BNEWS Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là nơi giao thương, đây còn là không gian lan tỏa giá trị Việt, nơi sản phẩm “xanh”, sản phẩm truyền thống cùng nhau khẳng định vị thế hàng Việt trên thị trường.
Mang đậm dấu ấn văn hóa Việt
Công ty Cổ phần Olasen Việt Nam lại thu hút đông đảo khách tham quan bởi những chiếc ô độc đáo, mỗi sản phẩm là một “bức tranh nghệ thuật di động”.
Bà Nguyễn Thị Hoài Giang, đại diện Olasen Việt Nam, cho biết: “Trước kia, phần lớn ô dù trong nước phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Giờ đây, Olasen đã làm chủ công nghệ, tự sản xuất và thiết kế trong nước. Chúng tôi muốn chứng minh rằng doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam.”
Ngoài các mẫu ô quảng cáo, quà tặng doanh nghiệp, Olasen giới thiệu dòng sản phẩm hợp tác với Công ty Tò He - doanh nghiệp xã hội nổi tiếng hỗ trợ trẻ em tự kỷ có năng khiếu hội họa. Những bức tranh của các “họa sĩ nhí” được in lên ô, tạo nên sản phẩm vừa đẹp, vừa nhân văn. “Mỗi chiếc ô bán ra trích 10% doanh thu hỗ trợ trẻ em tự kỷ. Đó là cách chúng tôi lan tỏa tinh thần sẻ chia trong kinh doanh,” bà Giang chia sẻ.
Các sản phẩm của Olasen có mức giá linh hoạt, từ 70.000 đồng cho ô quảng cáo tới 250.000 đồng cho dòng cao cấp, được thiết kế mang hình ảnh danh lam thắng cảnh như Hà Nội, Huế, Sa Pa, hướng tới cả khách du lịch quốc tế. Dù mới tham gia lần đầu, doanh nghiệp ghi nhận lượng đơn đặt hàng khả quan và dự kiến mở rộng hệ thống phân phối, kết hợp bán lẻ trực tuyến để lan tỏa thương hiệu Việt.
Từ những tập đoàn lớn như CP Việt Nam, những thương hiệu nội địa năng động như Olasen, cho đến các làng nghề và doanh nghiệp truyền thống như Sữa Đồng Cỏ Ba Vì, Hội chợ Mùa Thu 2025 đã tạo nên một bức tranh sinh động về sức sống của hàng Việt.
Tạo dựng niềm tin người tiêu dùng
Giữa không gian hội chợ, gian hàng Sữa Đồng Cỏ Ba Vì thu hút đông đảo khách hàng bởi sắc trắng tinh khôi, mùi sữa thơm dịu và những nụ cười thân thiện. Đại diện công ty, bà Nguyễn Thị Mai Anh chia sẻ: “Ngày đầu tiên đúng vào chủ nhật nên lượng khách rất đông, doanh thu đạt hơn chục triệu đồng. Hai ngày tiếp theo tuy ít hơn nhưng vẫn vượt trội so với các hội chợ trước đây.”
Doanh nghiệp mang đến đầy đủ các sản phẩm đặc trưng: bánh sữa non, sữa truyền thống, sữa socola, phô mai, sữa chua, trà thái, caramel, sữa bò, sữa dê và đặc biệt là dòng sữa trân châu đường đen được người tiêu dùng yêu thích. Tất cả đều là sản phẩm OCOP đạt chuẩn chất lượng cao, giữ được hương vị tự nhiên của vùng sữa Ba Vì.
Điều khiến bà Mai Anh tâm đắc chính là sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và Sở Công Thương Hà Nội trong công tác tổ chức. “Chúng tôi được hỗ trợ hoàn toàn chi phí gian hàng và lắp đặt. Ban tổ chức tạo điều kiện rất thuận lợi, giúp doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi có cơ hội tiếp cận khách hàng và quảng bá sản phẩm trong không gian chuyên nghiệp, quy mô lớn,” bà nói.
Nhờ hiệu quả bước đầu tích cực, Sữa Đồng Cỏ Ba Vì dự định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội chợ trong những năm tới. “Thương hiệu của chúng tôi được biết đến rộng rãi hơn, doanh thu ổn định, và quan trọng là tạo dựng được lòng tin từ người tiêu dùng,” bà Mai Anh chia sẻ thêm.
Dưới sự tổ chức của Bộ Công Thương, hội chợ không chỉ mang lại hiệu quả tiêu thụ sản phẩm mà còn khẳng định vai trò xúc tiến thương mại, khơi dậy niềm tự hào “Người Việt dùng hàng Việt”. Khi doanh nghiệp nội địa ngày càng tự tin chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng, sáng tạo và bản sắc văn hóa, Hội chợ Mùa Thu không chỉ là sự kiện thường niên, mà đã trở thành biểu tượng kết nối thương hiệu Việt vươn tầm.
Tin liên quan
Hội chợ Mùa thu 2025: Nhiều chương trình ưu đãi khủng, giảm giá sâu
Hội chợ Mùa thu 2025 đang trở thành tâm điểm mua sắm khi hàng loạt gian hàng áp dụng các chương trình giảm giá sâu, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.
-
Thị trườngThị trường carbon: Có sàn nhưng thiếu lực kéo
Không chỉ là có sàn, mà cần tạo lực kéo để doanh nghiệp thực sự tham gia giao dịch trên thị trường carbon












