BNEWS Học giả Geetesh Sharma, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam bang Tây Bengal đã chia sẻ với phóng viên TTXVN về niềm tin của ông vào con đường lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông Geetesh Sharma, học giả, nhà báo kỳ cựu, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam bang Tây Bengal, là một người gắn bó với Việt Nam và đã 29 lần tới thăm "đất nước hình chữ S".
Nhân dịp Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại New Delhi về những tình cảm mà ông dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, cũng như niềm tin của ông vào con đường lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, toàn diện.
Học giả Sharma tâm sự khi thăm Việt Nam vào năm 1982, ông đã tận mắt chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của các cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam.
Ông đã rất xúc động khi nghe một sinh viên đại học nói rằng cậu không sợ nghèo, bởi điều đó đang được cả dân tộc san sẻ và bày tỏ lạc quan đất nước sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn ấy.
Ông nhớ lại: "Cậu ấy hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam".
Học giả Sharma nhấn mạnh năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện chính sách Đổi mới và mở cửa nền kinh tế. Kể từ đó, một khẩu hiệu đã được lưu hành hết sức phổ biến trong dân chúng "Việt Nam thay đổi từng ngày".
Nhà báo Ấn Độ khẳng định đó không chỉ là một khẩu hiệu đơn thuần mà là thực tế chính ông đã chứng kiến qua 29 lần đến thăm Việt Nam trong nhiều dịp khác nhau.
Theo ông, Việt Nam, từng là một nước lạc hậu, ngày nay là một đất nước đang phát triển nhanh chóng về chính trị, kinh tế và văn hóa.
Ông Sharma nêu rõ công lao xây dựng, phát triển toàn diện đất nước và nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa của Việt Nam là nhờ vào tầm nhìn xa trông rộng và nỗ lực thúc đẩy công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, được khơi nguồn từ những tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo ông, khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới, các nỗ lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, của chính phủ cùng toàn thể nhân dân Việt Nam đã giúp Việt Nam kiểm soát thành công dịch bệnh, nhờ áp dụng các quyết sách mau lẹ, tuyên truyền y tế hiệu quả và truy dấu tiếp xúc quyết liệt.
Người Việt Nam yêu nước đã hợp tác hết sức tích cực, nhiệt tình với chính quyền trong cuộc chiến chống dịch bệnh.
Nhà báo Ấn Độ cho biết tại mỗi kỳ đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rà soát, đánh giá tình hình phát triển mọi mặt của đất nước trong 5 năm trước đó và xây dựng kế hoạch phát triển cho 5 năm tiếp theo.
Dù Đại hội lần thứ XIII diễn ra trong giai đoạn hết sức quan trọng và đầy thách thức, nhưng ông Sharma bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn, đi đúng hướng để vượt qua mọi thách thức, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh và tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng.
Ông tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Việt Nam sẽ vững vàng vượt qua các thách thức hậu COVID-19, tiếp tục đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.
Tin liên quan
Học giả Đức: Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân
Theo học giả Martin Grossheim, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân, vì thế, mấy chục năm gần đây, Việt Nam đã phát triển rất nhanh về tất cả mọi mặt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuẩn bị ‘hạ tầng mềm’ cho nhân lực đường sắt
Trường Đại học Giao thông vận tải ra mắt Thư viện số đường sắt với hơn 300 tài liệu, phục vụ đào tạo, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đáp ứng nhu cầu 35.000 nhân lực giai đoạn 2025-2030.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 8 tháng: Thêm cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Những kết quả tích cực của các chỉ số kinh tế không chỉ củng cố nền tảng ngắn hạn mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế về chặng đường phát triển dài hạn phía trước.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài cuối: Hợp tác bén rễ trên những vườn cây
Không có đường biên trực tiếp với Lào, nhưng Đắk Lắk đang triển khai các thỏa thuận hợp tác với Champasak, Attapeu, Salavan và Sekong.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài 1: Từ đường biên đến hành lang phát triển
Ngày 17/8/2026, Lâm Đồng và Mondulkiri ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Chín ngày sau, Đắk Lắk và Mondulkiri ký Bản ghi nhớ hợp tác cho cùng giai đoạn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài cuối: Nâng chất lượng tăng trưởng từ công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sau 23 năm, Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút 166 dự án với hơn 13 tỷ USD, nay xây Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược 52,92ha tập trung AI, bán dẫn để nâng năng suất, giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 2: Định hình những cực tăng trưởng mới
Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, bài toán của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức và kết nối chúng hiệu quả hơn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 1: TP. Hồ Chí Minh đi đầu kiến tạo thể chế phát triển
Sau 40 năm Đổi mới, TP.HCM tiên phong "xé rào" thể chế, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Luật Phát triển đô thị, mở đường hình thành siêu đô thị tích hợp cùng Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế biển hiện đại trên vùng cách mạng kiên trung
Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài cuối - Những "điểm chạm" nối hai cực công nghiệp
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” – câu nói ấy có lẽ cũng đúng với hành trình thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.












