Hơn 720 ha lúa Thu Đông ngập trong nước lũ

12:45' - 29/08/2018
BNEWS Ông Trần Văn Cường, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, mấy ngày qua nước lên nhanh cùng mưa lớn làm vỡ bờ bao bảo vệ lúa Thu Đông (vụ ba) trên địa bàn.
Tính đến sáng 29/8, nước lũ đã nhấn chìm hơn 720 ha lúa thu đông (tỷ lệ thiệt hại bình quân khoảng 70) tại An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Đến sáng 29/8, nước lũ làm thiệt hại hơn 720 ha lúa Thu Đông (tỷ lệ thiệt hại bình quân khoảng 70%), diện tích bị thiệt hại chủ yếu làm ở các tiểu vừng ngoài đê bao các xã Vĩnh Gia, Lạc Quới (phía Bắc kênh Vĩnh Tế).

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia, huyện biên giới Tri Tôn (An Giang) Phạm Hoàng Bảo cho biết, mấy ngày qua nước lên nhanh cùng mưa lớn làm vỡ bờ bao bảo vệ lúa Thu Đông ở tiểu vùng ấp Vĩnh Cầu làm thiệt hại 125 ha lúa; trong đó, 45ha mất trắng. Số còn lại khoảng từ 10 - 15 ngày nữa mới thu hoạch nhưng địa phương vận động người dân thu hoạch “chạy lũ” để giảm thiệt hại.

Theo ông Bảo, khoảng 1 giờ 30 phút sáng 28/8, cánh đồng lúa Thu Đông rộng 125ha thuộc tiểu vùng ấp Vĩnh Cầu, nằm cặp kênh Vĩnh Tế (thuộc xã Vĩnh Gia) bị nước lũ từ thượng nguồn Campuchia tràn về làm bờ bao vỡ 1 đoạn khoảng 3 - 4m.

Ngay sau đó, người dân và ngành chức năng khẩn trương gia cố nhưng do nước lũ chảy mạnh khiến đoạn bờ bao vỡ thêm khoảng 20m. Đến cuối ngày 28/9, nước lũ nhấn chìm gần như toàn bộ cánh đồng.

Hơn 1,8 ha lúa Thu Đông của gia đình ông Mai Văn Lành ỏ ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyện Tri tôn (An Giang) còn khoảng 10 ngày nữa mới thu hoạch bị mất trắng. Dù cách đây khoảng 10 ngày ông Lành và bà con trong xã đã chung tiền (trên 130 triệu đồng) thuê cơ giới gia cố bờ bao để bảo vệ lúa, chờ đến ngày thu hoạch. Tuy nhiên, nước lũ lên quá nhanh (mỗi ngày nước lũ lên cao trên 10cm) khiến bà con trở tay không kịp.

Ông Mai Văn Lành buồn bã nói, khu vực này nằm ngoài quy hoạch làm lúa 3 vụ/năm của ngành nông nghiệp tỉnh An Giang; tuy nhiên, do những năm trước lũ nhỏ, bà con sản xuất lúa vụ ba (Thu đông) vẫn ăn chắc nên năm nay bà con tự liên kết lại làm bờ bao để làm lúa vụ ba tiếp. Năm nay, lũ về sớm và nhanh bất thường khiến bờ bao bị vỡ, gây ngập cánh đồng.

Ông Nguyễn Văn Minh, ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) chua chát, gia đình tôi kinh tế khó khăn nên vụ này thuê 10 công đất (khoảng 10.000m2) làm lúa vụ 3. Còn khoảng 2 tuần nữa sẽ thu hoạch, nhưng lũ ập về nhanh quá, làm vỡ bờ bao gây ngập sâu. Gia đình chỉ kịp thuê người thu hoạch “chạy lũ” được 6 công, còn 4 công mất trắng.

Mấy ngày qua nước lên quá nhanh cộng mưa lớn đã làm vỡ bờ bao ở một số tiểu vùng ở hai xã Vĩnh Gia, Lạc Quới (phía Bắc kênh Vĩnh Tế). Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia Phạm Hoàng Bảo, vụ Thu ông này toàn xã xuống giống 2.698 ha, trong đó diện tích ngoài đê bao lên tới 1.505ha (chỉ có đê bao lửng - bờ bao). Những ngày qua, lũ lên cao và làm ngập một số tiểu vùng ngoài đê bao, vì vậy nhiều hộ dân buộc phải thu hoạch nhanh những diện tích lúa vừa chín để chạy lũ. Do lúa ngập lũ, ướt nên giá bán chỉ từ 1.800- 2.000 đồng/kg, khiến người dân càng thêm khó khăn.

Theo ông Trần Văn Cường, các năm, ngay đầu vụ Thu Đông (vụ 3), địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động bà con nông dân không xuống giống vụ Thu đông ở các tiểu vùng không có đê bao an toàn. Nhưng, mấy năm gần đây, do lũ nhỏ và về muộn nên bà con vẫn kiên quyết gieo sạ.

Hiện tại, UBND huyện Tri Tôn (An Giang) đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện tiến hành gia cố những đoạn đê xung yếu để bảo vệ khoảng 2.000 ha lúa còn lại sắp đến ngày thu hoạch. Theo nhận định ngành nông nghiệp huyện Tri Tôn, nếu hai đập Tha La và Trà Sư (huyện Tịnh Biên) xả đập vào 31/8 sẽ giảm áp lực cho những cánh đồng lúa ở huyện Tri Tôn mà cán bộ và người dân đang “căng mình” gia cố, bảo vệ đê./.

>> Thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La

>> Có thể xuất hiện đợt lũ với biên độ từ 2-4m trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục