BNEWS Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers ngày 12/7, 25 thành phố lớn, trong đó có 23 thành phố ở Trung Quốc đang tạo ra lượng khí bằng hơn 50% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Nếu tính bình quân đầu người, lượng khí thải từ các thành phố ở những nơi giàu nhất thế giới nhìn chung vẫn cao hơn lượng khí thải từ những trung tâm đô thị ở các nước đang phát triển.
Nghiên cứu so sánh lượng khí thải nhà kính tại 167 thành phố ở 53 quốc gia, chủ yếu là Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Liên minh châu Âu – do đây là những quốc gia và khu vực phát thải lớn.
Kết quả cho thấy chỉ riêng 23 thành phố của Trung Quốc - trong đó có Thượng Hải, Bắc Kinh và Hàm Đan - cùng thủ đô Moskva (Nga) và Tokyo (Nhật Bản) đã chiếm tới 52% tổng lượng phát thải của 167 thành phố nói trên.
Đồng tác giả nghiên cứu, nhà môi trường học Shaoqing Chen tại Đại học Sun Yat-sen của Trung Quốc, nêu rõ những phát hiện trên đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của các thành phố trong việc giảm lượng khí thải và nếu không hành động thì chính những thành phố này “sẽ phải gánh chịu” hậu quả của biến đổi khí hậu.
Tuy nhiên, các tác giả lưu ý rằng một số dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu chưa thực sự đầy đủ bởi một vài thành phố chỉ cung cấp số liệu từ năm 2005 trở lại đây. Sự thiếu nhất quán trong cách các thành phố thống kê lượng khí thảo cũng khiến việc so sánh trở nên khó khăn hơn.
Nghiên cứu mới công bố được cho là đã giúp giới khoa học hiểu sâu hơn về khí thải đô thị. Đây là công trình đầu tiên xét tới các mục tiêu giảm khí thải siêu đô thị và tiến độ cắt giảm tác nhân gây biến đổi khí hậu này.
Theo đó, 68 thành phố - chủ yếu ở các quốc gia phát triển - đã đặt các mục tiêu giảm phát thải tuyệt đối.
Tuy nhiên, chỉ 30 trong số 42 thành phố có tên trong danh sách nghiên cứu ghi nhận lượng khí thải giảm. Hầu hết các thành phố này ở Mỹ và châu Âu.
Nghiên cứu mới cũng đã củng cố thêm cho dự báo của các nhà khoa học rằng trong khi ở Trung Quốc, các thành phố có lượng phát thải bình quân đầu người cao nhìn chung đều là các trung tâm sản xuất chính, còn các thành phố ở các quốc gia phát triển có lượng phát thải bình quân đầu người cao nhất thường lại là các trung tâm tiêu dùng./.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiSinh viên VGU trải nghiệm kiến trúc và đô thị Bangkok
Từ ngày 6-12/9, giảng viên và sinh viên ngành Kiến trúc (ARC), Trường Đại học Việt Đức (VGU) tham gia chương trình giao lưu học thuật và tham quan thực tế tại Bangkok, Thái Lan.
-
Kinh tế xã hộiDừng hoạt động chợ Kim Liên để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy
Việc chợ Kim Liên tạm dừng hoạt động đang nhận được sự quan tâm của dư luận do ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, sinh kế của các tiểu thương.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội phát lệnh báo động lũ trên 4 sông
Hà Nội phát lệnh báo động III trên sông Tích, báo động II trên sông Đáy và sông Nhuệ; trước đó, sông Bùi đã được đặt ở mức báo động III.
-
Kinh tế xã hộiThái Nguyên vận hành xả tràn hồ Núi Cốc nhằm điều tiết mực nước
Hồ Núi Cốc dự kiến xả nước qua 3 cửa tràn từ 14 giờ ngày 17/9, lưu lượng 50-150 m3/s, có thể ảnh hưởng khu vực hạ du dọc sông Công.
-
Kinh tế xã hộiNước sông Bùi dâng cao gây tràn đê: Các xã Hà Nội khẩn cấp ứng phó
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, mực nước sông Bùi tiếp tục dâng, một số đoạn đê thấp trên tuyến đê Bùi 2, xã Xuân Mai đã xảy ra tình trạng tràn đê.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội mưa lớn, nhiều khu vực ngập, lũ sông Bùi vượt báo động III
Trong khi khu vực đô thị chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa lớn, tại một số địa bàn ngoại thành, lũ trên các sông Bùi, Tích, Đáy tiếp tục lên cao, gây nguy cơ ngập lụt.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội: Trường học linh hoạt hình thức dạy học ứng phó với ngập úng
Nhiều trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học hoặc chủ động chuyển sang hình thức học trực tuyến, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội: Mưa lớn khiến nhiều điểm trên các tuyến phố ngập úng, giao thông ùn tắc
Mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều điểm trên các tuyến phố tại Hà Nội bị úng ngập, giao thông ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn trong giờ cao điểm buổi sáng.
-
Kinh tế xã hộiĐoàn Việt Nam lần đầu tiên tranh tài tại Vòng chung kết quốc tế cuộc thi Global HackAtom 2026 ở Nga
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có đại diện góp mặt tại sân chơi công nghệ hạt nhân và năng lượng nguyên tử quy mô lớn này.









