Hồi phục bất thành, VN-Index vẫn mất gần 30 điểm phiên 15/1

16:34' - 15/01/2026
BNEWS Sau cú giảm sâu phiên sáng, thị trường hồi phục trong phiên chiều nhưng lực cầu yếu, các chỉ số chỉ thu hẹp đà giảm, chưa thể đảo chiều.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/1, VN-Index giảm 29,64 điểm xuống 1.864,8 điểm. HNX-Index giảm nhẹ 0,16 điểm còn 253,16 điểm, trong khi UPCOM-Index ngược dòng tăng 1,19 điểm lên 126,08 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao với hơn 1,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị gần 44.400 tỷ đồng.

Toàn thị trường ghi nhận 438 mã tăng giá; trong đó, có 46 mã tăng trần, phân bổ ở nhiều nhóm ngành như ngân hàng (STB, HDB), dầu khí (PLX), thiết bị điện (GEE), hóa chất (PHR), khai khoáng - luyện kim (TVN), phần mềm (ELC, CMG), bảo hiểm (BVH, PVI, MIG) và máy móc công nghiệp (VEA).

Ở chiều ngược lại, có 347 mã giảm giá, bao gồm 13 mã giảm sàn. Đáng chú ý, cổ phiếu BID chịu áp lực bán mạnh. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như VHM đã kịp hồi phục cuối phiên, qua đó tránh rơi sâu hơn.

Dù số mã tăng áp đảo số mã giảm, VN-Index vẫn mất gần 30 điểm, cho thấy áp lực chính đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên VN-Index tiếp tục là các cổ phiếu trụ cột. VIC giảm 4,49 điểm, tiếp đến là VCB giảm 5,39%, BID giảm sàn, VHM giảm 4,99%, CTG giảm 3,5% và GAS giảm 3,74%.

Ở góc nhìn tích cực, không phải tất cả nhà đầu tư đều chịu thua lỗ nặng. Thực tế có 14/23 nhóm ngành tăng điểm trong phiên hôm nay, nổi bật là viễn thông, bảo hiểm, hàng hóa công nghiệp, vận tải và nguyên vật liệu. Dòng tiền tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ rệt, đặc biệt ưu ái nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình.

 

Về giao dịch khối ngoại, khối này bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, đây là phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp. MSN, VCI, SSI và VIX là những cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, trong khi VIC và VCB lại được khối ngoại mua ròng đáng kể dù giá cổ phiếu giảm.

Diễn biến điều chỉnh của thị trường sau khi VN-Index tiệm cận mốc 1.900 điểm được đánh giá là kịch bản đã nằm trong dự báo. Trong bối cảnh dòng tiền phân hóa mạnh và áp lực từ nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu, sự thận trọng tiếp tục là yếu tố cần được nhà đầu tư đặt lên hàng đầu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục