BNEWS Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định cho biết, hiện đã có hơn 80% số xã, phường, thị trấn (có hộ, trang trại chăn nuôi lợn) hết dịch tả lợn châu Phi.
Nam Định đang từng bước tiến hành tái đàn sau dịch.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, Hoàng Thị Tố Nga thông tin, đến ngày 19/2 tỉnh đã có 179 xã, phường, thị trấn (chiếm 83,6% số xã, phường, thị trấn) công bố hết dịch tả lợn châu Phi; 34 xã, thị trấn của huyện Hải Hậu đã qua 30 ngày không phát sinh lợn ốm, chết do dịch tả lợn châu Phi, đang hoàn thiện các thủ tục để công bố hết dịch bệnh này.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định từ ngày 8/3/2019 tại một hộ chăn nuôi ở xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, sau đó lan rộng trên 37.700 hộ chăn nuôi ở 214 xã, phường, thị trấn của 10/10 huyện, thành phố.Tổng số lợn ốm, chết phải tiêu hủy gần 266.000 con, trọng lượng hơn 14.500 tấn. Tổng thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Nam Định trên 557 tỷ đồng.
Tổng các nguồn Ngân sách của Trung ương, tỉnh, huyện, xã đã xét duyệt, cấp hỗ trợ về cho hộ chăn nuôi lợn của tỉnh hơn 473 tỷ đồng.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, đối với các xã, phường, thị trấn đã hết bệnh dịch tả lợn châu Phi, UBND tỉnh Nam Định, ngành nông nghiệp tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện tái đàn theo quy định nhằm khôi phục chăn nuôi, đảm bảo nguồn thực phẩm phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện nay do nguồn giống khan hiếm, giá lợn giống quá cao; đồng thời, số cơ sở chăn nuôi có đủ các tiêu chí cơ bản để thực hiện biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học không nhiều nên tỷ lệ tái đàn trên địa bàn tỉnh thấp, mới đạt khoảng 70.000 con lợn. Để công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và phát triển chăn nuôi hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan yêu cầu, đối với các xã đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi, cơ sở chăn nuôi có thể tái đàn song phải chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh; đăng ký với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn để được tư vấn, kiểm tra chuồng trại, cơ sở vật chất trước khi tái đàn. Lợn giống nhập về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi, nếu nhập lợn từ tỉnh khác về phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. Các cơ sở từng bước nuôi tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở, sau khi tái đàn được 30 ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có thể lên đến 100% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở. Các trang trại chăn nuôi chưa bị bệnh dịch tả lợn châu Phi được phép nuôi đủ số lợn có thể nuôi tại cở sở chăn nuôi. Các trang trại, cơ sở chăn nuôi nếu không chấp hành các quy định, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn như: tái đàn không khai báo, nhập lợn không có nguồn gốc rõ ràng, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật… sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; không xem xét hỗ trợ kinh phí khi xảy ra dịch bệnh... Tỉnh Nam Định đặt mục tiêu trong năm 2020, tổng đàn lợn của tỉnh đạt 680.000 con./.Tin liên quan
Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác nghiên cứu vắc xin dịch tả lợn châu Phi
Từ ngày 10 - 14/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng một số doanh nghiệp Việt Nam làm việc với đoàn chuyên gia nghiên cứu vắc xin dịch tả lợn châu Phi của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHà Nội vận hành 36 màn hình LED cập nhật giao thông theo thời gian thực
Hà Nội đưa vào hoạt động 36 màn hình LED kết nối gần 5.000 camera AI, cập nhật tình trạng giao thông theo thời gian thực, hỗ trợ phân luồng, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị thông minh.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh tiết kiệm hơn 790 tỷ đồng ngân sách trong 6 tháng
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn, ngay từ đầu năm, tỉnh đã quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
-
Kinh tế xã hộiDu lịch Đồng Tháp: Chạm vào quá khứ bằng công nghệ tương lai
Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, ngành du lịch Đồng Tháp đã thay đổi diện mạo, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, qua đó thu hút được 4,7 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội đẩy nhanh các dự án thoát nước, từng bước giảm úng ngập đô thị
Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, mở rộng không gian đô thị và tác động biến đổi khí hậu, hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội dù đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.
-
Kinh tế xã hộiLấy lại vị thế PCI: Khi Đồng Tháp chọn đồng hành thay vì quản lý
UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2026 với quyết tâm tạo chuyển biến thực chất trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
-
Kinh tế xã hộiĐồn Biên phòng Hàm Luông: Nửa thế kỷ vững lá chắn biển
Không chỉ là "lá chắn thép" nơi biên giới vùng biển, Đồn Biên phòng Hàm Luông còn là điểm tựa tin cậy, cùng ngư dân vươn khơi bám biển, chung sức xây dựng thế trận lòng dân.
-
Kinh tế xã hộiĐánh thức dư địa tăng trưởng từ sản phẩm OCOP
OCOP không còn đơn thuần là câu chuyện xây dựng sản phẩm đặc trưng, mà đang mở ra dư địa gia tăng giá trị nông nghiệp, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và du lịch.
-
Kinh tế xã hộiLiên kết chuỗi giá trị, đưa cá rô phi thành ngành hàng xuất khẩu
Thành phố Cần Thơ đang tập trung tái cơ cấu ngành nuôi trồng thủy sản, xác định cá rô phi là một trong những đối tượng nuôi trọng điểm.
-
Kinh tế xã hội"Vị ngọt từ biển" tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân
Mỗi độ hoa sú, hoa vẹt bung nở trên những cánh rừng ngập mặn ven biển, Vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Ninh Bình lại đón hàng vạn đàn ong tìm về lấy mật.












