Hơn 100 ha vùng chuyên canh rau, hoa của Lâm Đồng bị nhấn chìm sau mưa
Trận mưa lớn kéo dài suốt đêm 8/7 tại khu vực thành phố Đà Lạt, phía thượng nguồn thác Prenn và các huyện Đức Trọng khiến hàng trăm ha rau màu, hoa ở xã Hiệp An (chân đèo Prenn, thuộc huyện Đức Trọng) bị chìm trong nước.
Thiệt hại nặng nhất là các thôn Định An, K’Long, Ka Rèn, Tân An (xã Hiệp An) - vùng chuyện canh sản xuất rau và củ giống hoa lay-ơn phục vụ Tết Nguyên đán đã bị nước nhấn chìm.
Chị Võ Thị Tuyết Linh ở thôn Định An, xã Hiệp An cho biết, mưa lớn từ nửa đêm đến khoảng 2 giờ ngày 9/7 thì nước tràn vào nhà cao từ 1-1,5m. Nước nhấn chìm toàn bộ đồ đạc trong nhà và toàn bộ củ giống hoa lay-ơn, ước thiệt hại hàng chục triệu đồng. Thiệt nặng nề nhất là gia đình ông Cao Huyền Đức, thôn K’ Long, xã Hiệp An (huyện Đức Trọng), toàn bộ nhà cửa cùng 7.000 m2 đất sản xuất rau mùi, hành, xà lách và củ hoa giống bị nhấn chìm.Ông Cao Huyền Đức cho biết: Do mưa to, nước đã nhấn chìm toàn bộ vườn rau các loại, ước tính thiệt hại gần 70 triệu đồng tiền giống, phân bón đã đầu tư. Toàn bộ số rau này đã bị đất bùn nhấn chìm, khi nước rút thì hư hại hoàn toàn.
Theo ông Thái Bình Đồng - Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp An, huyện Đức Trọng cho biết, đến 9 giờ ngày 9/7, nước ngập tại một khu vực của xã vẫn chưa rút hết (nơi cao nhất ngập trên 1 m).Đặc biệt, vào lúc 3 - 7 giờ cùng ngày, tại một số điểm trên quốc lộ 20, đoạn qua thôn Định An, xã Hiệp An nước lũ dâng cao, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng tổ chức phân luồng, không cho các phương tiện đi vào khu vực ngập mà đi vào đường cao tốc Đà Lạt - Liên Khương.
Hiện chưa ước tính được con số thiệt hại nhưng hơn 100 ha rau, hoa của người dân đã bị nhấn chìm. Lực lượng chức năng đang tiến hành giúp bà con khắc phục một số điểm nước còn ngập và thống kê thiệt hại. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, trong những ngày tới tại các huyện của tỉnh sẽ có mưa lớn liên tục. Các cơ quan chức năng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập cục bộ tại một số địa phương phía Bắc và Đông Bắc tỉnh như: Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông, Lâm Hà.Đồng thời, có giải pháp khắc phục các khu vực có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa như Đèo Bảo Lộc, đường ĐT 723.., tiếp tục phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trên địa bàn./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Lâm Đồng: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở huyện Đạ Tẻh
08:30' - 06/07/2021
Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định số 30/QĐ-CSĐT, khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".
-
Chuyển động DN
Tài trợ cho Lâm Đồng hơn 50.000 bộ test nhanh nhập khẩu từ Hàn Quốc
21:41' - 05/07/2021
Ngày 5/7 Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group đã trao tặng hơn 50.000 bộ test nhanh nhập khẩu từ Hàn Quốc phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất hơn 400 tỷ đồng xây dựng hệ thống nước tưới phía Nam Lâm Đồng
14:51' - 01/07/2021
Sở NN PTNT Lâm Đồng đã có tờ trình đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống kênh mương hồ Đạ Lây, Đạ Sị với tổng kinh phí 400,350 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Lâm Đồng: Nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Đức Trọng phạm tội đã ra trình diện
08:28' - 23/06/2021
Theo thông tin Công an tỉnh Lâm Đồng, bị can Mã Thị Ngọc Nga (sinh năm 1978, trú tại số 42 Hai Bà Trưng, tổ 4, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã ra trình diện sau nhiều ngày lẩn trốn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam nghiên cứu mô hình thành phố cảng thông minh Colombo (Sri Lanka)
20:04'
Mục tiêu của Sri Lanka là thu hút các doanh nghiệp và dòng vốn quốc tế lớn tới hoạt động tại thành phố cảng Colombo, qua đó hình thành một trung tâm tài chính, dịch vụ...
-
Kinh tế Việt Nam
Giải pháp tối ưu hóa vận hành và chuỗi cung ứng
17:23'
Mặc dù ngành logistics Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực từ 14–16% mỗi năm, thực trạng ứng dụng công nghệ chuyên sâu vẫn chưa thực sự đồng đều.
-
Kinh tế Việt Nam
Liên kết “3 trụ cột” đầu vào, hướng tới nền nông nghiệp xanh và bền vững
17:12'
Giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật là ba yếu tố đầu vào then chốt, có mối liên kết chặt chẽ và không thể tách rời trong sản xuất nông nghiệp.
-
Kinh tế Việt Nam
Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 2,3 lần
16:17'
Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh) trong 4 tháng năm 2026 đạt 713,9 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Việt Nam
Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” trong sản xuất công nghiệp
16:16'
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4/2026 ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Thường trực: Dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê xử lý dứt điểm trong tháng 5/2026
15:01'
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Bộ Chính trị đã có kết luận rất rõ về dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuẩn bị các kịch bản ứng phó nguy cơ thiếu điện mùa khô 2026
14:26'
Việc bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2026 đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành điện và cơ quan quản lý.
-
Kinh tế Việt Nam
Hai đô thị tạo cực tăng trưởng mới cho Đông Nam Bộ
13:14'
Với việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4/2026, vùng Đông Nam Bộ hiện có hai thành phố lớn, nền kinh tế quy mô tốp đầu cả nước.
-
Kinh tế Việt Nam
An Giang định hình không gian phát triển mới tới năm 2050
11:10'
An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030, là tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; đặc khu Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế.

Thiệt hại nặng nhất là các thôn Định An, K’Long, Ka Rèn, Tân An (xã Hiệp An). Đây là vùng chuyện canh sản xuất rau và củ giống hoa lay- ơn phục vụ tết Nguyên đán đã bị nước nhấn chìm. Ảnh Đặng Tuấn- TTXVN
Nước nhấn chìm toàn bộ đồ đạc trong nhà dân. Ảnh Đặng Tuấn- TTXVN