Hơn 47 nghìn lượt khách vào Lăng viếng Bác trong dịp Tết Kỷ Hợi

18:15' - 10/02/2019
BNEWS Từ 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến mùng 6 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã đón tiếp 47.421 lượt khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 16.932 lượt khách nước ngoài.
Để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người “anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất”, nhiều người dân đã tới thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sáng mồng 2 Tết Kỷ Hợi). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN 

Với tấm lòng kính yêu vô hạn, đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, từ mọi miền của Tổ quốc, đồng bào trong nước và nhiều khách quốc tế đã đến dâng hương tưởng niệm, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn với những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

Do làm tốt công tác chuẩn bị, sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp, phục vụ chu đáo, an toàn 47.421 lượt khách đến dâng hương, dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 16.932 lượt khách nước ngoài.

Để đón tiếp đồng bào, khách quốc tế được ân cần, trọng thị, văn minh, lịch sự, bảo đảm tuyệt đối an toàn, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng và Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình triển khai các phương án bảo vệ, tổ chức trang trí tạo cảnh quan môi trường và không khí đón Tết khang trang, sạch đẹp.

Đặc biệt đơn vị đã chuẩn bị, phục vụ chu đáo lễ dâng hương tưởng niệm tại Lăng Bác và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ theo truyền thống dân tộc, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với mọi người đến viếng Bác, du xuân trong những ngày đầu năm mới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục