BNEWS Hội nghị Trung ương 4 nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị và tổ chức thực hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.
Từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới công tác cán bộ đến phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, yêu cầu xuyên suốt là chuyển tư duy đổi mới thành hiệu quả công việc thực chất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo động lực phát triển đất nước.
* Đổi mới từ cách phục vụ
Về hưu đã nhiều năm, ông Phạm Văn Thịnh, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Giấy Vĩnh Huê (tiền thân là Công ty Giấy Vĩnh Huê, thuộc Sở Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) vẫn luôn quan tâm đến những đổi thay của đất nước.
Ông cho biết, bản thân cùng các lão thành cách mạng, đảng viên, cán bộ hưu trí sinh hoạt tại Ấp 5, xã Bình Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) đều cảm nhận rõ sự phát triển của đất nước sau 40 năm Đổi mới. Theo ông Thịnh, những đối tác làm ăn, bạn bè cũ của ông ở Liên minh châu Âu, Nhật Bản cũng đánh giá cao tương lai của Việt Nam.
“Tôi nghĩ chỉ khoảng vài ba năm sau, đất nước sẽ có sự phát triển, thay đổi rất lớn, bởi hiện nay chúng ta đang thay đổi từng ngày”, ông Thịnh chia sẻ, đồng thời cho biết ngay cả việc làm đường giao thông hiện nay cũng nhanh hơn trước rất nhiều, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội.
Chính sự quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương cùng sự năng động của Chính phủ đã góp phần đưa đất nước phát triển nhanh. Không chỉ vấn đề tăng trưởng, ông Phạm Văn Thịnh bày tỏ niềm tin vào những quyết sách an sinh xã hội được Đảng, Nhà nước triển khai thời gian qua và xem đây là tính nhân văn trong xã hội chúng ta đang xây dựng.
Đó là các chính sách như miễn học phí cho học sinh, hỗ trợ người không có lương hưu, khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân. Những việc rất ý nghĩa đó mang lại niềm tin rất lớn cho người dân.
Niềm tin vào sự đổi mới không chỉ đến từ những chuyển biến trong đời sống mà còn được củng cố qua cách chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chủ động đưa dịch vụ đến gần người dân hơn. Tại xã Bình Hưng, địa phương đã thành lập và đưa vào vận hành thí điểm “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn” tại Trạm Y tế. Xã cũng thành lập Đội hình lưu động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại các khu chung cư, ứng dụng công nghệ thông tin và đăng ký sử dụng tài khoản công cụ trí tuệ nhân tạo có bản quyền trong điều hành công việc.
Ông Biện Ngọc Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng cho biết: Cán bộ, công chức nỗ lực triển khai nhiệm vụ sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”. Nhờ đó, năm 2025, UBND xã Bình Hưng được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua. Năm nay, Bình Hưng được Thành phố giao chỉ tiêu tăng trưởng khoảng 10,5% và qua rà soát dự kiến sẽ đạt chỉ tiêu đề ra.
Trong khi đó, xã Nhà Bè cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp; trọng tâm là rà soát vị trí việc làm, quản lý biên chế đúng quy định, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền gắn với nâng cao trách nhiệm và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.
UBND xã Nhà Bè đã chỉ đạo triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Tiêu biểu là mô hình “360° phục vụ công dân” và mô hình “An sinh xã hội”, góp phần chuyển từ phương thức “hành chính tiếp nhận” sang chủ động phục vụ tại nhà đối với nhóm người yếu thế.
Bế mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, xây dựng Đảng phải toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao sức chiến đấu, trách nhiệm nêu gương và ý thức phục vụ nhân dân. Sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân.
Theo ông Phạm Văn Thịnh, trong chu kỳ phát triển mới, mỗi đảng viên, cán bộ phải tự thay đổi. Người dân kỳ vọng vào cán bộ, đảng viên làm việc là phải có tâm và có tầm. Tất cả những việc Đảng và Nhà nước định hướng làm đều là phục vụ cho người dân, lấy người dân làm gốc, để người dân được thụ hưởng.
“Niềm tin của người dân rất lớn vào Đảng và Nhà nước hiện nay, do đó Đảng cũng phải thay đổi quyết liệt, đảng viên cũng phải dám đổi mới mình để đáp ứng yêu cầu. Thời gian qua, tôi thấy Đảng rất quyết liệt, mạnh dạn thay đổi. Tư duy đổi mới từ trong Đảng thì đất nước sẽ thay đổi theo”, ông Thịnh chia sẻ.
* Nâng cao hiệu quả thực thi
Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt nhiều thành quả quan trọng. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được triển khai quyết liệt, chặt chẽ, bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương; cơ bản hoàn thành mục tiêu tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
Quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đã tạo điều kiện để Thành phố đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường chuyển đổi số. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.
Theo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong điều kiện bộ máy được tinh gọn, yêu cầu trao quyền nhiều hơn cho cấp dưới nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo là tất yếu; tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa sai phạm, tiêu cực.
Đây là thách thức không nhỏ trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Ngoài ra, yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của bộ máy Nhà nước cũng là một yếu tố tác động trực tiếp, đòi hỏi phương thức lãnh đạo của Đảng phải chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy hiệu quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo.
Ở góc nhìn này, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sinh, giảng viên Khoa Lý luận cơ sở (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, nguyên tắc “có vào, có ra; có lên, có xuống” thể hiện bản chất tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng. Điều đó cho thấy “ra, xuống” là cách bảo vệ uy tín của tổ chức và quyền lợi của nhân dân, không chỉ là thủ tục. Để tự làm mới, cần hình thành cơ chế để tổ chức đảng và từng đảng viên tự phát hiện, tự sửa chữa khuyết điểm.
Tiến sĩ Huỳnh Văn Sinh cho rằng chúng ta phải giữ “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Hai việc này bổ sung cho nhau, kỷ luật nghiêm để răn đe, bảo vệ đúng để khơi dậy tinh thần đổi mới. Cùng với đó, người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, chuẩn bị đội ngũ kế cận.
Ông Võ Phan Lê Nguyễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhà Bè cho biết, trên cơ sở định hướng của Thành phố, xã đang từng bước triển khai đánh giá cán bộ theo chỉ số KPI. Công cụ này giúp xác định rõ tiến độ, chất lượng công việc, đồng thời tăng tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý, điều hành.
Địa phương đang kiến nghị với Thành phố nghiên cứu những giải pháp cụ thể về biên chế, vị trí việc làm, nhất là sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Một số vị trí cần phải bổ sung để bảo đảm hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.
Theo ông Võ Phan Lê Nguyễn, biên chế sẽ không tăng mà chủ yếu vị trí việc làm được sắp xếp lại cho đúng với nhiệm vụ hiện nay. Quan điểm của xã Nhà Bè là bố trí cán bộ, vị trí việc làm phải phù hợp với vị trí địa lý, đặc điểm tình hình, diện tích và dân số của từng địa phương; qua đó phát huy hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, kết hợp với thực hiện chuyển đổi số để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất.
Trong khi đó, xã Bình Hưng cũng đang rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức cho phù hợp với vị trí việc làm và chuyên môn, bố trí đúng sở trường của cán bộ; qua đó phát huy tối đa năng lực của cán bộ tại từng vị trí, lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Ông Biện Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng cho biết, thời gian qua, địa phương đã xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới hệ thống, phương thức lãnh đạo của Đảng để phù hợp với tình hình mới. Thực hiện chủ trương của Trung ương, Bình Hưng đã có sự chuẩn bị tốt trong lãnh đạo và công tác bố trí cán bộ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Bước vào kỷ nguyên mới, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển là nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Đổi mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng hành động và kết quả công việc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin của nhân dân.
Tin liên quan
TP. Hồ Chí Minh tôn vinh 100 doanh nghiệp, 96 doanh nhân tiêu biểu
Các doanh nghiệp được vinh danh đạt doanh thu gần 485.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2024-2025 và 6 tháng đầu năm 2026, đóng góp hơn 41.600 tỷ đồng vào ngân sách và tạo việc làm cho hơn 69.000 lao động.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Sáng 14/10/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long tập trung rà soát dư địa tăng trưởng của từng ngành
Vĩnh Long đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tạo điều kiện để các dự án năng lượng sớm vận hành, nhằm bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương gia hạn áp thuế chống bán phá giá sợi polyester
Bộ Công Thương gia hạn thêm 5 năm biện pháp chống bán phá giá đối với sợi dài polyester nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Chính phủ
Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 8375/BCT-KHTC ngày 13/10 về triển khai Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 13/10/2026
Thị trường chứng khoán sau nâng hạng, dự báo tăng trưởng GDP, áp lực nợ xấu ngân hàng và đầu tư điện gió ngoài khơi là những thông tin kinh tế đáng chú ý ngày 13/10.
-
Kinh tế Việt NamCấm luồng tạm thời trên sông Sài Gòn khi hợp long vòm thép chính cầu đi bộ
Ngày 13/10, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã thông báo về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công xây dựng cầu chính thuộc dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.
-
Kinh tế Việt NamQuyết liệt thực hiện “5 không”, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm “5 không”, hoàn thành cập nhật dữ liệu tàu cá và xử lý dứt điểm vi phạm, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamMetro và xe buýt tăng chuyến phục vụ người dân dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
Ngày 14/10, metro Bến Thành - Suối Tiên tăng lên 246 lượt tàu, xe buýt số 10 tăng thêm 10 chuyến, phục vụ người dân dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.
-
Kinh tế Việt NamNhiều yếu tố tạo áp lực lên chi phí sản xuất và giá hàng hóa trong nước
Xung đột tại khu vực Trung Đông làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung dầu khí, đồng thời đẩy chi phí vận tải, bảo hiểm và logistics quốc tế lên cao tại nhiều thời điểm.














