Hoạt động thương mại giữa Mỹ và Venezuela khởi sắc bất chấp các lệnh trừng phạt

14:54' - 03/06/2022
BNEWS Kim ngạch nhập khẩu lương thực và nông sản Mỹ của Venezuela đang trên đà tăng, khi khu vực tư nhân đang thúc đẩy hoạt động giao thương hai nước bất chấp các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Venezuela.

Tổng kim ngạch nhập khẩu thực phẩm và nông sản của Venezuela đạt 2,4 tỷ USD trong năm 2021, tăng 31,2% so với năm 2020. Trong đó, giá trị nhập khẩu từ Mỹ đạt 634 triệu USD, đứng thứ hai chỉ sau mức 934 triệu USD nhập khẩu từ Brazil, theo một báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Các mặt hàng nhập khẩu chính là ngũ cốc, mỳ sợi, trái cây và rau quả đóng hộp, rượu và thức ăn cho động vật.

 
Dù đã tăng 45% so với năm 2020 nhưng con số kim ngạch nhập khẩu thực phẩm và nông sản từ Mỹ nói trên vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức 1,4 tỷ USD/năm ghi nhận trong giai đoạn 2010-2014. Trong năm 2017, tức thời kỳ đỉnh điểm trong căng thẳng Mỹ-Venezuela, giá trị nhập khẩu từ Mỹ chỉ đạt 400 triệu USD.

Phòng Thương mại Venezuela – Mỹ (VENAMCHAM) cho biết kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 38 tỷ USD trong năm 2008, khi Mỹ là khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Venezuela.

Hàng nhập khẩu đóng vai trò quan trọng đối với Venezuela, quốc gia chỉ sản xuất để đáp ứng được 50% nhu cầu ngô và 45% nhu cầu gạo trong nước, theo Hội liên hiệp các nhà sản xuất công nghiệp Fedeagro.

Quốc gia Nam Mỹ này đang trải qua thời kỳ tăng trưởng yếu ớt sau nhiều năm suy thoái, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm đến 80%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục