BNEWS Từ năm 2012 đến năm 2015, vùng đất sản xuất lúa ở ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ trở thành vùng đất “chết”.
Do bị ảnh hưởng của nước mặn xâm nhập và từ việc nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Minh Phú bị thẩm thấu ra môi trường, từ năm 2012 đến năm 2015, vùng đất sản xuất lúa ở ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ trở thành vùng đất “chết”, người dân “bất lực” nhìn những cánh đồng bỏ hoang, vì lúa cứ trồng xuống là chết do độ mặn cao.
Thế nhưng, 2 năm trở lại đây nhờ mày mò nghiên cứu người nông dân ở đây đã cải tạo thành công vùng đất nhiễm mặn để trồng lúa, không những thế họ còn có thể trồng được 3 vụ lúa/năm, cho năng suất và chất lượng cao. Nhờ vậy mà đời sống của bà con nơi đây đã ổn định hơn, cuộc sống ấm no hơn. Gia đình anh Lê Hùng Sỹ, ngụ ấp An Bình, xã Lộc An có gần 1ha đất trồng lúa, trước đây việc trồng lúa của gia đình anh hết sức bấp bênh do đất ruộng của gia đình anh bị nhiễm mặn nặng, lúa cứ trồng xuống đến đâu chết đến đó, khiến anh phải bỏ hoang ruộng lúa một thời gian dài, đời sống của gia đình anh vô cùng bấp bênh, bữa đói bữa no. Năm 2015, sau nhiều lần trồng lúa trên đất mặn không thành công, tình cờ anh phát hiện ra việc phương pháp ép mặn từ các hộ làm đầm nuôi tôm cá, đó là người ta thường đào các mương sâu xung quanh đầm để nước phèn có thể chảy ra ngoài, hạn chế phần nào độ mặn. Lúc đó trong anh Sỹ lóe lên suy nghĩ thử làm theo phương pháp này xem có cải tạo được ruộng trồng lúa đang bị nhiễm phèn không? Nghĩ là làm, ngay sau đó anh đã tiến hành đào các mương sâu ở xung quanh tất cả các ruộng lúa của gia đình, rồi tiến hành bơm nước ngọt vào để rửa phèn trong ruộng chảy ra, với cách này anh làm thường xuyên và nhiều lần.Để có nước ngọt anh phải tiến hành khoan giếng sâu khoảng 40m ngay trên bờ ruộng. Từ cách làm này, độ mặn của ruộng lúa giảm dần và dần hồi phục trở lại.
Anh Sỹ chia sẻ, sau khi độ mặn trong ruộng lúa đã giảm nhiều anh tiến hành gieo sạ lúa, sau đó khi hạt lúa đã bén rễ anh tiếp tục cho nước ngọt vào xả mặn thêm nhiều lần nữa, rồi tiếp tục tiến hành cho nước ngọt vào ngâm cho lúa không bị nhiễm mặn, sau đó lại tiếp tục xả nước ra khỏi ruộng để lúa có thể ló ngọn lên sinh trưởng và phát triển. Trong quá 1 vụ lúa anh bơm liên tục mỗi lần bơm anh lại ngâm 3 đến 4 ngày rồi lại xả nước ngọt ra khỏi ruộng. Anh Sỹ cho biết, nếu như trước đây, khi chưa tiến hành phương pháp ép mặn này một năm gia đình anh chỉ sản xuất được 1 vụ lúa vào mùa mưa, với năng suất rất thấp với trung bình 1ha chỉ đạt 3 đến 4 tấn/vụ. Thì nay, nhờ áp dụng phương pháp này gia đình anh có thể sản xuất được 3 vụ lúa/năm, với năng suất đạt 6 đến 8 tấn/1ha (tùy vụ). Sau một thời gian thử nghiệm thành công phương pháp ép mặn anh Sỹ đã mạnh dạn thuê lại hơn 10ha ruộng lúa bỏ hoang của bà con trong vùng để sản xuất lúa và hiện nay mô hình này rất thành công. Mỗi năm gia đình anh Sỹ thu về khoảng hơn 300 triệu đồng từ trồng lúa trên vùng đất trước đây bị bỏ hoang hóa do nhiễm mặn cao. Thấy mô hình của gia đình anh Sỹ rất thành công, nhiều bà con trong vùng, nhất là các hộ dân cùng ấp An Bình trước đây bị ảnh hưởng nặng nề từ việc thẩm thấu nước mặn do nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Minh Phú khiến toàn bộ diện tích trồng lúa và hoa màu sát khu vực công ty đều bị chết do nhiễm mặn, thì nay cũng nhờ phương pháp này đã dần được hồi sinh một màu xanh tươi tốt. Với phương pháp ép mặn, gia đình ông Trịnh Văn Bông, Ấp An Bình, ở xã Lộc An cũng sử dụng nước ngọt từ giếng khoan để bơm rửa mặn cho 1,2ha ruộng lúa của gia đình. Theo ông Bông, từ lúc gieo sạ đến lúc cây lúa nảy mầm, ông phải bơm – xả nước 5 lần để rửa mặn.Nhờ phương pháp này, gia đình ông Bông và các hộ lân cận đã sản xuất được lúa như những ruộng khác. Tất nhiên, chi phí tăng cao hơn các ruộng lúa bình thường từ 2-3 triệu đồng/vụ/ha nhưng bù lại, cũng với diện tích lúa này ông Bông có thể canh tác được 3 vụ - thay vì bỏ hoang như trước đây.
Chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đến nay, toàn bộ 30 ha lúa nhiễm mặn của các hộ dân ở ấp An Bình, xã Lộc An cũng đã sản xuất được 3 vụ/năm. Bình quân mỗi ha 1 vụ đạt năng suất từ 6-8 tấn. Sau khi trừ chi phí nông dân có lãi từ 20-25 triệu đồng/ha. Ông Phạm Duy Ân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ cho biết, nhờ áp dụng phương pháp ép mặn hay còn gọi là thau chua rửa mặn này mà dến thời điểm này bà con nông dân trên địa bàn xã đã sản xuất được lúa trên vùng đất nhiễm mặn, trước đây thường bỏ hoang không thể trồng được bất cứ loại cây trồng nào. Nhờ đó, đã giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình./.Tin liên quan
Lắp đặt công nghệ xử lý mùi tại 3 nhà máy chế biến bột cá ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày 5/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Thành Long chủ trì buổi làm việc, nghe báo cáo về tình hình xử lý ô nhiễm môi trường từ các cơ sở chế biến bột cá trên địa bàn tỉnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiMở rộng kênh tiêu thụ đưa nông sản sạch tới gần với người tiêu dùng
Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh khai trương điểm cung ứng nông sản sạch, trở thành điểm bán cố định thứ hai trong chương trình "Đồng hành cùng nông sản sạch".
-
Kinh tế xã hộiHuế tạo động lực cho Startup vươn xa cùng lợi thế di sản
Thành phố Huế đang nỗ lực xây dựng hình ảnh “Cố đô Khởi nghiệp sáng tạo” bằng cách tận dụng lợi thế giáo dục, di sản và môi trường sống để thu hút thế hệ trẻ.
-
Kinh tế xã hộiTP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Sau khi hợp nhất ba địa phương, quy mô quản lý chất thải rắn sinh hoạt của TP. Hồ Chí Minh tăng đáng kể với hơn 14.000 tấn rác phát sinh mỗi ngày.
-
Kinh tế xã hộiĐoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ thăm thành phố Đà Nẵng
Tàu sân bay USS George Washington cùng hai tàu hộ tống của Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 30/7 đến 3/8.
-
Kinh tế xã hộiMỹ công bố dự án 22,5 tỷ USD hiện đại hóa Sân bay quốc tế Dulles
Chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố dự án nâng cấp Sân bay quốc tế Washington Dulles trị giá 22,5 tỷ USD, hướng tới tăng năng lực khai thác và hiện đại hóa hạ tầng hàng không khu vực thủ đô.
-
Kinh tế xã hộiHuế tháo dỡ 31 công trình chiến đấu trong Kinh thành
Chiều 30/7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế bắt đầu tiến hành tháo dỡ 31 công trình chiến đấu trong khu vực Kinh thành Huế, dự kiến việc tháo dỡ được tiến hành trong 60 ngày, từ ngày 30/7 - 30/9.
-
Kinh tế xã hộiXe buýt và metro cùng tăng khách khi miễn phí vé xe buýt
Sau một tháng triển khai miễn phí vé xe buýt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, lượng khách đi xe buýt tăng 39%, trong khi metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cũng tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Kinh tế xã hộiHạn hán, nước sông hạ thấp gây ảnh hưởng lớn tại một loạt nước châu Âu
Các đợt nắng nóng liên tục đang trầm trọng thêm tình trạng hạn hán tại nhiều nước châu Âu.
-
Kinh tế xã hộiBí thư Vĩnh Long kiểm tra nhà máy rác 975 tỷ: Chốt mốc chạy thử
Ngày 30/7, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Lâu cùng các sở, ngành, địa phương đã khảo sát tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh.











