BMI Research thậm chí còn nhận thấy rất có khả năng giá dầu Brent chinh phục mốc 60 USD/thùng, nhờ các yếu tố mang tính kỹ thuật và các điều kiện thuận lợi đến từ các thị trường tài chính, mặc dù cho rằng các yếu tố hiện nay không đảm bảo cho sự gia tăng của giá dầu.
OPEC dự kiến họp vào ngày 30/11 và hy vọng sẽ quyết định cắt giảm sản lượng 0,5-1 triệu thùng/ngày và trông đợi các nước xuất khẩu ngoài OPEC, đặc biệt là Nga, sẽ hợp tác.
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Khalid al-Falih, mới đây nói rằng việc cắt giảm sản lượng sẽ giúp giảm bớt tình trạng dư cung và khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ.
Tuy nhiên, Giám đốc Exxon, Rex Tillerson, nói việc cắt giảm chi phí trong lĩnh vực dầu khí đá phiến của Mỹ đã giúp một số giếng dầu có thể mang lại lợi nhuận ở mức giá 40 USD/thùng.
Điều này có nghĩa Bắc Mỹ đã trở thành khu vực sản xuất có thể phản ứng nhanh với việc cắt giảm sản lượng hay tình trạng thiếu hụt nguồn cung bất ngờ.
Tin liên quan
Các "ông lớn" trong ngành dầu mỏ ứng phó với khủng hoảng giá dầu
Giá dầu đã giảm hơn 50% kể từ giữa năm 2014, buộc các công ty phải cắt giảm hàng tỷ USD chi phí hoạt động.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáMỹ: Các nhà phân phối lớn đua nhau giảm giá khi người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu
Nguyên nhân của cuộc tháo chạy giá này bắt nguồn từ việc người tiêu dùng Mỹ đã chạm ngưỡng chịu đựng sau 18 tháng thắt lưng buộc bụng.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng 3% sau khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang
Sáng 13/7 tại châu Á, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,34 USD, tương đương 3,08%, lên 78,35 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 2,21 USD, tương đương 3,09%, lên 73,62 USD/thùng.
-
Hàng hoáDầu thô hạ nhiệt, giá nhiên liệu vẫn "đè nặng" lên người tiêu dùng
Mặc dù giá dầu thô đã giảm đáng kể sau giai đoạn biến động do xung đột tại Trung Đông, người tiêu dùng trên thế giới vẫn chưa được hưởng lợi từ chi phí nhiên liệu thấp hơn.
-
Hàng hoáIMO phản đối việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz
Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã ra nghị quyết kêu gọi các quốc gia bác bỏ những kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz.
-
Hàng hoáXung đột Trung Đông "thổi lửa" cho thị trường dầu mỏ tuần qua
Kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ được nối lại và hoạt động vận tải dầu mỏ sớm bình thường hóa đã khiến giá dầu hạ nhiệt vào cuối tuần.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng nhẹ do lo ngại về nguồn cung
Trong phiên chiều 10/7 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,25%, lên 76,49 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,26%, lên 72,27 USD/thùng.
-
Hàng hoáNông dân Cần Thơ thu hoạch lúa Hè Thu sớm đối mặt với thua lỗ
Thị trường lúa gạo hiện ghi nhận xu hướng tăng giá từ 300 - 1.000 đồng/kg so tháng 6. Tuy nhiên, thực tế có sự chênh lệch lớn về mức thu nhập giữa các hộ dân do phương thức nhận tiền cọc trước đó.
-
Hàng hoáDự báo biến động giá dầu do rủi ro địa chính trị và cân đối cung - cầu
Căng thẳng mới tại Trung Đông, đặc biệt sau khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 8/7 đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại.
-
Hàng hoáGhana và Côte D'ivoire muốn lập liên minh cacao theo mô hình OPEC
Sau khi giá cacao thế giới giảm 75% từ đỉnh 2024, hai nước sản xuất cacao lớn nhất thế giới liên tay phối hợp điều chỉnh giá và sản lượng, mời thêm Cameroon và Nigeria cùng tham gia.












