Hong Kong (Trung Quốc) ngừng các chuyến bay từ Ấn Độ, Pakistan và Philippines

12:32' - 19/04/2021
BNEWS 3 quốc gia trên được xếp vào nhóm "có nguy cơ đặc biệt cao" sau khi có nhiều ca nhiễm nhập cảnh mang biến thể này vào khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) trong 14 ngày qua.

Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) cho biết sẽ ngừng tiếp nhận các chuyến bay từ Ấn Độ, Pakistan và Philippines trong vòng 2 tuần từ ngày 20/4, sau khi lần đầu tiên phát hiện biến thể virus N501Y ở trung tâm tài chính châu Á này.

Theo chính quyền Hong Kong, 3 quốc gia trên được xếp vào nhóm "có nguy cơ đặc biệt cao" sau khi có nhiều ca nhiễm nhập cảnh mang biến thể này vào đặc khu trong 14 ngày qua.

Trong ngày 18/4, thành phố này ghi nhận 30 ca nhiễm mới, trong đó có 29 ca nhập cảnh, đánh dấu ngày có số ca nhiễm mới cao nhất kể từ 15/3.

>>Du khách đến Hong Kong (Trung Quốc) giảm trong 14 tháng liên tiếp

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục